Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Anh Nhàn |

Chiều 8.8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019. 

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD ĐT. Cụ thể như sau:

 
 
 

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 với chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt:

 
 
 
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2019 với chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh:
 

Ở chương trình tiêu chuẩn, ngành lấy điểm cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Kinh doanh quốc tế lấy 33 điểm.

Từ ngày 10.8 đến 17h00 ngày 15.8thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019 về Trường đại học Tôn Đức Thắng để xác nhận nhập học và nhận Thư mời nhập học; quá thời hạn trên xem như thí sinh từ chối nhập học (trường hợp nộp qua bưu điện, thời hạn tính theo dấu bưu điện).

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin cao nhất là 25,3

HUYÊN NGUYỄN |

Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 17,8 đến 25,3 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM: Cao nhất 22,8 điểm

An An |

Chiều 8.8, Đại học Ngân hàng TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM: Cao nhất 20,25

Anh Nhàn |

Điểm chuẩn năm 2019 vào Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm nay cao nhất là 20,25 điểm.

Đại học Giao thông Vận tải TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn

Nguyễn Hà |

Chiều 8.8, trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM công bố điểm chuẩn đại học năm 2019. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của trường là 23,1 điểm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin cao nhất là 25,3

HUYÊN NGUYỄN |

Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 17,8 đến 25,3 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM: Cao nhất 22,8 điểm

An An |

Chiều 8.8, Đại học Ngân hàng TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM: Cao nhất 20,25

Anh Nhàn |

Điểm chuẩn năm 2019 vào Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm nay cao nhất là 20,25 điểm.

Đại học Giao thông Vận tải TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn

Nguyễn Hà |

Chiều 8.8, trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM công bố điểm chuẩn đại học năm 2019. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của trường là 23,1 điểm.