Trung tâm giáo dục thường xuyên không đủ đáp ứng nhu cầu học
Tại chương trình “Hội đồng Nhân dân với cử tri” lần thứ 5 của Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Thanh Tương - người dân huyện Hòa Vang - có phản ánh, trên địa bàn huyện Hòa Vang mỗi năm có khoảng 700 học sinh không đỗ các trường THPT công lập, hầu hết đều có nhu cầu học văn hóa tại trung tâm giáo dục thường xuyên.
Tuy nhiên, năm học 2023-2024, tại cơ sở 2 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 chỉ đảm bảo thu nhận khoảng 180 học sinh (4 lớp), không đủ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, nhất là các xã khu vực phía Tây Bắc huyện Hòa Vang như các xã Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Bắc.
Trả lời người dân về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng thừa nhận, đây là những băn khoăn chung của các phụ huynh có con em không đậu vào được các trường THPT công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên.
Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh và việc phân luồng học sinh qua kỳ tuyển sinh vào lớp 10 được Sở thực hiện theo quy định và chủ trương chung.
Vì vậy, với những học sinh không đậu vào các trường THPT công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên thì phụ huynh nên động viên các em tham gia học tại các trường nghề. Hàng năm, Sở cùng các trường đều tổ chức tư vấn tuyển sinh để học sinh có nhiều sự lựa chọn và một số trường nghề hiện nay vẫn dạy văn hóa.
Riêng với huyện Hòa Vang, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp các sở ngành tham mưu lãnh đạo TP bố trí cơ sở 2 của trung tâm giáo dục thường xuyên số 3 thành cơ sở 2 của trường THPT Ông Ích Khiêm để tăng thêm số lượng chỉ tiêu tuyển sinh cho địa phương, đồng thời tuyển dụng giáo viên phục vụ giảng dạy.
Trường nghề vẫn dư chỗ
Trao đổi thêm về việc này, ông Nguyễn Đăng Hoàng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng - cho biết, so với mặt bằng chung cả nước, công tác dạy nghề của thành phố hiện có nhiều thuận lợi.
Hiện, Đà Nẵng có 60 cơ sở dạy nghề với các hệ cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên với quy mô 75.000 học sinh, sinh viên. Tuy nhiên hàng năm, các trường chỉ tuyển sinh được 40.000 người học, chưa hết công suất giảng dạy. Trong khi đó, 80% các em tốt nghiệp từ các trường nghề có việc làm. Sở cũng đang tiếp cận, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với các doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm tốt hơn cho các học sinh, học viên, đồng thời hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ giải tỏa, lao động nghèo, lao động huyện Hòa Vang.
Từ năm 2010 đến nay đã có khoảng 3.000 học viên được hỗ trợ theo diện trên. Thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành về học nghề.
“Hiện nay đang thừa thầy thiếu thợ. Các nước phát triển cũng chỉ có 30% học sinh vào THPT, 70% đi học nghề nhưng chúng ta lại đang bị ngược nên việc phân luồng là cần thiết” - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho hay.
Thành phố đang thực hiện đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực cho những ngành mũi nhọn như du lịch chất lượng cáo, công nghệ cao gắn với đô thị sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Bên cạnh đó, Sở sẽ tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy ở các trường nghề; Ban hành chương trình giáo dục đạo tạo nghề, dần tiến tới sẽ có những trường dạy nghề ngang tầm khu vực… để thu hút người học.