Tuyển sinh 2019: Lần đầu đào tạo Du lịch sinh thái trong trường ĐH

Đặng Chung |

Du lịch sinh thái ngày càng thu hút được sự quan tâm du khách và được xác định là một trong những ưu tiên của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam. Các khu du lịch sinh thái xuất hiện ở nhiều nơi, trong khi nguồn nhân lực ngành này đang rất thiếu.

Nắm bắt nhu cầu này, từ năm 2019, Trường Đại học (ĐH) Lâm nghiệp bắt đầu tuyển sinh ngành mới với tên gọi “Du lịch sinh thái”.

Theo ông PGS.TS Trần Quang Bảo - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp, đây là ngành học lần đầu tiên được đào tạo hệ đại học chính quy tại Việt Nam. Trước mắt, năm 2019, ĐH Lâm nghiệp sẽ tuyển 70 chỉ tiêu, dựa trên xét điểm thi THPT quốc gia, tổ hợp B00, C00, C15, D01.

Khái lược về ngành học, PGS.TS Trần Quang Bảo cho biết, du lịch sinh thái là một trong những hình thái phát triển nhanh nhất của ngành du lịch hiện nay, có ảnh hưởng lớn trong việc xanh hóa ngành du lịch.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành du lịch sinh thái sẽ có kiến thức và kỹ năng về sinh học bảo tồn, địa lý du lịch, quản lý cảnh quan, quản trị du lịch, quy hoạch phát triển du lịch sinh thái bền vững, có khả năng xây dựng, quản lý thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái hoặc hướng dẫn du lịch sinh thái và các dịch vụ có liên quan.

 
Từ năm 2019, sẽ xuất hiện thêm ngành Du lịch sinh thái tại ĐH Lâm nghiệp.

Nói cụ thể về cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch sinh thái, lãnh đạo Trường ĐH Lâm nghiệp cho biết, sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành du lịch sinh thái có thể làm việc tại các sở du lịch, công ty dịch vụ du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử.

Ngoài ra, sinh viên học ngành này sẽ được trang bị kiến thức để có thể tự thành lập những khu, mô hình du lịch sinh thái để khởi nghiệp, làm kinh tế.

Ngoài ngành học mới, năm 2019, ĐH Lâm nghiệp dự kiến tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu trình độ ĐH cho 31 ngành thuộc chương trình tiêu chuẩn và 1 ngành thuộc chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh. (Xem chi tiết thông tin tuyển sinh của trường ĐH Lâm nghiệp năm 2019 Tại đây).

Trường ĐH Lâm nghiệp thực hiện tuyển sinh theo 3 phương thức: Sử dụng điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (trường quy định tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GDĐT và của trường ĐH Lâm nghiệp); Sử dụng kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 để xét tuyển và xét tuyển thẳng thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

Hàng năm ĐH Lâm nghiệp cũng sẽ trích khoảng gần 10 tỉ đồng cho học bổng khuyến khích học tập trao cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và và rèn luyện. Ngoài ra, nhà trường trích từ quỹ khuyến học khuyến tài, vận động tổ chức các nhân, nhà tài trợ trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập mỗi năm trên 1,5 tỉ đồng.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2019: Không hạn chế đăng ký nguyện vọng

NHẬT HỒ |

Khác với nhiều năm trước, các ngành y, dược, bách khoa… không còn quá hot tại Bạc Liêu. Tại chương trình đưa trường học đến thí sinh được tổ chức sáng nay 9.3, nhiều học sinh tỏ ra quan tâm đến các ngành kinh tế, du lịch.

Tuyển sinh 2019: Các trường đại học "đua nhau" mở ngành mới

Nguyễn Hà |

Mùa tuyển sinh năm 2019, nhiều trường Đại học có xu hướng mở nhiều ngành mới với nhiều chính sách thu hút thí sinh.

Chi tiết mới, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường quân đội năm 2019

Đặng Chung |

Bộ Quốc phòng vừa ký Công văn số 03/TSQS-NT quy định những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong quân đội, cũng như chỉ tiêu của các trường này trong năm 2019

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2019: Không hạn chế đăng ký nguyện vọng

NHẬT HỒ |

Khác với nhiều năm trước, các ngành y, dược, bách khoa… không còn quá hot tại Bạc Liêu. Tại chương trình đưa trường học đến thí sinh được tổ chức sáng nay 9.3, nhiều học sinh tỏ ra quan tâm đến các ngành kinh tế, du lịch.

Tuyển sinh 2019: Các trường đại học "đua nhau" mở ngành mới

Nguyễn Hà |

Mùa tuyển sinh năm 2019, nhiều trường Đại học có xu hướng mở nhiều ngành mới với nhiều chính sách thu hút thí sinh.

Chi tiết mới, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường quân đội năm 2019

Đặng Chung |

Bộ Quốc phòng vừa ký Công văn số 03/TSQS-NT quy định những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự vào các trường trong quân đội, cũng như chỉ tiêu của các trường này trong năm 2019