Thu đầu năm tại Trường THCS Cao Bá Quát: Phụ huynh “xin” giáo viên thu trước

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan tới phản ánh về các khoản thu cao, chưa hợp lí và thu trước thời gian quy định tại Trường THCS Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội), hiệu trưởng nhà trường cho biết: Một số phụ huynh xin chúng tôi thu trước.

Theo phản ánh của phụ huynh có con đang học lớp 6 tại trường, mới đầu năm, phụ huynh đã nhận được thông báo thu hơn 6,5 triệu đồng (với học sinh ăn bán trú) và hơn 5 triệu đồng đối với học sinh không ăn bán trú). Trong đó, một số khoản đáng chú ý như: Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài 180 nghìn đồng/tháng (1.620 triệu đồng/năm), học mô hình buổi chiều 150 nghìn đồng/tháng (1,350 triệu đồng/năm), xã hội hóa giáo dục 250 nghìn đồng/ học sinh, quỹ phụ huynh 150 nghìn đồng/học sinh, quỹ lớp 300 nghìn đồng/học sinh…

Các khoản thu đầu năm của học sinh lớp 6. Ảnh: TL
Các khoản thu đầu năm của học sinh lớp 6. Ảnh: TL

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Vũ Thị Lan Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát - cho biết: Sau khi nghiên cứu hướng dẫn của Phòng GDĐT, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh xin ý kiến và đang trình lên Phòng GDĐT và UBND huyện Gia Lâm để phê duyệt.

Về khoản thu xã hội hóa cao trong khi nhà trường mới xây dựng, bà Lan Anh cho biết: Trường tuy có cơ sở vật chất khang trang và mới hoàn toàn nhưng sân trường lại không có cây xanh nên khi tổ chức các hoạt động các con sẽ bị nắng. Vì thế, phụ huynh đưa ra ý kiến sẽ đóng góp mua cho các con một số ô, dù để khi tổ chức hoạt động cho các con không bị nắng. Ngoài ra, mua thêm 5 kèn đồng phục vụ cho đội nghi lễ của trường và một số rèm cửa.

Trước lí giải như vậy, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng, mua ô dù và mua kèn đồng, rèm cửa mà thu tới 250 nghìn đồng/học sinh có quá nhiều? Hiệu trưởng giải thích: “Tờ phiếu thu được lan truyền trên mạng xã hội là của lớp 6A. Thực tế, chúng tôi thu trên tinh thần tự nguyện. Học sinh lớp 6 còn học nhiều nên tiền xã hội hóa nhiều hơn, còn học sinh lớp 7, 8, 9 ít hơn. Mức 250 nghìn đồng chỉ là do phụ huynh lớp 6A thống nhất với nhau đóng góp tự nguyện, và nhờ giáo viên gõ vào bảng thu luôn”.

Về việc tổ chức học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, lãnh đạo nhà trường cho rằng: Đây là chủ trương của Sở GDĐT Hà Nội phát triển tiếng Anh cho học sinh theo đề án ngoại ngữ 2020. Nhà trường đã được Sở cho phép triển khai. Trước thắc mắc tại sao chỉ ấn định duy nhất 1 trung tâm ngoại ngữ mà không để phụ huynh được chọn lựa, bà Lan Anh cho hay: Nhà trường dựa vào uy tín của trung tâm này để chọn.

Trả lời về việc chưa được Phòng GDĐT, UBND huyện phê quyệt mà nhà trường đã tự ý thu tiền của phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường nói: “Nhiều phụ huynh do bận mải không có thời gian đi lại nhiều nên đã “xin” giáo viên thu trước. Tuy nhiên, con số này không nhiều”.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.