Xét học bạ THPT vào đại học là phương án an toàn với nhiều thí sinh

Anh Thư |

Hiện hàng loạt học sinh lớp 12 đang chuẩn bị hồ sơ, học bạ để tham gia xét tuyển sớm tại các trường đại học.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2024 đang nóng dần khi hàng loạt trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh. Về phía học sinh cuối cấp cũng rục rịch chuẩn bị tinh thần chinh chiến với chặng đường mới.

Để có thể giành được tấm vé vào đại học, nhiều học sinh không chỉ cố gắng củng cố kiến thức hằng ngày để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Trong đó có thể kể đến như tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và phổ biến nhất là xét học bạ.

Hiện Yến Nhi – học sinh Trường THPT Kim Liên (Nghệ An) đang chuẩn bị cho mình những hồ sơ cần thiết để tham gia xét tuyển sớm. Với nữ sinh, đây là năm cuối cùng thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 - đó là một áp lực lớn nhưng cũng là động lực để em có thể bứt phá. Nhằm mở rộng cánh cửa vào đại học, Nhi lựa chọn thêm phương thức xét học bạ.

"Các trường xét học bạ THPT đa số lấy kết quả của 5 học kỳ, có trường xét đến kỳ thứ 6, vì vậy, chúng em có thời gian để chuẩn bị. Phương thức này vừa giúp giảm áp lực thi cử, vừa mở ra cơ hội vào trường đại học em mong ước. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng khá cao, đặc biệt là với các bạn trường chuyên" - Nhi chia sẻ.

Chia sẻ về dự định xét tuyển, em Lê Dũng – học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh (Nghệ An) cho biết: “Phương thức xét học bạ có thể giảm bớt áp lực, căng thẳng cho học sinh ở thời điểm hiện tại, khi đề thi tốt nghiệp THPT ngày càng khó và có độ phân hóa cao.

Kết quả học tập mà chúng em có được trong hồ sơ học bạ chính là công sức suốt 3 năm học. Nếu trong quá trình đó bản thân không cố gắng, nỗ lực thì sẽ không thể cạnh tranh với các bạn ở nơi khác" - Dũng nói.

Tuy nhiên, nam sinh cũng hy vọng trong thời gian tới các trường đại học nâng cao yêu cầu với các hồ sơ xét tuyển học bạ. Bởi so với mặt bằng chung vẫn có những trường đại học yêu cầu khá dễ, học sinh không cần quá cố gắng để có thể đạt được mức điểm đó. Việc nâng cao yêu cầu cũng một phần giúp nâng chất lượng đầu vào của các trường đại học, đảm bảo tính công bằng cho học sinh.

Trong bối cảnh nhiều trường đại học top đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Y Hà Nội "nói không" với xét học bạ THPT, thì nhiều cơ sở giáo dục đại học khác lại ưu tiên phương thức này. Vì vậy, các nhà giáo dục khuyên học sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường đại học để xây dựng chiến lược xét tuyển phù hợp.

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lòng của học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh

Danh Trang |

Để đến được với kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, đối với học sinh trung học cơ sở là một quãng đường rất dài, gian nan, vất vả vì lịch học, lịch ôn dày đặc của học sinh cuối cấp.

Các trường xét học bạ để tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

Vân Trang |

Nhiều trường đại học trên cả nước áp dụng phương thức xét học bạ để tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin.

Mong mỏi thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội càng ít môn càng tốt

Danh Trang |

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội mong muốn kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức gọn nhẹ, ít môn để giảm áp lực cho người học, người dạy.

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.

Đề xuất cộng điểm trong tuyển sinh lớp 10

Thanh Hằng |

Đề xuất cộng điểm cho học sinh giỏi cấp thành phố trong kỳ thi vào lớp 10 nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, giáo viên. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này là hợp lý, tạo động lực phát triển cho các em học sinh ưu tú.

Cái kết cho hoa hậu duy nhất của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Thùy Trang |

Hoa hậu H'Hen Niê là màu sắc khác biệt so với các thí sinh còn lại của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Luật Đất đai 2024 có giúp bùng nổ nguồn cung nhà ở xã hội?

NHÓM PV |

Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 cùng có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, được dự báo sẽ tạo chuyển biến trong thị trường bất động sản thời gian tới. Trong đó, việc Luật Đất đai ban hành kịp thời với các bộ Luật khác sẽ tạo dự đồng bộ, giúp các doanh nghiệp mặn mà hơn với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Nỗi lòng của học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh

Danh Trang |

Để đến được với kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, đối với học sinh trung học cơ sở là một quãng đường rất dài, gian nan, vất vả vì lịch học, lịch ôn dày đặc của học sinh cuối cấp.

Các trường xét học bạ để tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

Vân Trang |

Nhiều trường đại học trên cả nước áp dụng phương thức xét học bạ để tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin.

Mong mỏi thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội càng ít môn càng tốt

Danh Trang |

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội mong muốn kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức gọn nhẹ, ít môn để giảm áp lực cho người học, người dạy.