Quảng Ngãi cấp tốc đưa các mỏ đất vào hoạt động, phục vụ thi công cao tốc

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đang tập trung gỡ vướng thủ tục nhằm đưa các mỏ đất được quy hoạch vào hoạt động, phục vụ thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) tổng nhu cầu vật liệu cho tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua Quảng Ngãi là khoảng 13 triệu m3, trong đó tỉnh Bình Định 4,1 triệu m3. Để đáp ứng yêu cầu này, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp phép 11 mỏ đá, 23 mỏ đất san lấp; 5 mỏ cát (trong đó có 8 mỏ đất san lấp, 2 mỏ cát cấp theo hình thức chỉ định). Hiện tại, tỉnh đang xem xét tiếp tục cấp chỉ định 5 mỏ đất, đảm bảo cung cấp đầy đủ vật liệu xây dựng thi công công trình.

Tỉnh Quảng Ngãi cần gần 9 triệu m3 đất đắp, phục vụ thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Ngọc Viên
Tỉnh Quảng Ngãi cần gần 9 triệu m3 đất đắp, phục vụ thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Ngọc Viên

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Văn Chí Chỉ huy trưởng gói thầu XL01 cho biết, gói thầu XL01 có chiều dài khoảng 30km đi qua 3 huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Mộ Đức, tổng giá trị xây lắp 3.600 tỉ đồng. Lượng đất đắp gói thầu XL01 cần khoảng 5,1 triệu m3 để sử dụng làm cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Theo Ban điều hành gói thầu XL01, hiện nay, đất đắp phục vụ thi công đoạn đầu tuyến thuộc địa phận xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa gặp nhiều khó khăn, cần được tỉnh quan tâm hỗ trợ để đảm bảo đủ vật liệu phục vụ thi công. “Vì chưa đảm bảo đất đắp ở vị trí gần với địa điểm thi công có dự toán là 6,2km từ mỏ đến chân công trình, Ban điều hành dự án phải tạm thời điều đất từ mỏ Mễ Sơn ở huyện Nghĩa Hành phục vụ thi công với quãng đường vận chuyển 22km, tăng hơn 3,5 lần so với dự toán. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Chúng tôi mong muốn được quan tâm, tạo điều kiện để đưa mỏ đất Núi Bé, xã Nghĩa Kỳ vào khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả thi công, đẩy nhanh tiến độ” - ông Trần Văn Chí bày tỏ.

Ngày 15.3, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến liên quan đến mỏ đất núi Truông Ổi, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa - phục vụ thi công cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Theo báo cáo của Sở TN&MT, mỏ đất núi Truông Ổi có diện tích trên 22,8ha, được tỉnh khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, để phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco được UBND tỉnh cho phép khai thác đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất núi Truông Ổi, khối lượng cấp phép trên 996 nghìn m3. Tuy nhiên, đến nay, nhà thầu Dacinco chưa hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để đưa mỏ đất núi Truông Ổi vào khai thác.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Phước Hiền khẳng định, tỉnh đã yêu cầu nhà thầu Dacinco khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện kiểm đếm cây cối, hoa màu trên đất trong phạm vi mỏ đất núi Truông Ổi như đã thỏa thuận với các hộ dân. Sở TN&MT tập trung hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu Dacinco trong quá trình lập phương án và tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, để sớm hoàn thiện các thủ tục đưa mỏ đất núi Truông Ổi vào khai thác theo đúng quy định của pháp luật.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thi công xuyên Tết trên đại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, hàng trăm kỹ sư, công nhân… vẫn miệt làm việc xuyên Tết trên đại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Chậm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do... mưa nhiều

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thời tiết xấu, dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng... là một trong những lý do khiến Quảng Ngãi lỗi hẹn bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Nỗ lực nhưng vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đến thời điểm này (2.1.2024), ba huyện của tỉnh Quảng Ngãi vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dù trong nhiều cuộc họp, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - nhấn mạnh, địa phương quyết tâm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31.12.2023.

Man United vào bán kết FA Cup sau trận cầu 120 phút và 7 bàn thắng với Liverpool

Nhóm PV |

Man United giành chiến thắng 4-3 trước Liverpool sau 120 phút tại vòng tứ kết FA Cup 2023-2024.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện của chúng ta vướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông đã có vợ con. Anh ta còn có mỗi quan hệ mập mờ với người yêu cũ. Liệu cô gái có thể thoát khỏi vòng xoáy của tình yêu với sự thao túng tâm lý của người đàn ông đó? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện.

72 giờ ở Bình Định xem giải đua thuyền F1, ăn đủ đặc sản xứ Nẫu

Thanh Trà |

Theo dõi Giải đua Thuyền máy nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike Bình Định Grand Prix 2024 là trải nghiệm không thể bỏ qua đến Bình Định cuối tháng 3.

Ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người chết, 4 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ xe ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 4 người khác bị thương.

Chuyên gia mất niềm tin, giá vàng đối diện nguy cơ sụt giảm

Khương Duy (Theo Kitco) |

Giá vàng vừa trải qua tuần giao dịch ảm đạm trong bối cảnh nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Tuần tới, kim loại quý nhận dự báo thiếu tích cực từ giới chuyên gia.

Thi công xuyên Tết trên đại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, hàng trăm kỹ sư, công nhân… vẫn miệt làm việc xuyên Tết trên đại công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Chậm bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do... mưa nhiều

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Thời tiết xấu, dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng... là một trong những lý do khiến Quảng Ngãi lỗi hẹn bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Nỗ lực nhưng vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Đến thời điểm này (2.1.2024), ba huyện của tỉnh Quảng Ngãi vẫn trễ hẹn bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dù trong nhiều cuộc họp, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - nhấn mạnh, địa phương quyết tâm hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31.12.2023.