Tiến sĩ Việt với khát vọng sáng chế thuốc tốt

Minh Ánh |

TS Trương Thanh Tùng - giảng viên Khoa dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường ĐH Phenikaa - một trong 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023, đại diện cho thế hệ nhà khoa học trẻ dám ước mơ, nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ sáng chế thuốc, thực hiện khát vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước theo định hướng của Nghị quyết XIII của Đảng.

Từ bỏ đãi ngộ cao, về Việt Nam nghiên cứu thuốc

Trước khi ra nước ngoài học tập, TS Tùng lựa chọn học Dược sĩ với mục tiêu học cách sáng chế các loại thuốc chữa bệnh cho người dân. Vì tò mò những phát minh loại thuốc mới của các nước trên thế giới, anh quyết tâm ra nước ngoài học tập, nghiên cứu.

"Sau quãng thời gian học tập, tích lũy kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và có sự ghi nhận của quốc tế, tôi đã chọn quay lại quê hương để phục vụ" - TS Tùng nói.

Trong thời gian nghiên cứu sinh ở nước ngoài, chàng trai quê Hải Dương đã tiếp cận một số hướng nghiên cứu mới như chất thay thế kháng sinh, làm sao không kháng chéo được với kháng sinh. Khi trở về Việt Nam, anh tiếp tục nghiên cứu này.

Tiến sĩ Trương Thanh Tùng (1989, Hải Dương) hiện là trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, giảng viên khoa Dược, ĐH Phenikaa. Ảnh: Minh Ánh
Tiến sĩ Trương Thanh Tùng (SN1989, Hải Dương) hiện là trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, giảng viên khoa Dược, ĐH Phenikaa. Ảnh: Minh Ánh

Các công trình nghiên cứu ấn tượng của TS Tùng có thể kể đến như phát minh thuốc điều trị HIV mới, tìm ra dẫn chất mới trong điều trị ung thư, phát triển chất thay thế kháng sinh mới hứa hẹn cho ra đời những sản phẩm thuốc "Make in Vietnam".

Hiện tại, TS Tùng là trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới. Anh và nhóm nghiên cứu đang phát triển dẫn chất benzothiazole thành thuốc điều trị...

TS Trương Thanh Tùng là nhà khoa học trẻ đầu tiên của Việt Nam được hội đồng quốc tế bầu trực tiếp là thành viên chính thức của Hiệp hội khoa học nghiên cứu quốc tế danh giá Sigma Xi. Đây là một trong những hiệp hội khoa học nghiên cứu lâu đời và uy tín nhất thế giới, được thành lập vào năm 1886, có trụ sở tại Mỹ.

Khát vọng phục vụ người dân

Chia sẻ về những nghiên cứu của mình, TS Trương Thanh Tùng cho biết, các nghiên cứu của anh đều hướng tới phục vụ người dân Việt Nam, như nghiên cứu tìm ra chất mới thay thế kháng sinh.

"Do người Việt thuộc nhóm nước sử dụng kháng sinh không đúng liều và thiếu kiểm soát dẫn đến tỷ lệ kháng thuốc cao, nên nhóm nghiên cứu đang đi sâu vào nghiên cứu chất thay thế kháng sinh để giúp giải quyết vấn đề này. Tôi mong rằng, sản phẩm mới thay thế này sẽ xuất hiện tại Việt Nam, do người Việt làm và để phục vụ người Việt. Đây mới chính là mục tiêu cao cả tôi muốn hướng tới" - TS Tùng nói.

TS Tùng muốn xây dựng một nhóm nghiên cứu có đủ tiềm lực phục vụ nghiên cứu các đề tài ở nước nhà.
TS Tùng (đứng giữa) muốn xây dựng một nhóm nghiên cứu có đủ tiềm lực phục vụ nghiên cứu các đề tài ở nước nhà.

Nhóm nghiên cứu hi vọng sẽ được góp sức mình vào việc khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khoa học thế giới. Theo TS Tùng, việc có chỗ đứng không chỉ là danh dự, mà còn giúp Việt Nam thu hút được đầu tư, hỗ trợ từ các tổ chức trên thế giới, tạo điều kiện nhiều hơn cho các nhà khoa học Việt.

Chia sẻ với Lao Động, TS Tùng nói, rất hạnh phúc, vinh dự, cùng với đó là trách nhiệm khi được là một trong số 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu.

"Đối với mình, những giải thưởng và sự vinh danh là điều rất đáng quý, tuy nhiên đó không phải là đích đến, mà sẽ là đòn bẩy quan trọng trong sự nghiệp và định hướng nghiên cứu khoa học, tạo cho mình động lực để có thể cống hiến nhiều hơn nữa, có thêm những thành tựu nghiên cứu ứng dụng đi vào đời sống, phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân".

Những thành tích nổi bật của TS Trương Thanh Tùng trong 11 năm tham gia nghiên cứu khoa học:

1 bằng sáng chế quốc tế; 43 bài báo khoa học/báo cáo khoa học đã công bố trên tạp chí quốc tế; trong đó có 23 bài thuộc danh mục Q1 (11 bài là tác giả chính), 2 bài báo thuộc danh mục Q2 (1 bài là tác giả chính); Chủ trì 2 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu xuất sắc. Đang tiến hành 3 đề tài cấp bộ và cấp nhà nước; Tham gia phản biện cho 20 tạp chí top đầu của hệ thống các nhà xuất bản Nature, Springer Nature, Elsevier, Wiley… Giải thưởng Quả cầu vàng 2021; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Trên 7 tỉ đồng cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân

NGỌC LINH |

Ngày 9.6, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai.

Dịch chồng dịch: Bệnh nhân tăng, bệnh viện chờ thuốc

NGUYỄN LY |

Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa mưa ở các tỉnh phía Nam, đây cũng là mùa dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát. Ở các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh, công tác điều trị đang vô cùng nóng do số lượng bệnh nhân đông.

Thiếu thuốc khiến bác sĩ lo lắng nếu dịch tay chân miệng bùng phát

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua thành phố liên tục ghi nhận những ca nhập viện điều trị tích cực vì mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên công tác điều trị đang gặp khó khăn vì nguồn thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã hết.

Người dân theo dõi phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung qua loa phóng thanh

Quang Đại |

Sáng 12.6, tại TP Vinh, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa qua loa phóng thanh.

Bắt 22 người trong vụ tấn công vào hai trụ sở công an ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 22 đối tượng trong vụ tấn công vào 2 trụ sở công an xã ở Đắk Lắk, khiến 4 chiến sĩ Công an tử vong.

Điều gây thương nhớ để khách du lịch Huế vừa về đã muốn trở lại ngay

Quảng An |

Con người Huế gần gũi, thân thiện, món ăn ngon, cảnh vật đẹp là những điều níu chân du khách.

Công an truy tìm 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo ở “Tịnh Thất Bồng Lai”

An Long |

Công an tỉnh Long An đã quyết định truy tìm 3 người liên quan đến hành vi phát tán trên không gian mạng, có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Hôm nay 12.6, giá xăng dầu trong nước dự báo tăng nhẹ

Nguyễn Thúy |

Giá dầu thế giới kéo dài đà giảm sang phiên giao dịch đầu tuần mới ngày 12.6 (giờ Việt Nam). Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng nhẹ khoảng 200 đồng/lít (kg).

Trên 7 tỉ đồng cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân

NGỌC LINH |

Ngày 9.6, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai.

Dịch chồng dịch: Bệnh nhân tăng, bệnh viện chờ thuốc

NGUYỄN LY |

Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa mưa ở các tỉnh phía Nam, đây cũng là mùa dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát. Ở các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh, công tác điều trị đang vô cùng nóng do số lượng bệnh nhân đông.

Thiếu thuốc khiến bác sĩ lo lắng nếu dịch tay chân miệng bùng phát

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua thành phố liên tục ghi nhận những ca nhập viện điều trị tích cực vì mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên công tác điều trị đang gặp khó khăn vì nguồn thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã hết.