Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ hàng loạt sổ sách cho giáo viên?

QUANG ĐẠI |

Việc bãi bỏ nhiều loại hồ sơ như sổ hội họp, dự giờ... giảm gánh nặng giấy tờ, thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn.

Bãi bỏ nhiều loại sổ sách, hồ sơ

Theo quy định hiện hành (Điều 21, Thông tư 32/2020 ngày 15.9.2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, giáo viên THCS và THPT nếu không làm giáo viên chủ nhiệm chỉ cần 3 loại hồ sơ gồm: Kế hoạch giáo dục của giáo viên; Kế hoạch bài dạy (giáo án); Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

Đây là một sự giảm tải đáng kể so với quy định trước đó. Cụ thể, theo Điều 27, Thông tư 12/2011 ngày 28.3.2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định hồ sơ giáo viên gồm các loại: Giáo án; Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; Sổ điểm cá nhân; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Như vậy, so với quy định cũ ban hành năm 2011, kể từ năm 2020, giáo viên đã được giảm tải, không còn phải lo các loại hồ sơ gồm: Sổ ghi chép hội họp (họp hội đồng nhà trường, họp tổ chuyên môn), sổ dự giờ thăm lớp.

Đồng thời, hiện nay cũng không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về hoạt động dự giờ, thao giảng của giáo viên hoặc bắt buộc phải có sáng kiến kinh nghiệm hàng năm.

Để giáo viên không còn phải đối phó

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, động thái nói trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã “cởi trói” rất nhiều cho giáo viên, giảm bớt những hoạt động mang tính hình thức, đối phó.

“Trước đây, tham dự mọi cuộc họp giáo viên phải ghi chép rất vất vả, mặc dù không thực sự cần thiết vì mọi chủ trương, văn bản đã có trên nhóm mạng xã hội, email, tin nhắn điện thoại. Nhưng giáo viên phải ghi chép đầy đủ vì nếu không ghi chép thì sẽ bị trừ điểm thi đua. Nay không phải xuất trình loại hồ sơ vô bổ này, tôi thấy nhẹ cả người”, thầy Lê Văn Hải - giáo viên THPT tại Nghệ An chia sẻ.

Các hoạt động dự giờ, thăm lớp, thao giảng cũng là một gánh nặng đối với giáo viên. Theo quy định trước đây, giáo viên phải dự giờ ít nhất 1 tiết/tuần, thao giảng 2 lần/năm học. Nhiều giáo viên thấy rất vất vả, áp lực, nhiều người đã tìm cách đối phó.

Không ít giáo viên trước khi kiểm tra hồ sơ đã ngồi chép lại các tiết dự giờ để cho đủ số tiết theo quy định, trong khi thực tế không dự. Việc thao giảng (dạy có thông báo trước mời nhiều giáo viên khác tới dự giờ) cũng làm nhiều giáo viên áp lực, nhiều trường hợp rơi vào hình thức, đối phó.

Thực tế, có giáo viên chuẩn bị giờ thao giảng đã cho câu hỏi và đáp án trước cho học sinh để giờ giảng sôi nổi. Hoặc nhiều giáo viên giờ thao giảng thì chỉn chu nhưng các giờ dạy khác lại không đầu tư nhiều.

Việc bãi bỏ quy định về thao giảng và dự giờ nhằm giải tỏa bớt áp lực cho giáo viên về các hoạt động mang tính hành chính, hình thức, để thầy cô có thời gian tập trung nghiên cứu bài dạy, tự học, trau dồi kĩ năng chuyên môn, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Việc bãi bỏ quy định bắt buộc giáo viên phải có sáng kiến kinh nghiệm hàng năm cũng đã giảm bớt một hoạt động mang tính hình thức, rất áp lực làm nảy sinh các hành vi đối phó, không thực chất.

“Các hoạt động hội họp, dự giờ thăm lớp, thao giảng, sáng kiến kinh nghiệm...đều là những thao tác có tính chất kỹ thuật, không phải là tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo viên. Chất lượng giáo viên phải được thể hiện thông qua chất lượng sản phẩm giáo dục, đó là sự tiến bộ của học sinh” - chuyên gia giáo dục Lê Văn Vỵ (Hà Tĩnh) phân tích.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách

Ngày 18.1.2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 138 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, yêu cầu:

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và Hiệu trưởng nhà trường tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho 213 bài giảng điện tử của giáo viên

Vân Trang |

Ngày 8.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trao thưởng cho 213 bài giảng điện tử của các nhà giáo trên cả nước, trong đó có 12 giải nhất cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021.

Hà Nội: Chủ nợ của phụ huynh đe dọa, đăng tin vu khống giáo viên, hiệu trưởng

Vân Trang |

Sau khi giả danh người nhà học sinh không thành, chủ nợ của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục đe dọa, đăng tin vu khống giáo viên và hiệu trưởng.

Giáo viên có được quyền đánh học sinh không?

Trang Hà |

Giáo viên không được xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại học sinh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho 213 bài giảng điện tử của giáo viên

Vân Trang |

Ngày 8.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trao thưởng cho 213 bài giảng điện tử của các nhà giáo trên cả nước, trong đó có 12 giải nhất cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021.

Hà Nội: Chủ nợ của phụ huynh đe dọa, đăng tin vu khống giáo viên, hiệu trưởng

Vân Trang |

Sau khi giả danh người nhà học sinh không thành, chủ nợ của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục đe dọa, đăng tin vu khống giáo viên và hiệu trưởng.

Giáo viên có được quyền đánh học sinh không?

Trang Hà |

Giáo viên không được xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại học sinh.