Lãnh đạo huyện nói gì về số tiền sai phạm gần 4,5 tỉ đồng giải phóng cao tốc Bắc - Nam tại Nghệ An?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ngày 16.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa công bố kết luận thanh tra về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn huyện.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện số tiền sai phạm là 4.475.703.300 đồng.

Trong đó, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa chưa kê khai 4.319.313.300 đồng; nghiệm thu, quyết toán phần xây dựng cao hơn thực tế thi công 9.936.000 đồng; sai phạm về thuế tại đơn vị thụ hưởng 146.454.000 đồng.

Lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên lý giải số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa chưa kê khai hơn 4,3 tỉ đồng là tiền ngân sách và cũng thực hiện nộp vào ngân sách, không liên quan đến việc đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân.

Nguyên nhân huyện chưa nộp số tiền này vì để tập trung tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất.

“Ngay sau khi đoàn thanh tra có ý kiến, huyện đã thực hiện xử lý và nộp ngân sách toàn bộ số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa chưa kê khai hơn 4,3 tỉ đồng” - lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cho biết.

Về số tiền thuế tại đơn vị thụ hưởng hơn 146 triệu đồng thuộc hạng mục di dời cột tín hiệu đường sắt, do chưa thực hiện xong nên chưa kê khai thuế. Số tiền này cũng đã được khắc phục nộp vào ngân sách.

Số tiền nghiệm thu, quyết toán phần xây dựng cao hơn thực tế thi công gần 10 triệu đồng cũng đã được đơn vị liên quan khắc phục.

Huyện Hưng Nguyên đã giải trình đầy đủ các nội dung nói trên với đoàn thanh tra tỉnh.

“Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam hết sức khó khăn, vất vả, nhạy cảm. Thời gian qua, huyện đã tập trung tối đa cho nhiệm vụ này và đến nay đã bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn quán triệt các cán bộ, công chức, viên chức làm việc công tâm, nghiêm túc, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật” - đại diện UBND huyện Hưng Nguyên khẳng định.

Được biết, dự án Cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Hưng Nguyên có chiều dài 25,88 km, qua 13 xã; tổng diện tích đất phải thu hồi là 186,9 ha, gồm 5.066 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng phải bồi thường.

Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng được UBND huyện phê duyệt là 1.034 tỉ đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bên trong mỏ đất hiếm ở Yên Bái sau khi bị Bộ Công an điều tra sai phạm

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau gần nửa năm Bộ Công an phong tỏa để điều tra, hàng loạt trang thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên bị bỏ ngoài phơi mưa, phơi nắng. Hàng trăm công nhân mất việc, nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm trong quy hoạch xây dựng ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo kết luận thanh tra về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đối với Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2015-2022), Thanh tra tỉnh đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục ngay loạt sai phạm...

Nhiều sai phạm liên quan đến Khu đô thị mới Phú Cường Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công ty Cổ phần Phú Cường Kiên Giang thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Phú Cường làm thay đổi mục đích sử dụng đất, chưa nộp hơn 46,4 tỉ đồng cho Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Man United vào bán kết FA Cup sau trận cầu 120 phút và 7 bàn thắng với Liverpool

Nhóm PV |

Man United giành chiến thắng 4-3 trước Liverpool sau 120 phút tại vòng tứ kết FA Cup 2023-2024.

Giờ thứ 9: Thao túng tình yêu - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cô gái trong câu chuyện của chúng ta vướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông đã có vợ con. Anh ta còn có mỗi quan hệ mập mờ với người yêu cũ. Liệu cô gái có thể thoát khỏi vòng xoáy của tình yêu với sự thao túng tâm lý của người đàn ông đó? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện.

72 giờ ở Bình Định xem giải đua thuyền F1, ăn đủ đặc sản xứ Nẫu

Thanh Trà |

Theo dõi Giải đua Thuyền máy nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike Bình Định Grand Prix 2024 là trải nghiệm không thể bỏ qua đến Bình Định cuối tháng 3.

Ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người chết, 4 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ xe ôtô bán tải tông nhiều xe máy khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 4 người khác bị thương.

Chuyên gia mất niềm tin, giá vàng đối diện nguy cơ sụt giảm

Khương Duy (Theo Kitco) |

Giá vàng vừa trải qua tuần giao dịch ảm đạm trong bối cảnh nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Tuần tới, kim loại quý nhận dự báo thiếu tích cực từ giới chuyên gia.

Bên trong mỏ đất hiếm ở Yên Bái sau khi bị Bộ Công an điều tra sai phạm

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau gần nửa năm Bộ Công an phong tỏa để điều tra, hàng loạt trang thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên bị bỏ ngoài phơi mưa, phơi nắng. Hàng trăm công nhân mất việc, nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm trong quy hoạch xây dựng ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo kết luận thanh tra về chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đối với Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2015-2022), Thanh tra tỉnh đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục ngay loạt sai phạm...

Nhiều sai phạm liên quan đến Khu đô thị mới Phú Cường Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công ty Cổ phần Phú Cường Kiên Giang thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Phú Cường làm thay đổi mục đích sử dụng đất, chưa nộp hơn 46,4 tỉ đồng cho Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.