Trưởng bộ môn làm mất bài thi của sinh viên trong lúc đi siêu thị mua sắm

TRẦN LƯU |

Chiều 17.5, nguồn tin của Lao Động cho biết, ông Trần Thanh Liêm – Hiệu trưởng trường cao đẳng Cần Thơ vừa ký quyết định xử lý vi phạm đối với bà Võ Nữ Thu Hằng, Trưởng bộ môn Sinh hóa, Khoa sư phạm của trường do làm mất bài thi của sinh viên. Bà Hằng bị xử lý với hình thức phê bình.
Trước đó, ngày 8.3, sau khi nhận 53 bài kiểm tra học phần (đã rọc phách) của lớp Cao đẳng Mầm non khóa 41, bà Hằng được phân công chấm bài, đã để xấp bài thi vào cốp xe rồi cùng một số giảng viên khác đến siêu thị mua sắm. Lúc ra về, Bà Hằng tá hỏa khi phát hiện cốp xe bị cạy, toàn bộ số bài kiểm tra để bên trong bị lấy mất. Ngoài ra, một số tài sản của bà Hằng để trong cốp xe cũng bị mất.  

Người của siêu thị đã lập biên bản vụ việc, riêng bà Hằng cũng báo lại với Phòng Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường. Bà Hằng và những người có trách nhiệm của trường cũng đã gặp gỡ các sinh viên bị mất bài kiểm tra để thông báo và xin lỗi về vụ việc.

Do xe của bà Hằng để nơi khuất tầm kiểm soát của camera an ninh tại nhà giữ xe siêu thị nên cơ quan chức năng chưa tìm ra thủ phạm cạy cốp xe trộm bài thi. Sau đó, các sinh viên bị mất bài kiểm tra được nhà trường tổ chức cho làm bài lại cùng với các sinh viên khóa 39. 

Quyết định xử lý đối với bà Hằng. Ảnh: P.V

Cũng theo Quyết định này, bà Hằng không bị kỷ luật do khi xảy ra vụ việc đã chủ động báo cáo cho lãnh đạo, nghiêm túc và thành khẩn nhận khuyết điểm, tích cực phối hợp với nhà trường trong việc khắc phục hậu quả. 

Điều lạ là sau khi xảy ra vụ việc, ông Trần Thanh Liêm- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ- nhiều lần khẳng định với báo chí rằng số bài thi bị mất tại siêu thị thực ra chỉ là bài kiểm tra học phần. Nay với Quyết định này, ông Liêm tự mâu thuẫn với phát ngôn của chính mình!

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.