TP Hồ Chí Minh phê duyệt sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 năm học 2023-2024

Chân Phúc |

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) lớp 4,8 và 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2023-2024.

Theo đó, bộ SGK lớp 11 được phê duyệt có tổng cộng 15 môn với 62 bộ sách; lớp 8 có 11 môn với 36 bộ sách. Trong khi đó, ở lớp 4 có 27 bản SGK được phê duyệt.

Danh mục SGK lớp 4 gồm:

Danh mục SGK lớp 8.
Danh mục SGK lớp 4.

Danh mục SGK lớp 8 gồm:

Danh mục SGK lớp 8.
Danh mục SGK lớp 8.

Danh mục SGK lớp 11 gồm:

Danh mục SGK lớp 11.
Danh mục SGK lớp 11.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Phá bỏ độc quyền biên soạn sách giáo khoa là xu thế không thể đảo ngược

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến nội dung một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phân tích, từ góc độ làm và thực thi chính sách, khi chương trình đã đi nửa chặng đường nếu thay đổi, quay lại thực hiện một chương trình, một bộ sách giáo khoa “sẽ đi ngược lại tinh thần, triết lí mở, tự do, chủ động, sáng tạo mà chương trình mới đang đặt ra”.

Cần Thơ phê duyệt danh mục 43 đầu sách giáo khoa lớp 4

PHONG LINH |

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

3 người tử vong trong đám cháy ở quán bar tại Hải Phòng

Băng Tâm |

Tối 12.5, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng cho biết, vụ cháy ở số 144 Văn Cao (quận Ngô Quyền) khiến 3 người tử vong.

Từ vụ ông Dương Công Minh bị xúc phạm, người vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Đức Mạnh |

Luật sư cho rằng, trong các tình huống tương tự như vụ Chủ tịch Dương Công Minh bị xúc phạm trên mạng xã hội, nếu người vi phạm bị xử phạt, mức phạt hành chính tối đa lên tới 20 triệu đồng và buộc gỡ bỏ các thông tin sai sự thật.

Tin 20h: Dấu hiệu chưa bảo đảm vệ sinh vụ đỉa trong bình nước ở Quảng Bình

linh trang - bắc hà |

Tin 20h: Cận cảnh những lần đặt cọc mua chênh nhà ở xã hội trái phép; Kết quả kiểm tra ban đầu vụ đỉa trong bình nước ở Quảng Bình; Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện tìm nhà đầu tư mới để bồi thường gần 2.400 tỉ đồng;...

Thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư khó tránh tình trạng phí chồng phí

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động về việc thu phí cao tốc đường bộ do nhà nước đầu tư, chuyên gia cho rằng, vấn đề này khó tránh khỏi tình trạng phí chồng phí.

Nguyễn Thị Oanh muốn dành huy chương vàng cho thầy và người hâm mộ

MINH PHONG |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành tấm huy chương vàng cá nhân thứ 4 tại SEA Games 32 ở nội dung 10.000 m nữ.

Phá bỏ độc quyền biên soạn sách giáo khoa là xu thế không thể đảo ngược

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến nội dung một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phân tích, từ góc độ làm và thực thi chính sách, khi chương trình đã đi nửa chặng đường nếu thay đổi, quay lại thực hiện một chương trình, một bộ sách giáo khoa “sẽ đi ngược lại tinh thần, triết lí mở, tự do, chủ động, sáng tạo mà chương trình mới đang đặt ra”.

Cần Thơ phê duyệt danh mục 43 đầu sách giáo khoa lớp 4

PHONG LINH |

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.