Xét tuyển theo hình thức xét học bạ, thí sinh không nên vội vàng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo các chuyên gia, thí sinh nên tìm hiểu kỹ khi nộp hồ sơ xét tuyển theo hình thức xét học bạ vào các trường, ngành. Đặc biệt, không nên vội vàng bởi thời gian còn nhiều.

Thí sinh không nên vội vàng

Thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố thông tin tuyển sinh năm học 2024-2025. Về cơ bản, các trường vẫn áp dụng tuyển sinh theo các phương thức như xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực,....

Trong đó, ở phương thức xét học bạ, một số trường đại học đã thông báo nhận hồ sơ từ thời điểm này (1.2024).

Như Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo nhận hồ sơ từ ngày 15.1; Trường Đại học Gia Định nhận hồ sơ từ 5.1; Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhận hồ sơ từ 8.1; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ xét tuyển từ 12.2023;...

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết, hiện số lượng trường thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đang khá ít, do đó thí sinh không nên vội vàng.

"Các em nên tìm hiểu kỹ, chọn ngành, trường học yêu thích chứ không nên chọn bừa. Thời điểm này các trường cũng đang chưa xét duyệt, chỉ nhận hồ sơ. Còn 7-8 tháng nữa nên thí sinh hãy cân nhắc thật kỹ", ThS Phạm Thái Sơn khuyên.

Một chuyên gia tuyển sinh khác tại TPHCM cho rằng, nhóm trường thông báo nhận hồ sơ từ thời điểm này đang tập trung ở nhóm trường tư thục.

Chuyên gia này cho biết, ở phương thức xét học bạ, các trường cũng áp dụng tiêu chí xét tuyển khác nhau, do đó thí sinh nếu có nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức này cần nắm rõ thông tin về các tiêu chí tuyển của từng trường. Ngoài ra, thí sinh cần đánh giá đúng năng lực của bản thân để đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

Các chuyên gia cho rằng, các thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Ảnh: Chân Phúc
Các chuyên gia cho rằng, các thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Ảnh: Chân Phúc

Hàng nghìn chỉ tiêu từ xét tuyển học bạ

TS Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường Đại học Gia Định (GDU) - cho biết, năm 2024, Trường Đại học Gia Định tuyển khoảng 60% chỉ tiêu ở phương thức xét học bạ. Tương đương khoảng 1.200/2.024 tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo, tuyển khoảng 40% chỉ tiêu ở phương thức xét học bạ, tương ứng 4.000 chỉ tiêu. Năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến tuyển khoảng 10.000 chỉ tiêu ở 4 phương thức gồm:

Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024; xét tuyển kết quả học bạ (theo các tiêu chí); xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế, xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.

Tương tự, tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM cũng thông báo tuyển 6.000/12.500 tổng chỉ tiêu ở phương thức xét học bạ trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Việc bỏ xét học bạ không làm giảm cơ hội vào đại học

TRÀ MY |

Nhiều năm qua, các trường đại học duy trì phương thức tuyển sinh bằng học bạ THPT. Tuy nhiên, năm nay, một số trường thông báo bỏ xét học bạ.

Bỏ tuyển sinh bằng xét học bạ vì chất lượng học không đồng đều, chạy điểm

Lê Thanh Phong |

Nhiều trường đại học Top đầu tuyên bố bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng để tuyển sinh đầu vào trong mùa tuyển sinh năm 2024.

Tranh luận sôi nổi về việc nhiều trường đại học bỏ xét học bạ THPT 2024

Trang Hà |

Hiện nhiều trường đại học top đầu như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội... không xét tuyển bằng điểm học bạ. Điều này tạo ra chủ đề tranh luận trong học sinh.

Chung cư tăng giá, nhiều người chuyển hướng lựa chọn mua nhà trong ngõ

Tuyết Lan |

Trái với diễn biến ảm đạm của thị trường bất động sản trong hơn một năm trước, nhà trong ngõ tại các quận nội thành Hà Nội có tín hiệu sôi động trở lại.

HLV Troussier chốt danh sách tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 với 26 cầu thủ

AN NGUYÊN |

Rạng sáng 12.1 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Troussier công bố danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 với 26 cầu thủ.

Bắt Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cao Bằng cần khắc phục 3 hạn chế trong phát triển du lịch

Tân Văn |

Năm 2023, doanh thu từ ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đạt 1.334 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục.

Ninh Bình có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 11.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Việc bỏ xét học bạ không làm giảm cơ hội vào đại học

TRÀ MY |

Nhiều năm qua, các trường đại học duy trì phương thức tuyển sinh bằng học bạ THPT. Tuy nhiên, năm nay, một số trường thông báo bỏ xét học bạ.

Bỏ tuyển sinh bằng xét học bạ vì chất lượng học không đồng đều, chạy điểm

Lê Thanh Phong |

Nhiều trường đại học Top đầu tuyên bố bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng để tuyển sinh đầu vào trong mùa tuyển sinh năm 2024.

Tranh luận sôi nổi về việc nhiều trường đại học bỏ xét học bạ THPT 2024

Trang Hà |

Hiện nhiều trường đại học top đầu như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội... không xét tuyển bằng điểm học bạ. Điều này tạo ra chủ đề tranh luận trong học sinh.