Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá): Tuyển dụng giáo viên trái quy định

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU |

UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định (QĐ) ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, nhưng ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn - đã bỏ qua quy định này và… bỏ qua cấp sở, vẫn tổ chức tuyển dụng năm học 2017 - 2018 và đang lên tiếp kế hoạch tuyển dụng trái quy định.

Quy định một đằng, thực hiện một nẻo

Ngày 12.4.2017, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành QĐ số 1100/2017/QĐ-UBND quy định việc tuyển dụng viên chức, trong đó nêu rõ: “Các sở thực hiện tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên và các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học THPT)”.

Ngày 7.6.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng ký QĐ số 1942/2017/QĐ-UBND ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Tại Điều 6 văn bản này, ghi: “Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc” và “Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT chuyên Lam Sơn là đơn vị trực thuộc Sở GDĐT Thanh Hoá, do vậy, việc tuyển dụng viên chức phải thực hiện theo đúng quyết định của UBND tỉnh.

Vậy nhưng, Trường THPT chuyên Lam Sơn đã không thực hiện theo quy định trên. Cụ thể, ngày 11.7.2017, trường có văn bản đề nghị lên UBND tỉnh trình duyệt phương án tuyển dụng viên chức do đơn vị này lập. Ngày 14.8.2017, UBND tỉnh này đã ra QĐ số 2977/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ký, phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017 - 2018. Tại QĐ này, mặc dù cũng căn cứ QĐ số 1100/2017/QĐ-UBND và căn cứ QĐ số 1942/QĐ-UBND của UBND tỉnh, nghĩa là: Chủ tịch Hội đồng là giám đốc sở. Vậy nhưng, căn cứ một đằng, nội dung phê duyệt một nẻo: Chủ tịch Hội đồng là ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Sở GDĐT Thanh Hoá cho rằng, việc tuyển dụng ở đơn vị này năm 2017 là “chưa đúng theo quy định tại QĐ 1942/2017/QĐ-UBND” và kết quả tuyển dụng giáo viên “chủ yếu dựa trên kết quả đánh giá chủ quan của cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn” và còn nhiều bất cập khác.

“Qua mặt” sở, tiếp tục tuyển dụng sai quy định

Năm học 2018 - 2019, Trường THPT chuyên Lam Sơn tiếp tục báo cáo thiếu 12 giáo viên và lên kế hoạch tuyển dụng tương tự năm 2017 trình Sở GDĐT và UBND tỉnh. Mặc dù Sở GDĐT đã có văn bản gửi UBND tỉnh cho rằng, việc tuyển dụng như năm 2017 là chưa đúng nhưng tại công văn số 9497/UBND-VX ngày 8.8.2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền một lần nữa chỉ đạo Sở GDĐT, Sở Nội vụ và Trường THPT chuyên Lam Sơn thực hiện như QĐ số 2977/QĐ-UBND ngày 14.8.2017.

Có được “cây gậy” là công văn 9497 và QĐ cũ số 2977 nói trên, ngày 13.8, ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn ra văn bản gửi GĐ Sở GDĐT Thanh Hoá “đề nghị GĐ Sở quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 - 2019” với thành phần do ông Tuấn tự lập và tự phong ông làm Chủ tịch Hội đồng. Sở GDĐT Thanh Hóa đã gửi văn bản tham khảo ý kiến chuyên môn của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ cho rằng, việc tuyển dụng ở Trường THPT chuyên Lam Sơn cần thực hiện theo đúng quy định ban hành theo QĐ số 1942/2017/QĐ-UBND, nghĩa là: Chủ tịch Hội đồng phải là GĐ Sở GDĐT.

Nhưng, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND vẫn quyết duyệt phương án tuyển dụng do ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn trình. Trước tình huống này, Sở GDĐT Thanh Hoá một lần nữa lại có văn bản hỏi Sở Nội vụ. Nhưng lạ kỳ, lần này, vẫn nội dung cũ, Sở Nội vụ lại cho rằng, Sở GDĐT cần thực hiện theo QĐ 2977, nghĩa là ông Hiệu trưởng sẽ là Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng (?!).

Đến nay, Sở GDĐT Thanh Hoá vẫn chưa phê duyệt phương án tuyển dụng của Trường THPT chuyên Lam Sơn vì cho rằng trái với quy định chung của tỉnh và lo ngại chất lượng tuyển dụng.

Tuy nhiên, ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn khi trao đổi với Lao Động, tuyên bố: “Nếu Sở GDĐT vẫn chưa phê chuẩn, nhà trường sẽ tiếp tục báo cáo lên Sở, nhằm đảm bảo đúng thời gian xét tuyển. Hiện, nhà trường đã thông tin về lịch trình xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Theo ông Tuấn, QĐ 1942/2017/QĐ-UBND là quyết định chung, tuy nhiên, đối với Trường THPT chuyên Lam Sơn là không cần thiết vì Trường THPT chuyên Lam Sơn là đơn vị đặc thù, cần chọn giáo viên chất lượng cao, cần linh động hơn.

“Đã rất nhiều lần Trường THPT chuyên Lam Sơn trình vượt cấp đến UBND tỉnh. Dù các ngành thống nhất cao với QĐ 1942/2017/QĐ-UBND, nhưng UBND tỉnh vẫn chỉ đạo thực hiện theo Quyết định 2977/QĐ-UBND và Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa

XUÂN HÙNG - QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.