Trường quân đội bổ sung phương thức xét kết quả học bạ

Huyên Nguyễn |

17 trường quân đội thuộc Bộ Quốc phòng sẽ xét tuyển kết quả học bạ đối với các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đã đăng ký sơ tuyển trước đó.

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa có quy định và hướng dẫn các trường quân đội điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh để xét tuyển các thí sinh thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do giãn cách vì dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Quốc phòng quy định phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT đối với các thí sinh thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thí sinh thuộc diện này chỉ được đăng ký xét tuyển vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển, được trường thông báo đủ điều kiện sơ tuyển, không được chuyển đổi nguyện vọng xét tuyển sang trường khác, ngành khác hoặc tổ hợp xét tuyển khác với hồ sơ sơ tuyển.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, Bộ Quốc phòng cho biết căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo, số lượng hồ sơ đủ điều kiện sơ tuyển và số lượng thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 và các thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT do giãn cách vì dịch bệnh (theo đúng ngành đào tạo, đối tượng, vùng miền, khu vực tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển), từng trường sẽ tính toán dành những chỉ tiêu theo đúng tỉ lệ % cho những thí sinh thuộc diện này.

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh từ năm 2020 trở về trước, số lượng hồ sơ đủ điều kiện sơ tuyển năm nay và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Ban Tuyển sinh quân đội yêu cầu các trường tổng hợp, báo cáo đề xuất ngưỡng điểm học bạ nhận hồ sơ xét tuyển về Ban xem xét, quyết định.

Cách tính điểm xét tuyển từ kết quả học bạ THPT cụ thể như sau:

Sử dụng điểm tổng kết các môn trong học bạ THPT theo các tổ hợp xét tuyển truyền thống của từng trường để xét tuyển.

Tổng điểm xét tuyển của thí sinh được tính như sau: Tổng điểm xét tuyển là tổng cộng của điểm trung bình tổng kết từng môn trong 3 năm học THPT (theo tổ hợp xét tuyển) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực của thí sinh (theo thang điểm 30). Tổng điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 số thập phân.

Ngoài ra, các trường quân đội còn thực hiện tiêu chí phụ trong xét tuyển: Thực hiện giống như quy định đối với thí sinh xét tuyển từ phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, theo đề án tuyển sinh được công bố hồi tháng 3.2021, năm nay có 17 trường quân đội tuyển tổng cộng 5.329 chỉ tiêu đại học. Chỉ duy nhất Trường sĩ quan không quân tuyển sinh trình độ cao đẳng với 70 chỉ tiêu. Căn cứ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp, nhiều thí sinh không thể dự thi, được xét đặc cách tốt nghiệp, vì thế, các trường đại học sẽ dành những tiêu chí nhất định để xét tuyển đối với thí sinh thuộc diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xét tuyển thẳng vào 2 trường quân đội năm 2021

Tường Vân |

Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự đã công bố kết quả xét tuyển thẳng năm 2021.

Bộ GDĐT điều chỉnh thi tốt nghiệp, xét tuyển vào Công an, Quân đội thế nào?

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT dự kiến sẽ có một đợt đặc cách tốt nghiệp THPT đặc biệt cho hơn 10.000 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể dự thi tốt nghiệp THPT cả 2 đợt. Điều này kéo theo những thay đổi trong xét tuyển vào đại học, trong đó, nhiều thí sinh quan tâm tới điều chỉnh của các trường Công an, Quân đội.

Điểm chuẩn 17 trường quân đội trong các năm gần đây

Thiều Trang |

Báo Lao Động thống kê điểm chuẩn 17 trường quân đội trong các năm gần đây để phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Kết quả xét tuyển thẳng vào 2 trường quân đội năm 2021

Tường Vân |

Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Kỹ thuật Quân sự đã công bố kết quả xét tuyển thẳng năm 2021.

Bộ GDĐT điều chỉnh thi tốt nghiệp, xét tuyển vào Công an, Quân đội thế nào?

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT dự kiến sẽ có một đợt đặc cách tốt nghiệp THPT đặc biệt cho hơn 10.000 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể dự thi tốt nghiệp THPT cả 2 đợt. Điều này kéo theo những thay đổi trong xét tuyển vào đại học, trong đó, nhiều thí sinh quan tâm tới điều chỉnh của các trường Công an, Quân đội.

Điểm chuẩn 17 trường quân đội trong các năm gần đây

Thiều Trang |

Báo Lao Động thống kê điểm chuẩn 17 trường quân đội trong các năm gần đây để phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.