Yêu cầu trường học hoàn lại tiền vận động xây trạm biến áp cho phụ huynh

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 2.9, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng cho biết, Sở đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Lê Chân phải hoàn trả lại tiền đã vận động phụ huynh đóng để xây dựng trạm biến áp cho nhà trường.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc nhà trường vận động phụ huynh đóng tiền xã hội hóa để xây dựng trạm biến áp tại Trường THPT Lê Chân, Giám đốc Sở đã cho thành lập Tổ công tác xác minh nội dung thông tin qua dư luận phản ánh về việc vận động tài trợ tại nhà trường.

Trong 2 ngày 31.8 và 1.9, Tổ công tác đã tiến hành làm việc về việc thực hiện vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV tại Trường THPT Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Theo kết quả xác minh của Sở GD&ĐT Hải Phòng, trường THPT Lê Chân đã xây dựng Kế hoạch về việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ cơ sở vật chất (xây dựng trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV) cho trường trong năm học 2022-2023.

Trường đã có Tờ trình và được Giám đốc Sở phê duyệt. Trường cũng đã họp Chi ủy - Ban Giám hiệu, Hội đồng trường và tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh về việc tổ chức vận động tài trợ để xây dựng trạm biến áp.

Đại diện cha mẹ học sinh đều có ý kiến về việc vận động tài trợ để xây dựng trạm biến áp tại trường là cần thiết và được cha mẹ học sinh ủng hộ.

Đến thời điểm kiểm tra, Tổ công tác xác minh, chứng từ tiếp nhận tài trợ của phụ huynh học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại 12 quyển phiếu thu cho thấy, nhà trường đã tiếp nhận tài trợ bằng tiền đối với khối lớp 10, tổng số tiền là 531.200.000 đồng.

Trong đó có 480 phiếu thu ghi trước ngày 22.7 (ngày Sở GD&ĐT phê duyệt kế hoạch tài trợ); Có 413 phụ huynh ủng hộ tài trợ với số tiền 1.000.000 đồng/phụ huynh trong 497 phụ huynh đã ủng hộ tài trợ, chiếm 83,1%.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, việc vận động tài trợ để xây dựng trạm biến áp tại Trường THPT Lê Chân là phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT và UBND TP về việc vận động tài trợ.

Tuy nhiên, công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền, giải thích của nhà trường tới phụ huynh về Kế hoạch vận động tài trợ còn hạn chế, dẫn đến còn có phụ huynh chưa hiểu, chưa đồng thuận, nên đã bày tỏ ý kiến bức xúc trên mạng xã hội, gây dư luận xấu trước thềm năm học mới, ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của ngành.

Trường cũng đã tiếp nhận tài trợ khi chưa được được Sở GD&ĐT chấp thuận, phê duyệt Kế hoạch là sai với quy định.

Có dấu hiệu “cào bằng” trong việc vận động tài trợ, trái với nguyên tắc khi có tới 413 phụ huynh ủng hộ tài trợ cùng số tiền 1.000.000 đồng/phụ huynh; Việc nhà trường tiếp nhận tài trợ (thực chất là thu bằng tiền mặt) đối với học sinh khối 10, vào trước năm học, vào thời gian thực hiện thủ tục tuyển sinh đầu cấp là không đúng với chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

Thông tin trên mạng xã hội về đóng góp xây trạm biến áp gây nhiều ý kiến trái chiều.
Thông tin trên mạng xã hội về đóng góp xây trạm biến áp gây nhiều ý kiến trái chiều.

Do đó, Tổ công tác xác minh kiến nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT, yêu cầu trường THPT Lê Chân dừng ngay việc triển khai thực hiện vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp tại nhà trường; đồng thời hoàn trả lại số tiền đã huy động được.

Ban Giám hiệu, đứng đầu là Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về sai phạm trong việc triển khai thực hiện việc vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp; Tổ chức họp, công khai nội dung thông báo này đến toàn thể nhà trường và những tổ chức, cá nhân có liên quan; Báo cáo kết quả về việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 15.9 tới.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin về khoản đóng góp xây dựng trạm biến áp tại Trường THPT Lê Chân (Hải Phòng), trong đó cho rằng, cô giáo nói tùy tâm cha mẹ học sinh, không cào bằng, nhưng cô đưa ra con số 26 triệu cần đóng đủ cho tổng số 37 em học sinh trong lớp.

Theo kế hoạch của nhà trường, sẽ vận động khối 10 đóng 600 triệu đồng, khối 11 là 250 triệu là khối 12 là 150 triệu đồng.

Thông tin đưa ra trước thời điểm khai giảng năm học mới đã gây sự chú ý của nhiều cha mẹ học sinh, nên có nhiều ý kiến trái chiều bình luận.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Danh tính nạn nhân tử vong do bị sét đánh trong cơn giông

Mai Chi |

Hải Phòng - Trưa ngày 1.9, lãnh đạo xã An Hòa (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn do sét đánh làm 1 người tử vong, 1 người bị thương trong cơn giông buổi sáng cùng ngày.

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Hải Phòng: Cả đoàn lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch trong ngày làm việc

Mai Chi |

Hải Phòng - Nhiều người dân ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đến làm thủ tục hành chính trong các ngày từ 19 – 22.8 nhưng không được giải quyết vì lãnh đạo xã từ Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch bỏ nhiệm sở để đi du lịch ở Đà Nẵng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hải Phòng: Danh tính nạn nhân tử vong do bị sét đánh trong cơn giông

Mai Chi |

Hải Phòng - Trưa ngày 1.9, lãnh đạo xã An Hòa (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn do sét đánh làm 1 người tử vong, 1 người bị thương trong cơn giông buổi sáng cùng ngày.

Hải Phòng: Nhà hàng, khách sạn chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu dịp 2.9

Lương Hà |

Hải Phòng - Điều đặc biệt của Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay là đúng vào dịp nghỉ lễ mùng 2.9 nên số ngày nghỉ cũng nhiều hơn. Và để phát huy lợi thế, tiềm năng về du lịch, các nhà hàng, khách sạn…, trên địa bàn quận Đồ Sơn đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ.

Hải Phòng: Cả đoàn lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch trong ngày làm việc

Mai Chi |

Hải Phòng - Nhiều người dân ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đến làm thủ tục hành chính trong các ngày từ 19 – 22.8 nhưng không được giải quyết vì lãnh đạo xã từ Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch bỏ nhiệm sở để đi du lịch ở Đà Nẵng.