Từ tỉ lệ chọi tuyển sinh lớp 10, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng

Chân Phúc |

TP Hồ Chí Minh - Từ 15-21.5, thí sinh, phụ huynh có thể điều chỉnh nguyện vọng 1 vào các trường THPT. Vậy trường hợp nào thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng?

Theo thống kê của Lao Động, tỉ lệ chọi nguyện vọng 1 vào các trường THPT hệ thường có sự thay đổi và tăng đáng kể so với năm 2022. Thay đổi thể hiện rõ trong các trường nhóm top đầu.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đứng top 1 với tỉ lệ chọi 3,55 (trung bình 3,5 thí sinh dự thi sẽ lấy 1 người). Xếp thứ 2 là Trường THPT Gia Định với tỉ lệ chọi 3,04. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ở vị trí thứ 3 với tỉ lệ chọi là 2,61 (năm 2022 trường này đứng vị trí top 1 với tỉ lệ chọi 3,21).

Đáng chú ý, trong danh sách của top 10 trường THPT có tỉ lệ chọi cao nhất có sự góp mặt của các trường như THPT Thủ Đức (2,29), Nguyễn Hữu Tiến (2,22), Hồ Thị Bi (2,19), Phạm Văn Sáng (2,17). Trong khi những cái tên quen thuộc như THPT Lương Thế Vinh, Võ Trường Toản, Phú Nhuận,... đã rơi khỏi vị trí top 10.

Trước sự biến động về tỉ lệ chọi này, trường hợp nào thí sinh nên có thay đổi về nguyện vọng để nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường THPT công lập.

 
Thí sinh tham gia kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Ảnh minh họa: Chân Phúc

Bà Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1), cho biết, năm nay trường có 232 học sinh lớp 9. Trong đó có 3 em không đăng kí dự thi gồm 2 học sinh đi du học, 1 học sinh lựa chọn học trường nghề.

"Trước đây, nhà trường đã tư vấn rất kĩ cho các em học sinh, phụ huynh về chọn nguyện vọng vào trường THPT, do đó việc thay đổi nguyện vọng sẽ chỉ số ít. Tuy nhiên, qua tỉ lệ chọn nguyện vọng 1 vừa được Sở GDĐT công bố vẫn sẽ có thí sinh thay đổi nguyện vọng. Căn cứ để thí sinh thay đổi nguyện vọng lần này vẫn là khoảng cách điểm giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

2 điểm là khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào năng lực học của bản thân. Thí sinh phải biết được năng lực học của bản thân đang ở đâu, và tự tin vào bản thân. Đừng vì thấy tỉ lệ chọi cao mà thay đổi, nếu nhiều học sinh cùng có suy nghĩ như vậy thì rất dễ dẫn đến tình trạng khả năng trúng tuyển vào trường không tăng mà có thể giảm đi", bà Trang nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Đạt - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) cho rằng, nếu thấy tỉ lệ chọi quá cao, thí sinh nên cân nhắc đến việc thay đổi nguyện vọng.

Ông Đạt lấy ví dụ, nếu một trường THPT có tới 5.000 thí sinh đăng kí vào trong khi chỉ lấy khoảng 500 học sinh. Như vậy thì tỉ lệ chọi quá cao, thí sinh có thể cân nhắc để thay đổi nguyện vọng nếu thấy năng lực học không nắm chắc.

"Việc thay đổi nguyện vọng có thể nâng cao khả năng trúng tuyển chứ không phải đảm bảo trúng tuyển. Trong mỗi kì thi, không thể nào có trường hợp tất cả các thí sinh cùng trúng tuyển.

Theo số lượng đăng kí và tuyển sinh, năm nay sẽ có khoảng 30% học sinh không có chỗ học tại các trường THPT công lập. Do đó, nếu buộc phải thay đổi nguyện vọng, việc nắm chắc năng lực học của bản thân vẫn là điều quan trọng nhất. Thứ hai thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn vào các trường THPT trong 3 năm gần nhất, từ đó đưa ra thay đổi phù hợp", ông Đạt chia sẻ.

Vị hiệu trưởng cũng cho rằng, khi nắm chắc năng lực học, thí sinh sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp, nếu thấy năng lực học không đạt vào các trường THPT có thể trực tiếp chọn học trường nghề.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1) khuyên rằng học sinh phải ôn tập một cách đàng hoàng, nghiêm túc, và chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân.

"Đừng chọn những trường vượt quá sức để có thể trượt hoặc ôn ngày ôn đêm để đỗ được vào trường nhưng sau đó thì khó khăn khi theo học", ông Phú chia sẻ.

 
 
 
Tỉ lệ chọi vào các trường THPT hệ thường tại TP Hồ Chí Minh năm học 2023-2024. Thống kê: Chân Phúc
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh phải xác nhận thông tin thi tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 22.5

Vân Trang |

Thí sinh phải xác nhận thông tin thi tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 22.5

TP Hồ Chí Minh công bố nguyện vọng đăng kí tuyển sinh lớp 10

Chân Phúc |

Chiều 12.5, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã công bố thống kê về số liệu học sinh đăng kí nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10 vào các lớp 10 thường, chuyên và tích hợp năm học 2023-2024. Qua số liệu này, thí sinh có thể tính được tỉ lệ "chọi" ban đầu.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Điều kiện được xét tốt nghiệp THCS

Vân Trang |

Để tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, học sinh phải đạt tiêu chuẩn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023.

Thủy Tiên lên tiếng vụ trao từ thiện "nói 5 triệu đồng nhưng đưa 6 tờ 500.000 đồng"

DI PY |

Sau thời gian im lặng trước những ồn ào từ chuyện quyên góp và trao tiền từ thiện, chiều 16.5, Thủy Tiên lần đầu lên tiếng phản hồi thắc mắc của công chúng vụ phát 6 tờ 500.000 đồng thành 5 triệu đồng.

Những trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023. Chi tiết mức học phí các trường được Báo Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

Làm rõ việc giao gần 100 ha đất triển khai dự án đô thị Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong xây dựng dự án khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây), huyện Thống Nhất. Ông Quản Minh Cường - Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị làm rõ việc giao đất có đúng quy định pháp luật hay không.

Cựu Giám đốc vụ AIC trốn ở nước ngoài tiếp tục bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Đăng Thuyết - bị tuyên phạt vắng mặt trong vụ án AIC vi phạm về đấu thầu, được xác định đang bỏ trốn, tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố ở vụ khác.

Bệnh nhân ghép phổi có thể sống hơn 30 năm

Minh Hà - Bắc Hà |

Theo tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, trên thế giới có bệnh nhân ghép phổi từ năm 1991 đến nay vẫn còn sống. Còn tại Việt Nam, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp cùng các đơn vị, chuyên gia trong nước triển khai ca ghép phổi thành công toàn diện nhất – đạt mức độ cao nhất như ở Đại học UCSF (Hoa Kỳ).

Thí sinh phải xác nhận thông tin thi tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 22.5

Vân Trang |

Thí sinh phải xác nhận thông tin thi tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 22.5

TP Hồ Chí Minh công bố nguyện vọng đăng kí tuyển sinh lớp 10

Chân Phúc |

Chiều 12.5, Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh đã công bố thống kê về số liệu học sinh đăng kí nguyện vọng 1 tuyển sinh lớp 10 vào các lớp 10 thường, chuyên và tích hợp năm học 2023-2024. Qua số liệu này, thí sinh có thể tính được tỉ lệ "chọi" ban đầu.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Điều kiện được xét tốt nghiệp THCS

Vân Trang |

Để tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, học sinh phải đạt tiêu chuẩn xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023.