Thưởng Tết bác sĩ năm 2024 được dự đoán sẽ tăng

Hà Quyên |

Thông tin thưởng Tết Nguyên đán đang được nhiều người quan tâm. Trong đó, thưởng Tết bác sĩ năm 2024 được dự đoán là sẽ tăng so với năm ngoái.

Chia sẻ với Lao Động ngày 6.12, bà Phạm Thị Sen - Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính, Bệnh viện 09 (Hà Nội) - cho hay, vẫn còn sớm, hiện tại bệnh viện chưa có kế hoạch thưởng Tết. Về cơ chế, bà Sen cho biết Bệnh viện 09 là đơn vị được ngân sách thành phố chi trả. Trong đó bao gồm khoản chi sự nghiệp.

“Sau khi phòng kế toán tất toán các khoản mua ngoài, thuê ngoài… và phần tiết kiệm được bao nhiêu từ tiền điện, tiền nước, văn phòng phẩm thì mới tính được khoản thu nhập tăng thêm cuối năm cho nhân viên” - bà Sen thông tin.

Theo đó, số tiền tiết kiệm được nhiều, thưởng Tết của nhân viên bệnh viện được nhiều, còn ít thì tiền thưởng cũng sẽ ít đi.

Tại Bệnh viện 09, tiền lễ các dịp trong năm không được lấy, thay vào đó dồn lại để “lấy một cục” vào cuối năm. Cộng cả tiền lễ trong năm và tiền thưởng Tết, như năm ngoái, số tiền nhân viên được nhận khoảng 7-8 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng cố gắng chi sớm tháng lương tháng Hai (tháng Tết Nguyên đán) để anh em có thêm tiền tiêu Tết.

Bà Sen cho hay, tin mừng là năm nay, số lượng bệnh nhân đông hơn năm ngoái. Do đó, nhân viên bệnh viện đang kỳ vọng sẽ có mức thưởng Tết cao hơn.

Tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, đại diện lãnh đạo bệnh viện cho hay mức thưởng sẽ phụ thuộc thu nhập trong năm. Năm nay, bệnh viện đối mặt nhiều khó khăn của một đơn vị tự chủ. Song hiện tại, bệnh viện vẫn trả lương cơ bản đầy đủ cho anh em.

Vị này khẳng định chắc chắn cuối năm sẽ có thưởng Tết. Dù không cao, nhưng anh em nhân viên đang mong chờ số tiền này. Tại bệnh viện này, mức thưởng từng năm dao động 5-10 triệu/đồng.

Còn ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - cho biết, mức thưởng sẽ được cân đối theo quỹ phúc lợi của bệnh viện trên cơ sở tổng kết cả năm sau đó chia ra. Ông khẳng định mức thưởng Tết của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm nay sẽ không giảm.

Là bệnh viện tuyến cuối, chia sẻ với Lao Động ngày 6.12, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, ông Trần Văn Học - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện - chia sẻ, nhân viên tại đơn vị y tế này nhìn chung hài lòng với công việc; dù bận rộn nhưng chế độ đãi ngộ tốt. Về mức thưởng Tết, ông Học cho hay, bệnh viện dự kiến cao hơn năm ngoái. Lý do là năm ngoái, bệnh viện ít nhiều vẫn còn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến năm nay, mọi hoạt động đã quay trở lại bình thường và suôn sẻ hơn.

Theo các bệnh viện, để biết được mức thưởng Tết cụ thể phải đến thời điểm đầu và giữa tháng 12 âm lịch. Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ chuyển tiền thưởng Tết trước 25 âm lịch để cán bộ, y bác sĩ, nhân viên còn yên tâm sắm Tết.

Còn Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dự kiến khoảng 15.12 âm lịch sẽ chi tiền thưởng Tết cho cán bộ, y bác sĩ, nhân viên.

Hà Quyên
TIN LIÊN QUAN

Việc ít, lương hạ, công nhân chỉ mong thưởng Tết không giảm

Phương Anh |

Đi làm cả năm chỉ mong vào khoản thưởng Tết, nhiều người lao động kỳ vọng khoản thưởng sắp tới bù đắp được những tháng lương bị suy giảm thời gian qua.

Doanh nghiệp tại TPHCM phải công bố kế hoạch chi trả lương, thưởng Tết sớm

Phương Ngân |

Doanh nghiệp tại TPHCM phải báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024 trước ngày 22.12.

Đảm bảo chi lương, thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Những năm qua, Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Caosu Đắk Lắk (Daruko) đã kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Trong bối cảnh khó khăn, Công đoàn Công ty luôn phối hợp cùng Ban Giám đốc đảm bảo các chế độ quyền lợi, chi lương, thưởng đầy đủ để người lao động đón Tết Nguyên đán đủ đầy hơn.

Thưởng Tết không là khoản bắt buộc nhưng là cách giữ chân người lao động

TRÀ MY |

Mặc dù biết thưởng Tết không nằm trong quy định bắt buộc nhưng với những người lao động, đây là một khoản tiền rất quan trọng và luôn được mong chờ vào dịp cuối năm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng vọt

Gia Miêu |

Xu hướng trung hạn của thị trường chứng khoán được các chuyên gia đánh giá là vẫn đang đi tìm vùng cân bằng mới sau đợt giảm sâu và thời gian củng cố lại sẽ kéo dài.

2.000 cán bộ chiến sĩ xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam

TRẦN TUẤN |

Sau sự việc 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà, Giám thị trại giam Xuân Hà đã ký quyết định truy nã 2 đối tượng này, Công an Hà Tĩnh đã xuyên đêm lùng sục, truy bắt.

Những vấn đề nhìn từ bản quyền truyền hình EURO 2024 tại Việt Nam

NHÓM PV |

Viettel Telecom đã công bố việc sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2024. Góc nhìn thể thao số 140 sẽ cùng trao đổi với bình luận viên Quang Tùng về những câu chuyện xoay quanh vấn đề bản quyền của giải đấu này.

Hoạt động của các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM giai đoạn cao điểm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải TPHCM, thời điểm tháng 12.2023 và đầu năm 2024 là lúc các loại phương tiện cơ giới gia tăng số lượng kiểm định, khả năng gây ùn tắc. Dự báo, tháng 12.2023 và quý II/2024, TPHCM có hơn 60.000 lượt xe cần kiểm định mỗi tháng, vượt quá công suất hiện tại của các trung tâm đăng kiểm.

Việc ít, lương hạ, công nhân chỉ mong thưởng Tết không giảm

Phương Anh |

Đi làm cả năm chỉ mong vào khoản thưởng Tết, nhiều người lao động kỳ vọng khoản thưởng sắp tới bù đắp được những tháng lương bị suy giảm thời gian qua.

Doanh nghiệp tại TPHCM phải công bố kế hoạch chi trả lương, thưởng Tết sớm

Phương Ngân |

Doanh nghiệp tại TPHCM phải báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024 trước ngày 22.12.

Đảm bảo chi lương, thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Những năm qua, Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Caosu Đắk Lắk (Daruko) đã kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Trong bối cảnh khó khăn, Công đoàn Công ty luôn phối hợp cùng Ban Giám đốc đảm bảo các chế độ quyền lợi, chi lương, thưởng đầy đủ để người lao động đón Tết Nguyên đán đủ đầy hơn.

Thưởng Tết không là khoản bắt buộc nhưng là cách giữ chân người lao động

TRÀ MY |

Mặc dù biết thưởng Tết không nằm trong quy định bắt buộc nhưng với những người lao động, đây là một khoản tiền rất quan trọng và luôn được mong chờ vào dịp cuối năm.