An Giang: Mở 15 tuyến xe buýt chuẩn Châu Âu

LĐ |

An Giang – Tỉnh An Giang có 15 tuyến xe buýt chuẩn Châu Âu.

Sáng 4.3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) khai trương 15 tuyến xe buýt không trợ giá với 124 xe buýt loại 20 chỗ.

Được biết, 15 tuyến xe buýt do FUTA Bus Lines tham gia dịch vụ bao gồm các tuyến đông người có nhu cầu đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng, như Phà An Hòa (TP. Long Xuyên) - Óc Eo (huyện Thoại Sơn); phà An Hòa - Bến xe Chợ Mới – phà Thuận Giang (huyện Chợ Mới).

Quang cảnh buổi lễ khai trương xe buýt. Ảnh: LĐ
Quang cảnh buổi lễ khai trương xe buýt. Ảnh: LĐ

Và Châu Thành - Châu Đốc; Lộ tẻ Châu Thành - Tri Tôn; phà Năng Gù (huyện Phú Tân) - Tân Châu; Châu Đốc - Khánh Bình (huyện An Phú); phà Châu Giang -Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu); Châu Đốc - Tịnh Biên - Nhà Bàng - Tri Tôn; Tri Tôn - Vàm Rầy (Kiên Giang); Tri Tôn-Vĩnh Gia-Tịnh Biên; Tri Tôn - Óc Eo; Lộ tẻ Rạch Giá (TP. Cần Thơ) - Châu Thành; Cựu Hội (Chợ Mới)- TP Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Phương tiện tham gia xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: LĐ
Phương tiện tham gia xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang. Ảnh: LĐ

Được biết, toàn bộ 124 xe buýt tham gia hoạt động tại tỉnh An Giang là xe đời mới 100% sản xuất năm 2021, được trang bị cửa lên xuống tự động, máy lạnh, công cụ hỗ trợ và ghế ngồi cho người khuyết tật, cùng hệ thống định vị GPS, camera giám sát xuyên suốt và trang bị thiết bị bán vé bán tự động trên xe buýt.

TIN LIÊN QUAN

Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở TPHCM hoạt động từ ngày 8.3

MINH QUÂN |

TPHCM – Tuyến xe buýt điện đầu tiên có ký kiệu D4 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn) dài 29 km từ Thành phố Thủ Đức đi quận 1 sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 8.3, kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của TPHCM.

Xe buýt Long An “thoi thóp” trở lại sau dịch: Bất lực trước giá xăng dầu

An Long |

Long An - Trước khó khăn vì lượng khách sụt giảm và chi phí vận hành tăng cao do giá xăng dầu liên tục lập đỉnh, nhiều tuyến xe buýt đang kiến nghị xin được giãn cách tần suất hoạt động.

Giá xăng tăng cao: Sao không cất ôtô để đi xe đạp, xe buýt?

Vũ Minh |

Giá xăng tăng cao, đạt ngưỡng kỷ lục tạo áp lực lên đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh. Đó là điều ai cũng thấy rõ. Nhưng thử đặt lại vấn đề: Liệu xăng tăng cao có mang lại điều gì tích cực không?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở TPHCM hoạt động từ ngày 8.3

MINH QUÂN |

TPHCM – Tuyến xe buýt điện đầu tiên có ký kiệu D4 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn) dài 29 km từ Thành phố Thủ Đức đi quận 1 sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 8.3, kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của TPHCM.

Xe buýt Long An “thoi thóp” trở lại sau dịch: Bất lực trước giá xăng dầu

An Long |

Long An - Trước khó khăn vì lượng khách sụt giảm và chi phí vận hành tăng cao do giá xăng dầu liên tục lập đỉnh, nhiều tuyến xe buýt đang kiến nghị xin được giãn cách tần suất hoạt động.

Giá xăng tăng cao: Sao không cất ôtô để đi xe đạp, xe buýt?

Vũ Minh |

Giá xăng tăng cao, đạt ngưỡng kỷ lục tạo áp lực lên đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh. Đó là điều ai cũng thấy rõ. Nhưng thử đặt lại vấn đề: Liệu xăng tăng cao có mang lại điều gì tích cực không?