Bỏ tuyển sinh bằng xét học bạ vì chất lượng học không đồng đều, chạy điểm

Lê Thanh Phong |

Nhiều trường đại học Top đầu tuyên bố bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng để tuyển sinh đầu vào trong mùa tuyển sinh năm 2024.

Rất ủng hộ các trường bỏ tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ, vì hai lý do sau:

Thứ nhất là chất lượng của các cơ sở giáo dục không đồng đều. Vì nhiều điều kiện khách quan, chất lượng đào tạo ở các địa phương có sự chênh lệch. Các địa phương vùng sâu vùng xa, miền núi không thể có chất lượng giáo dục bằng các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng...

Học sinh ở các tỉnh, thành phố có truyền thống học tập tốt, điều kiện tiếp cận sách vở đầy đủ, giáo viên giỏi nhiều. Thế nên trình độ cao hơn, dù cùng cấp học ngang nhau, là sự thật hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi.

Điểm trong học bạ của các em học sinh của các địa phương khác nhau rất xa, cho dù có kết quả trong học bạ có thế nào. Điểm 10 của học sinh ở các nơi có chất lượng giáo dục thấp hơn, chưa chắc so sánh được với điểm 7, điểm 8 của những nơi có chất lượng giáo dục cao. Bởi, việc chấm điểm của các thầy cô, của các trường cũng không có sự thống nhất chung, mỗi người mỗi nơi có "ba rem" khác nhau, vậy thì lấy gì để đảm bảo sự công bằng về chất lượng giữa các điểm số trong học bạ.

Không chỉ là sự chênh lệch giữa các địa phương về chất lượng giáo dục, mà ngay cả trong một địa phương, chất lượng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục cũng khác nhau. Các trường nổi tiếng có chất lượng cao hơn so với các trường khác, trường ở nội thành khác trường ở ngoại thành, thực tế này ai cũng phải thừa nhận. Có như vậy mới xảy ra tình trạng phụ huynh chạy trường chạy lớp cho con.

Lý do thứ hai là có tình trạng tiêu cực, chạy điểm, làm đẹp học bạ để có cơ hội vào đại học.

Có những tiêu cực vẫn đang tồn tại, ngay cả trong lĩnh vực giáo dục. Bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ còn chạy được, mua bán được, huống chi là điểm số trong học bạ của học sinh trung học phổ thông.

Khi các trường tuyển sinh bằng xét học bạ, thì tiêu cực trong mua bán điểm để làm đẹp học bạ sẽ gia tăng và rất khó kiểm soát. Lúc đó, chất lượng đào tạo, việc đánh giá trình độ của học sinh càng khó chính xác, rất nguy hiểm.

Các trường đại học "top" đầu như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội... không tuyển sinh theo phương thức xét học bạ mà thi tuyển là để đảm bảo công bằng và chất lượng cao đầu vào.

Xét tuyển đại học bằng học bạ là xét tất cả học sinh trên cả nước, nhưng chất lượng giáo dục không đồng đều thì sẽ không bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh. Bỏ là phải!

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng tuyển sinh năm 2024 - không xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học Top đầu tuyên bố bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng để tuyển sinh đầu vào.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 1 người tử vong

Nguyên Chân |

TPHCM - Ngày 10.1, Công an Quận 12 vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trên địa bàn phường Hiệp Thành khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Đ.T.P (sinh năm 1992).

Đà Nẵng sơ tán học sinh vì một vật thể lạ ở trường học

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Trưa 10.1, UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, phường đang xác minh một vật thể lạ ở trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân số ca mắc bệnh đường hô hấp gia tăng

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại Hà Nội, số bệnh nhân mắc các bệnh lý về đường hô hấp đang gia tăng, đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi.

Giám đốc "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ là Á hậu 1, thi nhiều cuộc nhan sắc

Anh Trang |

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (giám đốc doanh nghiệp) vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ vì "bảo kê" xe quá tải, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng. Bà đạt giải á hậu và nhiều giải thưởng phụ của các cuộc thi sắc đẹp.

Vụ xe tải ép ngã xe máy: Mất thu nhập, người bị nạn làm đơn xin lại xe

Tô Thế |

Gần 1 tháng bị tạm giữ xe sau vụ xe tải ép ngã xe máy, tài xế xe máy không có phương tiện để đi làm, đồng nghĩa với việc không có thu nhập để trang trải cuộc sống.

Dòng sông băng kỳ ảo ở Trung Quốc qua ống kính khách Việt

Đan Thanh |

Dòng sông Tùng Hoa ngập tràn những khối băng trong suốt, khổng lồ là điểm check-in không phải du khách nước ngoài nào cũng biết ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Vẫn nóng tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội

My Văn |

Hà Nội luôn là điểm nóng trong mùa tuyển sinh đầu cấp. Dự báo năm học 2024 - 2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội tăng mạnh, khoảng 70.000 em so với năm học 2023 - 2024. Riêng học sinh vào lớp 6 tăng 58.000 em.

Xu hướng tuyển sinh năm 2024 - không xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng

Tường Vân |

Mùa tuyển sinh năm 2024, nhiều trường đại học Top đầu tuyên bố bỏ phương thức tuyển sinh bằng xét học bạ, tăng cường các kỳ thi riêng để tuyển sinh đầu vào.