Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam xuất bản tạp chí toàn cầu

Khương Quỳnh |

Ngày 8.6, Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) đã chính thức ra mắt tạp chí Tạp chí Công nghệ tiên tiến và Tính toán (viết tắt là JAEC). Đây là tạp chí tiếng Anh onlines thứ 2 của Trường xuất bản toàn cầu. Trường Tôn Đức Thắng cũng là Đại học đầu tiên ở Việt Nam có tạp chí xuất bản toàn cầu.

JAEC có giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin truyền thông. Đại học Tôn Đức Thắng là nhà sáng lập, chủ sở hữu duy nhất và là cơ quan chủ quản; trực tiếp xuất bản JAEC.

Theo GS, TS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng - thành viên Ban biên tập và Hội đồng biên tập - JAEC là tạp chí thuần túy chuyên môn, không tiếp nhận và đăng bất kỳ thông tin gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, dân sinh… Tạp chí nhằm mục đích thúc đẩy khoa học công nghệ của trường và cả nước. Đây là tạp chí được sự tài trợ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tạp chí hoàn toàn không thu tiền đăng bài của tác giả: “Chúng tôi quan trọng chất lượng của từng bài báo. Hội đồng biên tập sẽ chọn những bài có chất lượng để đăng, hoàn toàn không có sự ưu ái cho đơn vị nào, tác giả nào” - GS, TS Lê Vinh Danh khẳng định.

GS Ivan Zelinka, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập đến từ trường Đại học Technical University of Ostrava, Cộng hòa Séc cho rằng, tạp chí thuần công nghệ tiên tiến và tính toán sẽ là cơ hội cho nhà khoa học và nghiên cứu sinh trên toàn thế giới có thể công bố kết quả nghiên cứu của mình.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, tạp chí JAEC được xuất bản định kỳ 4 số hằng năm. Mỗi số sẽ có 8 đến 12 bài báo thuộc lĩnh vực Công nghệ tiên tiến và Khoa học tính toán. Quy trình biên tập của Tạp chí là nghiêm ngặt  theo chuẩn quốc tế để bảo đảm rằng, chất lượng các bài báo được đăng trên JAEC tương đương với các bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục SCOPUS. Mục tiêu của JAEC là được liệt kê vào Danh mục các tạp chí ISI và SCOPUS  trong vòng 3 đến 5 năm kể từ ngày ra số đầu tiên (tháng 6.2017).

Hiện nay, Việt Nam có 8 tạp chí xuất bản toàn cầu, trong đó trường Đại học Tôn Đức Thắng có 2 tạp chí và là Đại học đầu tiên có tạp chí xuất bản toàn cầu.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.