Đắk Lắk: Một số tuyến vận tải cố định được phép hoạt động trở lại

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk đã cho phép một số đơn vị vận tải chạy tuyến cố định được vận chuyển hành khách đi những tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp về lây nhiễm dịch bệnh COVID-19...

Ngày 18.4, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk thông tin từ ngày 18.4, các đơn vị vận tải chạy tuyến cố định chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách giữa các tỉnh, thành phố thuộc nhóm III với nhau nhưng hành trình vận chuyển không được đi qua địa phận các tỉnh, thành phố thuộc nhóm I và II.

Số lượng hành khách trên mỗi chuyến xe không được vượt quá 50% sức chứa của xe và tối đa không quá 20 người trên một chuyến xe; bố trí hành khách ngồi giãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế...

Xe hợp đồng trên 9 chỗ, xe du lịch tiếp tục dừng hoạt động ở địa bàn nội tỉnh. Xe buýt, taxi, xe hợp đồng... từ 9 chỗ trở xuống hoạt động trở lại.

Dịch vụ vận tải ở Đắk Lắk hoạt động trở lại đã giúp giải quyết nhu cầu di chuyển của người dân sau những ngày cách ly xã hội. Ảnh Bảo Trung
Dịch vụ vận tải ở Đắk Lắk hoạt động trở lại đã giúp giải quyết nhu cầu di chuyển của người dân sau những ngày cách ly xã hội. Ảnh: Bảo Trung

Được biết, tất cả 5 tỉnh Tây Nguyên đang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có nguy cơ thấp về lây nhiễm dịch COVID-19, việc phục hồi hoạt động kinh doanh vận tải sẽ giúp giải quyết nhu cầu di chuyển của người dân, một số ngành nghề kinh doanh theo đó cũng sẽ tái ''khởi động'' sau những ngày tạm gián đoạn vì cách ly xã hội.

Hãng xe Rạng Đông (chạy tuyến cố định Đắk Lắk đi Gia Lai) cho biết đã phục vụ người dân trở lại ngay trong sáng 18.4, khách mua vé tuy ít nhưng ''có còn hơn không''. Đơn vị rất vui mừng vì hoạt động kinh doanh không phải tiếp tục trì hoãn thêm nhiều ngày.

Ông Đỗ Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Việc khôi phục lại hoạt động vận tải đã giúp cho nhiều doanh nghiệp phấn khởi lên kế hoạch ổn định lại hoạt động kinh doanh sau 15 ngày gián đoạn. Tuy vậy, khi giá xăng đã giảm mạnh, các nhà xe cũng phải điều chỉnh lại giá vé một cách hợp lý để phục vụ người dân.''

Các tuyến xe buýt liên tỉnh Đắk Lắk đi Đắk Nông cũng được phép hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện giảm tối thiểu 50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe hàng ngày.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Xem xét cho các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trở lại

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang xem xét cho một số đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định đi một số tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ hoạt động trở lại sau 15 ngày cách ly xã hội.

Hoạt động kinh doanh nào tiếp tục tạm dừng trong mùa COVID-19 ở Đắk Lắk?

Hữu Long |

Đắk Lắk đã chính thức thông báo dừng các hoạt động kinh doanh và dịch vụ không thiết yếu, đồng thời nêu rõ các hoạt động kinh doanh và dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng COVID-19.

"AMT gạo" tình nghĩa thứ 2 xuất hiện ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Trong buổi sáng ngày 17.4, cây ATM gạo tình nghĩa ở huyện Krông Pắk được lập ra, nhiều người đến nhận gạo và có cả các nhà hảo tâm chở gạo tới để chung tay giúp đỡ cộng đồng vượt qua đại dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk: Xem xét cho các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trở lại

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang xem xét cho một số đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải chạy tuyến cố định đi một số tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ hoạt động trở lại sau 15 ngày cách ly xã hội.

Hoạt động kinh doanh nào tiếp tục tạm dừng trong mùa COVID-19 ở Đắk Lắk?

Hữu Long |

Đắk Lắk đã chính thức thông báo dừng các hoạt động kinh doanh và dịch vụ không thiết yếu, đồng thời nêu rõ các hoạt động kinh doanh và dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng COVID-19.

"AMT gạo" tình nghĩa thứ 2 xuất hiện ở Đắk Lắk

Hữu Long |

Trong buổi sáng ngày 17.4, cây ATM gạo tình nghĩa ở huyện Krông Pắk được lập ra, nhiều người đến nhận gạo và có cả các nhà hảo tâm chở gạo tới để chung tay giúp đỡ cộng đồng vượt qua đại dịch COVID-19.