Giữa tháng 8.2024, không khí thi công trên công trường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị khá tấp nập.
Tại vị trí điểm cuối của tuyến cao tốc đoạn qua xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) – nơi tiếp giáp với Quốc lộ 9 và cao tốc Cam Lộ - La Sơn, các đơn vị đang thi công nền đường K59. Sau khi thi công nền đường K59, sẽ thi công K98 rồi đến thi công lớp đá dăm. Nếu thời tiết thuận lợi, chưa đến 1 tháng nữa, ở vị trí điểm cuối tuyến cao tốc sẽ hoàn thành thảm nhựa lớp C16.
Cách vị trí trên vài chục mét, đơn vị khác đang huy động nhiều máy móc để thi công dầm ngang cầu vượt. Di chuyển thêm một đoạn nữa, một tốp công nhân đang thi công cầu Vĩnh An. Ở cây cầu này, đơn vị thi công gặp khó khăn khi bên dưới có hang đá vôi, bắt buộc phải sử dụng các giải pháp kỹ thuật đặc biệt. Sau một thời gian, hạng mục khó nhất là các trụ cầu đã hoàn thành. Với tiến độ hiện tại, dự kiến khoảng 2 tháng nữa, cầu Vĩnh An sẽ hoàn thành.
Cũng ở huyện Cam Lộ, đoạn cao tốc qua xã Cam Tuyền có 3km đã hoàn thành thảm nhựa. Hiện chỉ còn thi công thêm các hạng mục an toàn giao thông như dải phân cách, hộ lan, sơn làn… là đưa vào sử dụng.
Riêng đoạn qua thôn Xuân Hòa (xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và đoạn qua xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) còn khoảng hơn 200m chưa được thi công.
Theo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị), sở dĩ có một số địa điểm chưa được thi công, là vì đang vướng mặt bằng. Địa phương chưa giải phóng mặt bằng được, nên đơn vị thi công buộc phải chờ.
Khi nghe thông tin vướng mắc đã được giải quyết, mặt bằng sạch sẽ được bàn giao trong tháng 8.2024, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nhân lực, vật lực để sẵn sàng thi công ngay khi được bàn giao.
Ông Mai Quý Khánh - Phó trưởng Phòng điều hành dự án 4 Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho hay, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 32,53km, đến thời điểm này đã thảm nhựa được 17km. Sản lượng thực hiện được hơn 50% toàn dự án.
Để hoàn thành dự án trước ngày 30.6.2025 như chỉ đạo của Chính phủ, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Lo lắng nhất bây giờ là thời tiết, vì sắp bước vào mùa mưa, nên các hạng mục đắp đất, san nền ở các vị trí mới được bàn giao mặt bằng sẽ được ưu tiên triển khai thi công.