Đắk Lắk: Xe bồn đầu kéo mất lái đâm thẳng vào nhà dân

BẢO TRUNG |

Chiều 16.4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe bồn mất lái, tông vào nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào sáng cùng ngày tại đoạn Km 7+800, thuộc đoạn đường 10/3 (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe bồn đầu kéo 47H-001.08 kéo theo rơ - moóc 47R-003.64 lưu thông trên Đường 10/3 theo hướng Nhà máy bia - Bến xe phía Nam TP.Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe bồn bất ngờ mất lái tông vào phía sau một căn nhà.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Tại hiện trường, phần đầu của chiếc xe bồn tông thủng tường, chui vào căn nhà dân bên đường.

Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại, chiếc xe bồn bị mất thắng nên khi thấy nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ phía trước, tài xế đã bẻ lái rồi tông vào nhà dân.

Vào thời điểm trên, chủ ngôi nhà đang bán hàng hóa phía trước nên không gây thiệt hại về người.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Huyện nghèo ở Đắk Lắk tổ chức kêu gọi đầu tư các dự án đến 4.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Ngày 16.4, Huyện uỷ, UBND huyện Lắk (Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021. Đến tham dự sự kiện có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các sở, ban ngành từ trung ương đến địa phương.

Đắk Lắk: Xét xử các cán bộ để xảy ra sai phạm tại một dự án thuỷ điện

BẢO TRUNG |

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt một loạt cán bộ để xảy ra sai phạm ở Công trình thủy điện Buôn Tua Srah (xã Ea Rbin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) nhiều năm tù giam.

Đắk Lắk: “Xe dù bến cóc” ở huyện lộng hành, phớt lờ chỉ đạo chính quyền

BẢO TRUNG |

Tình trạng “xe dù bến cóc” ngang nhiên hoạt động ở địa bàn huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã tồn tại suốt một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm. Trong khi đó, Bến xe khách trung tâm huyện (khoảng chục tỉ đồng tiền đầu tư xây dựng) đang vắng, thất thu nghiêm trọng và chính quyền huyện Cư Kuin cũng “mất” tiền thuế.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Huyện nghèo ở Đắk Lắk tổ chức kêu gọi đầu tư các dự án đến 4.000 tỉ đồng

BẢO TRUNG |

Ngày 16.4, Huyện uỷ, UBND huyện Lắk (Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021. Đến tham dự sự kiện có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các sở, ban ngành từ trung ương đến địa phương.

Đắk Lắk: Xét xử các cán bộ để xảy ra sai phạm tại một dự án thuỷ điện

BẢO TRUNG |

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt một loạt cán bộ để xảy ra sai phạm ở Công trình thủy điện Buôn Tua Srah (xã Ea Rbin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) nhiều năm tù giam.

Đắk Lắk: “Xe dù bến cóc” ở huyện lộng hành, phớt lờ chỉ đạo chính quyền

BẢO TRUNG |

Tình trạng “xe dù bến cóc” ngang nhiên hoạt động ở địa bàn huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã tồn tại suốt một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm. Trong khi đó, Bến xe khách trung tâm huyện (khoảng chục tỉ đồng tiền đầu tư xây dựng) đang vắng, thất thu nghiêm trọng và chính quyền huyện Cư Kuin cũng “mất” tiền thuế.