Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội): Nghi vấn hàng chục học sinh ngộ độc thực phẩm

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 14.9, đoàn kiểm tra liên ngành quận Hoàng Mai, Hà Nội tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế học đường tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) sau khi xuất hiện nhiều học sinh có triệu chứng bất thường về tiêu hoá.

Đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt nhẹ... là những triệu chứng mà nhiều học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An gặp phải. Có cháu đang học bị đau bụng, bị nôn, gia đình phải đến đón về nhà điều trị. Thậm chí, có cháu bị nặng hơn, phải điều trị tại BV Nhi Trung ương, BV Bạch Mai...

Một số phụ huynh chia sẻ, kết luận của các bác sĩ tại BV cho thấy, các cháu bị rối loạn tiêu hoá và nhiễm khuẩn đường ruột nặng.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, phần lớn học sinh bị các biểu hiện trên là những em ăn bán trú tại trường. Số lượng học sinh khối lớp 1 xuất hiện triệu chứng nhiều nhất.

Có mặt tại trường vào sáng 14.9, PV ghi nhận nhiều phụ huynh  đến đón con về. Một phụ huynh có con học lớp 1 chia sẻ: Mặc dù đã đăng ký ăn bán trú tại trường nhưng do cháu vẫn còn hiện tượng đau bụng từ 3, 4 ngày trước, nên gia đình đón về để cháu nghỉ ngơi và ăn trưa tại nhà. Phụ huynh này cũng cho biết, ngày hôm qua, con họ đã đi khám tại BV Bạch Mai. Kết luận của BV là cháu bị rối loạn tiêu hoá.

Còn chị N.T.H, phụ huynh có con điều trị tại BV Nhi Trung ương, cho biết: Sau khi nhập viện, tình hình cháu đã ổn định, tuy nhiên gia đình vẫn để cháu ở viện theo dõi thêm. Phía nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viên sức khỏe cháu.

Cùng với đó, trên Facebook, các nhóm phụ huynh học sinh của trường đã chia sẻ nhiều thông tin và những bức xúc của họ khi con em có cùng chung biểu hiện ngộ độc.

 
 
Phụ huynh học sinh chia sẻ thông tin, biểu hiện bệnh của các cháu. Ảnh: Màn hình FB
Phụ huynh học sinh chia sẻ thông tin, biểu hiện bệnh của các cháu. Nguồn: FB

Xác minh thông tin tại nhà trường, bà Giang Thị Thuý Nga (Phó Hiệu trưởng nhà trường) từ chối trả lời các câu hỏi và hẹn vào dịp khác. Lí do được vị lãnh đạo này đưa ra là hiện nhà trường đang bận tiếp đoàn kiểm tra.

Dù có đoàn kiểm tra nhưng PV không khỏi ngỡ ngàng khi thấy một số nhân viên bếp ăn trong trường không hề mặc trang phục quy chuẩn, không đeo khẩu trang khi đẩy xe chở đồ ăn và chia đồ cho các cháu. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ mặc đồ giống công nhân Cty môi trường vào lớp lấy khay cơm đi.

Có nhân viên bếp ăn không mặc trang phục đảm bảo vệ sinh. Ảnh: HN
Nhân viên bếp ăn không mặc trang phục đảm bảo vệ sinh. Ảnh: HN

Cùng chứng kiến cảnh tượng đó, bà Giang Thị Thuý Nga đã phản đối phóng viên ghi hình và không có câu trả lời cho hiện tượng trên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.