Trước thông tin gian lận điểm thi: Giám đốc sở giáo dục cũng hết sức lo sợ

HUYÊN NGUYỄN |

Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, bà hết sức lo sợ khi bắt đầu có những thông tin về sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra tại một số địa phương.

Ngày hôm qua (2.8), dư luận một lần nữa xôn xao trước thông tin liên quan tới những dấu hiệu thiếu logic trong khâu chấm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình. Như vậy, sau Hà Giang và Sơn La, Hoà Bình là tỉnh tiếp theo bị phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Giang thẳng thắn bày tỏ: “Vừa qua, chúng ta đã thực hiện kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ cũng đã đánh giá nhiệm vụ của địa phương triển khai tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt hiệu quả tốt, được nhân dân đồng thuận, giảm tải được những khó khăn cho người học. Ba năm thực hiện tổ chức đổi mới kỳ thi, chúng tôi cho rằng đó là một sự thành công. Tuy nhiên, bước sang năm thứ tư thì xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật ở một số địa phương như thế, khiến chúng tôi rất đau lòng”.

Vị nữ giám đốc sở đánh giá việc vi phạm này là một sự cố ý, lạm dụng để thực hiện vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhìn chung, những tỉnh thành còn lại đã thực hiện rất nghiêm túc.

Hiện nay, khi đã phát hiện có những lỗ hổng nhất định thì cần thực hiện các phương án mới, tiếp tục đấu tranh phòng ngừa, tăng cường kỉ luật kỉ cương.

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng thi Kiên Giang, bà Giang bày tỏ: “Khi xảy ra vấn đề, chúng tôi hết sức lo sợ. Lo sợ bởi không biết mình đã làm hết sức, triển khai nghiêm túc rồi nhưng có sai phạm ở đâu không. Qua kiểm tra, rà soát trong địa bàn tỉnh, mới thấy rằng các đồng nghiệp của mình đã thực hiện hết sức trách nhiệm”.

Từ sự việc trên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên rút kinh nghiệm, có phương án đấu tranh phòng ngừa nhưng cũng không nên có những thay đổi quá lớn sẽ tiếp tục làm cho xã hội băn khoăn.

“Chúng ta phải rút kinh nghiệm sớm. Nhiều năm rồi, chúng ta cũng đã rút kinh nghiệm, nhưng mà làm chậm sẽ bị nguội. Sự việc xảy ra đang rất nóng thì mọi người sẽ quan tâm, nghiên cứu để đóng góp. Để thời gian kéo dài, việc đóng góp không có hiệu quả”, bà Giang chia sẻ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chính thức khởi tố vụ án, điều tra làm rõ việc sửa điểm thi Hòa Bình

Đặng Chung |

Công an Hòa Bình đã khởi tố vụ án để làm rõ nghi vấn tác động sửa điểm bài thi của thí sinh tại Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình bị "sờ gáy" vì gian lận thi cử, Quốc Oai ngập lụt được tìm đọc nhiều nhất ngày

Cung Huyền - TAN |

Để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nóng nhất trong 24h qua như: Kết quả thẩm định chấm thi tại Hòa Bình; Cầu Vàng ở Đà Nẵng; Tình hình ngập lụt ở Quốc Oai;...

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Phát hiện ra dấu hiệu can thiệp làm thay đổi kết quả thi ở Hòa Bình

Đặng Chung |

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cơ quan chức năng đã phát hiện có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi trên phiếu trả lời trắc nghiệm, dẫn đến làm thay đổi kết quả thi của thí sinh tại tỉnh Hòa Bình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chính thức khởi tố vụ án, điều tra làm rõ việc sửa điểm thi Hòa Bình

Đặng Chung |

Công an Hòa Bình đã khởi tố vụ án để làm rõ nghi vấn tác động sửa điểm bài thi của thí sinh tại Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình bị "sờ gáy" vì gian lận thi cử, Quốc Oai ngập lụt được tìm đọc nhiều nhất ngày

Cung Huyền - TAN |

Để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nóng nhất trong 24h qua như: Kết quả thẩm định chấm thi tại Hòa Bình; Cầu Vàng ở Đà Nẵng; Tình hình ngập lụt ở Quốc Oai;...

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Phát hiện ra dấu hiệu can thiệp làm thay đổi kết quả thi ở Hòa Bình

Đặng Chung |

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cơ quan chức năng đã phát hiện có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi trên phiếu trả lời trắc nghiệm, dẫn đến làm thay đổi kết quả thi của thí sinh tại tỉnh Hòa Bình.