Xót xa trước con số hơn 17.000 giáo viên nghỉ việc

Trà My |

Nhiều thầy cô giáo công tác lâu năm trong ngành giáo dục không giấu nổi ánh mắt buồn bã và lo lắng trước con số 17.278 giáo viên cả nước xin nghỉ việc hoặc chuyển việc.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn, hiện cả nước thiếu 127.583 giáo viên và con số này đang gia tăng không ngừng. Trong khi đó, tính đến tháng 9, toàn quốc có 17.278 giáo viên nghỉ hoặc chuyển việc.

Khi nhận được thông tin này, điều đầu tiên một giáo viên mầm non tại tỉnh Hà Tĩnh không khỏi xót xa khi nghĩ đến hình ảnh những đồng nghiệp phải rời ngành, chuyển nghề.

Tại trường học mình công tác, cô Quyên cho biết có không ít giáo viên không chịu được cảnh lương “ba cọc, ba đồng” đã phải xin nghỉ việc.

“Tôi đã có hơn 15 năm công tác trong ngành giáo dục, cũng từng làm một giáo viên hợp đồng lương chưa đến 1 triệu đồng/tháng, nên tôi cũng phần nào hiểu rõ nỗi khổ của giáo viên.

Bây giờ có thể là hơn 17.000 giáo viên nhưng tôi sợ nếu thêm vài năm nữa có thể là 27.000. Không cần phải đi đâu xa, số lượng đồng nghiệp gắn bó với tôi từ ngày đầu giờ cũng chỉ còn vài người” - cô Quyên bày tỏ.

Theo cô Quyên, nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều giáo viên nghỉ việc như vậy là do mức lương và các khoản trợ cấp còn thấp. Ngoài ra, còn có nhiều áp lực khác đang đè nặng lên giáo viên như áp lực từ phụ huynh, cấp trên, học sinh…

“Thầy cô giáo hiện nay phải đối mặt với rất nhiều áp lực vô hình. Các cuộc thi, quy chế dự giờ, thanh kiểm tra mang tính hình thức cũng làm nhà giáo thêm áp lực không còn tâm huyết và thiết tha với nghề” - cô Quyên nói.

Trong suốt gần 12 năm đi dạy, một giáo viên tại Hà Tĩnh đã có đến 9 năm làm hợp đồng và mức lương cao nhất cô nhận về thời điểm đó là 3,5 triệu đồng/tháng.

Đã từng có lúc nghĩ đến chuyện bỏ nghề nhưng may mắn, trong lần đầu tiên được thi tuyển biên chế cô Lượng đã trúng tuyển.

“Việc giáo viên bỏ nghề hoặc chuyển nghề xảy ra nhiều khiến tôi nhớ về bản thân năm đó. Nếu như không có sự động viên của các đồng nghiệp trong trường cũng như người thân thì có lẽ giờ tôi đã làm một công việc khác chứ không phải là giáo viên” - cô Lượng nói.

Nhìn từ câu chuyện của bản thân, cô Lượng cho rằng để hạn chế việc giáo viên bỏ nghề, chuyển nghề thì ngoài nâng lương, Bộ GDĐT cần có cơ chế thoáng hơn trong các cuộc thi và thanh kiểm tra.

“Giáo viên vốn dĩ phải chịu nhiều áp lực, từ chuyện học tập của học sinh cho đến giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ huynh. Bây giờ thêm việc hàng tháng có vài tiết thao giảng, dự giờ đột xuất thì giáo viên chúng tôi không thể chịu nổi” - cô Lượng đề xuất.

Đồng quan điểm với cô Lượng, cô Nguyễn Thị Nga - giáo viên Trường Tiểu học Phú Nam (Hà Giang) đề xuất nên giảm bớt các tiết dự giờ, thao giảng và kiểm tra giáo viên.

“Có rất nhiều đồng nghiệp cũng than thở mức lương giáo viên thấp nhưng phải chịu nhiều áp lực. Tôi e rằng nếu không thay đổi, trong tương lai, đồng nghiệp của tôi rất có thể nằm ở con số hơn 17.000 giáo viên nghỉ việc kia” - cô Nga chia sẻ.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Tăng lương giáo viên lên mức cao nhất là chủ trương đúng đắn

Trà My |

Thông tin các đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức lương giáo viên lên cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp, khiến nhiều thầy cô vui mừng và cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị sớm tăng lương cho giáo viên

Cường Ngô - Trần Vương |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, giáo viên nghỉ việc, chuyển việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần sớm có sự điều chỉnh tăng lương, chế độ chính sách, nhà ở công vụ, phụ cấp ưu đãi và các giải pháp khác đồng bộ khác.

Cải cách tiền lương, giáo viên trông đợi thu nhập tăng

Thanh Hằng |

Dự kiến từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi tích cực theo Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương. Giáo viên trên cả nước đều mong chờ chính sách sớm đi vào thực tiễn để bớt đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Trung tá Công an Thái Bình trêu đùa trên máy bay sau khi vào Đà Nẵng xem bóng chuyền

Trung Du |

Thái Bình - Trung tá L.X.Q - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Thái Bình cùng nhóm bạn vào Đà Nẵng xem, cổ vũ thi đấu bóng chuyền. Quá trình bay di chuyển về lại Hà Nội thì xảy ra vụ việc vạ miệng, phát ngôn nhạy cảm.

EVN có thêm hơn 3.000 tỉ đồng sau khi tăng giá điện

Cường Ngô |

Việc tăng 4,5% giá bán lẻ điện kể từ ngày 9.11 giúp EVN thu thêm khoảng 3.200 tỉ đồng từ nay tới cuối năm, điều này cũng giúp Tập đoàn giảm một phần khó khăn của năm 2023.

Hộ dùng nhiều điện phải trả thêm hơn 55.000 đồng sau khi EVN tăng giá điện

Cường Ngô |

Phân tích tác động của giá điện đến các hộ tiêu dùng điện, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, giá bán lẻ điện cao nhất của nhóm đối tượng khách hàng sinh hoạt sẽ lên tới mức 3.151 đồng/kWh theo biểu giá 6 bậc.

Nhiều xe bị khoá bánh, cư dân chung cư Artemis không thể đưa phương tiện ra khỏi hầm

HOÀNG XUYẾN - TÙNG GIANG |

Kể từ sáng ngày 8.11 đến nay, hàng loạt ô tô ở chung cư Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội) bị khóa bánh, lối ra vào hầm để xe bị chặn khiến người dân vô cùng bức xúc. Đáng chú ý, trong đó có cả những trường hợp đã chấp thuận nộp phí dịch vụ gửi xe theo mức giá mới là 2,3 triệu đồng/ tháng so với mức giá cũ là 1,5 triệu đồng/tháng.

Những mốc dấu đáng nhớ trong vụ án của ông Đinh Tiến Hùng

Nhóm PV |

Do ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái - chỉ bị truy tố, xét xử liên quan đến vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” nên khuôn khổ bài viết chỉ nhắc đến các dấu mốc thời gian cũng như nhân vật liên quan đến vụ án này.

Tăng lương giáo viên lên mức cao nhất là chủ trương đúng đắn

Trà My |

Thông tin các đại biểu Quốc hội đề xuất nâng mức lương giáo viên lên cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp, khiến nhiều thầy cô vui mừng và cho rằng, đây là chủ trương đúng đắn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị sớm tăng lương cho giáo viên

Cường Ngô - Trần Vương |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, giáo viên nghỉ việc, chuyển việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng cần sớm có sự điều chỉnh tăng lương, chế độ chính sách, nhà ở công vụ, phụ cấp ưu đãi và các giải pháp khác đồng bộ khác.

Cải cách tiền lương, giáo viên trông đợi thu nhập tăng

Thanh Hằng |

Dự kiến từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên sẽ có nhiều thay đổi tích cực theo Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương. Giáo viên trên cả nước đều mong chờ chính sách sớm đi vào thực tiễn để bớt đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.