Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM có tân hiệu trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - PGS.TS Lê Văn Thăng được bầu làm Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM.

Ngày 21.1, thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, Hội đồng trường Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) đã họp và bầu PGS.TS Lê Văn Thăng giữ chức vụ hiệu trưởng.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM đã thực hiện quy trình điều động Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thăng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa đến nhận nhiệm vụ tại Trường Đại học Quốc tế, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

Theo quy trình, sau khi thông qua Hội đồng ĐHQG-HCM và có ý kiến hiệp thương của Thành ủy TPHCM, Giám đốc ĐHQG-HCM sẽ ban hành quyết định bổ nhiệm PGS.TS Lê Văn Thăng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc Tế.

PGS.TS Lê Văn Thăng, sinh năm 1979, là chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ Vật liệu. Ông tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Khoa học và Công nghệ Vật liệu tại Trung tâm CEA và Viện INP Grenoble (Pháp), được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư vào năm 2015.

Ông Thăng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Trường Đại học Bách Khoa như: Trưởng Phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQG-HCM Công nghệ Vật liệu, Phó trưởng Khoa Công nghệ Vật liệu, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án…

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng có quyền hạn rất lớn trong xét thăng hạng giáo viên

lưu hoài |

Trong nghị định 85/2023/NĐ-CP người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm phân công, tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Công bố hiệu trưởng trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

An Trịnh |

Tập đoàn Anh Vinh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 16 năm ngày thành lập, đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công nhận chức danh hiệu trưởng trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (Đồng Nai).

Hiệu trưởng trường THPT ủng hộ loại bỏ phương thức xét học bạ

Danh Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2024 ghi nhận nhiều cơ sở giáo dục đại học loại bỏ phương thức xét học bạ THPT. Về phía nhà quản lý giáo dục, nhiều người đồng tình với cách làm này.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết công nhân lao động tại Tây Ninh

Phương Ngân |

Tây Ninh - Chiều ngày 22.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hai cháu bé nghi ngộ độc sau ăn bim bim hồi phục thần kỳ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hai cháu bé nghi ngộ độc sau khi ăn bim bim và mì cay, sau nhiều ngày điều trị tích cực, cả hai bệnh nhi đã tỉnh và hồi phục thần kỳ.

Hiệu trưởng có quyền hạn rất lớn trong xét thăng hạng giáo viên

lưu hoài |

Trong nghị định 85/2023/NĐ-CP người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm phân công, tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Công bố hiệu trưởng trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

An Trịnh |

Tập đoàn Anh Vinh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 16 năm ngày thành lập, đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công nhận chức danh hiệu trưởng trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (Đồng Nai).

Hiệu trưởng trường THPT ủng hộ loại bỏ phương thức xét học bạ

Danh Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2024 ghi nhận nhiều cơ sở giáo dục đại học loại bỏ phương thức xét học bạ THPT. Về phía nhà quản lý giáo dục, nhiều người đồng tình với cách làm này.