Vụ chấm bài xong quăng vở học sinh: Cô giáo nói "không cố tình"

NHẬT HỒ |

Liên quan đến vụ cô giáo chấm bài xong quăng vở học sinh, thông tin chính thức từ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ngày 18.10 cho biết đã đình chỉ công tác cô T. vì có những hành động chưa đúng mực sư phạm.

Sau khi clip về việc cô giáo ném vở học sinh được đưa lên mạng xã hội, đã khiến dư luận rất bức xúc. Ngày 17.10, tường trình với Ban giám hiệu. cô N.T.T. cho rằng mình không cố tình ném vở của học sinh. Cô T. hứa từ đây về sau không tái phạm nữa.

Cô T. cam kết không tái phạm lần sau. Ảnh: Nhật Hồ
Cô T. cam kết không tái phạm lần sau. Ảnh: Nhật Hồ

Như Lao Động thông tin, ngay sau khi clip về sự việc được phát tán trên mạng xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phước Long đã nhanh chóng xác minh. Sự việc trên xảy ra tại lớp 1C của một điểm trường thuộc Trường tiểu học Vĩnh Thanh, huyện Phước Long.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tát, bắt 3 cô giáo quỳ, một phụ huynh bị khởi tố hình sự

Nguyễn Hùng |

Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chiều nay (17.10) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Toàn (SN 1992, trú tại tổ 12, khu 1, Cao Xanh, TP. Hạ Long) về hành vi làm nhục người khác.

Yêu cầu ngừng đứng lớp cô giáo chấm bài xong ném vở học sinh xuống nền gạch

NHẬT HỒ |

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phước Long, Bạc Liêu trưa 17.10 đã yêu cầu Trường Tiểu học Vĩnh Thanh tạm thời cho ngừng đứng lớp đối với cô giáo chấm bài xong ném vở học sinh xuống nền gạch.

Những lời chúc hay và ý nghĩa nhất ngày 20.10 tặng mẹ và cô giáo

Mai Anh |

Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 là dịp để cánh đàn ông thể hiện sự quan tâm, thương yêu của mình đối với phụ nữ. Ngoài những món quà thì không thể thiếu những lời chúc ngọt ngào và ý nghĩa.

Vụ 4 cô giáo tự ý đi du lịch nước ngoài: Phê bình, nhắc nhở

Nguyễn Hùng |

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chiều 16.10 cho biết đã nhận được báo cáo của 3 trường về việc xử lý 4 cô giáo đi du lịch nước ngoài mà chưa được phép UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hành trình 12 năm “gieo chữ” của cô giáo Lê Thị Hòa

Lan Nhi - Phạm Đông |

Từ nhiều năm nay, lớp học tình thương của cô Lê Thị Hòa tại chùa Hương Lan (thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đã trở thành mái ấm thứ hai của nhiều trẻ em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ... không có khả năng học tập tại các lớp học bình thường.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Tát, bắt 3 cô giáo quỳ, một phụ huynh bị khởi tố hình sự

Nguyễn Hùng |

Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chiều nay (17.10) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Toàn (SN 1992, trú tại tổ 12, khu 1, Cao Xanh, TP. Hạ Long) về hành vi làm nhục người khác.

Yêu cầu ngừng đứng lớp cô giáo chấm bài xong ném vở học sinh xuống nền gạch

NHẬT HỒ |

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phước Long, Bạc Liêu trưa 17.10 đã yêu cầu Trường Tiểu học Vĩnh Thanh tạm thời cho ngừng đứng lớp đối với cô giáo chấm bài xong ném vở học sinh xuống nền gạch.

Những lời chúc hay và ý nghĩa nhất ngày 20.10 tặng mẹ và cô giáo

Mai Anh |

Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 là dịp để cánh đàn ông thể hiện sự quan tâm, thương yêu của mình đối với phụ nữ. Ngoài những món quà thì không thể thiếu những lời chúc ngọt ngào và ý nghĩa.

Vụ 4 cô giáo tự ý đi du lịch nước ngoài: Phê bình, nhắc nhở

Nguyễn Hùng |

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chiều 16.10 cho biết đã nhận được báo cáo của 3 trường về việc xử lý 4 cô giáo đi du lịch nước ngoài mà chưa được phép UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hành trình 12 năm “gieo chữ” của cô giáo Lê Thị Hòa

Lan Nhi - Phạm Đông |

Từ nhiều năm nay, lớp học tình thương của cô Lê Thị Hòa tại chùa Hương Lan (thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đã trở thành mái ấm thứ hai của nhiều trẻ em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ... không có khả năng học tập tại các lớp học bình thường.