Vượt qua nghịch cảnh để giành học bổng du học

HOÀI ANH |

Những người có khiếm khuyết về mặt thể chất đã phải không ngừng nỗ lực để giành học bổng du học, chạm ước mơ vươn ra thế giới.

Đinh Thị Lý (sinh năm 1991, quê Hải Dương) hiện đang học thạc sĩ ngành Quản lý của trường đại học La Trobe. Lý đến Australia du học sau khi giành được học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards Scholarships).

Lý sinh ra với cân nặng và ngoại hình bình thường nhưng thường xuyên đau ốm. Lên 3 tuổi cô mới biết đi và 8 tuổi đôi chân không dài ra nữa. Lý được bác sĩ chẩn đoán thiếu hoóc môn phát triển chiều cao và không thể chữa trị.

Thời gian học phổ thông, Lý đạt được thành tích học tập xuất sắc. Sau đó, Lý thi đỗ và theo học ngành Công nghệ Thông tin (Đại Học Khoa học Tự nhiên TPHCM).

Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2011, Lý tự sáng lập một thương hiệu Nữ Hoàng SEO trong ngành SEO online (tối ưu hóa tìm kiếm của người dùng). Công việc này không chỉ giúp cô có nguồn thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho nhiều người khác.

Lý giành học bổng du học vào năm 2019 nhưng đến năm 2022 mới có thể lên đường sang Australia do dịch bệnh. “Chân tôi ngắn, tong teo, đi lại yếu, chỉ đi được khoảng 100m và không đi được bậc thang. Thế nhưng, tôi muốn thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh, rằng nếu được tạo những điều kiện thuận lợi và công bằng trong xã hội, tôi vẫn có thể gặt hái được nhiều thành công”, Lý khẳng định.

 
Đinh Thị Lý (áo hồng, nơ trắng) chụp ảnh cùng các sinh viên và đại diện trường Đại học La Trobe. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1994) đang theo học bậc thạc sĩ ngành Giáo dục đặc biệt, trường Đại Học Exeter, Vương Quốc Anh. Nhờ giành học bổng Chevening, Vinh được trợ cấp 100% học phí và chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Vinh sinh ra tại Long An, khi mới 19 tháng tuổi, cậu bé vô tình làm vỡ cốc sữa, bị những mảnh thuỷ tinh bắn vào mắt và mất thị lực hoàn toàn.

Vinh từng theo học Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM, Trường THCS Hoàng Văn Thụ và sau đó là Trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An. Hết năm cấp 3, Vinh đặt mục tiêu giành học bổng của Đại học RMIT. Hai năm sau đó, anh là sinh viên khiếm thị đầu tiên nhận học bổng 100% của trường nhờ sự tự tin, thành tích học tập tốt cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Dự định lớn nhất thời điểm hiện tại của Vinh là sáng lập chương trình phát triển cá nhân, trở thành người hướng dẫn, đồng hành cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. “Tôi từng cảm thấy lạc lõng, bơ vơ vì không được ai định hướng trong công việc, học tập. Vậy nên tôi muốn giúp đỡ các bạn để phát triển năng lực bản thân”, Vinh nói.

Điều tiếp theo, Vinh mong muốn được “đầu quân” cho một cơ sở giáo dục, trở thành người tham vấn để tạo ra một môi trường giáo dục hoàn hảo cho các đối tượng học sinh.

 
Nguyễn Thành Vinh chinh phục thành công học bổng Chevening. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1989, quê Bình Định) vừa giành học bổng Chính phủ Australia để theo học thạc sĩ ngành Disability Policy and Practice tại Đại học Flinders.

Năm 2013 – khi đang là sinh viên năm cuối Đại học Khoa học Huế, Tuấn Anh gặp tai nạn khi đang đi xe máy lên trường. Vụ tai nạn khiến cột sống gãy ngang làm đứt tủy hoàn toàn bên trong. Đây là nguyên nhân chính khiến Tuấn Anh mất khả năng vận động, liệt hoàn toàn 2 chi dưới.

Tuấn Anh kể từng có ước mơ giành học bổng đi du học sau khi tốt nghiệp đại học. Biến cố xảy ra khiến mọi việc bị gác lại. Đến năm 2017, Tuấn Anh bắt đầu “săn” học bổng Chính phủ Australia.

Tuấn Anh tự lên trang web học bổng và tìm hiểu thông tin. Anh cũng tự chuẩn bị hồ sơ, viết bài luận mà không có người cố vấn. Điểm sáng nhất trong bộ hồ sơ là những điều anh và các thành viên trong ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam đã và đang làm.

“Tôi muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng những bệnh nhân tổn thương tủy sống nói riêng và cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam nói chung”, Tuấn Anh khẳng định.

Nguyễn Tuấn Anh nhận học bổng Chính phủ Úc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Tuấn Anh nhận học bổng du học Australia. Ảnh: Nhân vật cung cấp
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Bữa cơm tất niên có bánh chưng, nem rán của du học sinh Việt

HOÀI ANH |

Không thể về Việt Nam ăn Tết, nhiều du học sinh Việt đã cùng bạn bè nấu các món ăn cổ truyền của Việt Nam.

Tâm sự của du học sinh 4 năm không về quê ăn Tết

HOÀI ANH |

Nam Phương - du học sinh tại Mỹ từng bật khóc khi nhận được cuộc gọi video từ bố mẹ vào đúng khoảnh khắc giao thừa.

Phụ huynh có con đi du học ngày Tết: Gửi video để con vơi nỗi nhớ nhà

HOÀI ANH |

Dù buồn khi con đi du học và phải đón Tết nơi xứ người, song các bậc phụ huynh vẫn luôn gọi điện động viên để con yên tâm học tập.

Vòng loại World Cup 2026 và cơ hội của bóng đá Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá Hàn Quốc -  Choi In-young nhấn mạnh các đội bóng lớn ở Châu Á cần phải dè chừng sức mạnh từ các đội ở Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam với những tiến bộ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Điều gì đang chờ đợi ngành ngân hàng trong năm 2023?

Thái Mạnh |

2022 đánh dấu một năm ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế bứt phá. Tuy nhiên, những thách thức vĩ mô tiếp diễn và điều kiện tài chính thắt chặt hơn sẽ là trở ngại của ngành ngân hàng trong năm 2023. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Simon Chen - Tổng Giám đốc CTCP xếp hạng tín nhiệm Việt Nam về những điều đang chờ đợi ngành ngân hàng trong năm 2023.

Thị trường dần sôi động trở lại từ ngày mùng 3 Tết

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp về tình hình giá cả thị trường và các biện pháp bình ổn giá trong Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cảnh báo những nguy cơ ngộ độc rượu sau những cuộc vui ngày Tết

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

Tết là thời điểm mà những bữa cơm sum họp thường được các gia đình sử dụng bia rượu khá phổ biến. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ ngộ độc rượu, bia tăng cao trong những ngày này. Để an toàn, hạn chế được rủi ro ngộ độc bia rượu, BS CKI Tăng Tuấn Phong - Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã có những chia sẻ cách phòng, tránh và giảm tử vong nếu không may bị ngộ độc bia, rượu.

Đầu năm chiêm ngưỡng dàn siêu môtô tí hon, độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Tô Thế |

Nguyễn Long - chàng trai không chỉ được biết đến với công việc làm tóc mà còn nổi danh trong giới chơi xe bởi biệt tài tự chế tác những mô hình môtô handmade giống y thật, rất tinh xảo từ phế liệu, rác thải điện tử. Long cũng chính là người đầu tiên ở Việt Nam đã chế tạo mô hình siêu xe môtô Ducati thủ công có thể chuyển động được. Nhiều mô hình của Long được giới chơi xe yêu thích, thậm chí là mê mẩn.

Bữa cơm tất niên có bánh chưng, nem rán của du học sinh Việt

HOÀI ANH |

Không thể về Việt Nam ăn Tết, nhiều du học sinh Việt đã cùng bạn bè nấu các món ăn cổ truyền của Việt Nam.

Tâm sự của du học sinh 4 năm không về quê ăn Tết

HOÀI ANH |

Nam Phương - du học sinh tại Mỹ từng bật khóc khi nhận được cuộc gọi video từ bố mẹ vào đúng khoảnh khắc giao thừa.

Phụ huynh có con đi du học ngày Tết: Gửi video để con vơi nỗi nhớ nhà

HOÀI ANH |

Dù buồn khi con đi du học và phải đón Tết nơi xứ người, song các bậc phụ huynh vẫn luôn gọi điện động viên để con yên tâm học tập.