Thi vào lớp 10: Chọn trường công lập hay trường tư?

Lê Nam - Minh Ánh |

Với tỉ lệ chỉ 62% học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội được học trường công lập sau kỳ thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh lo lắng con mình sẽ phải học trường tư thục. Bởi vẫn có quan điểm cho rằng trường tư thục sẽ đắt đỏ, môi trường không tốt... Vậy, trường tư thục có thật sự “tệ”?

Học sinh lớp 9 trên địa bàn TP.Hà Nội đang trong trạng thái “chạy đua” với thời gian để ôn luyện, củng cố kiến thức. Bên cạnh việc lo lắng cho lượng kiến thức khổng lồ của 4 môn thi, các thí sinh cũng như các vị phụ huynh còn một nỗi lo khác về việc lựa chọn trường THPT sẽ thi vào.

Những băn khoăn như: Trường “điểm”, trường top 1-2, trường phù hợp với năng lực học... và đặc biệt là trường công lập hay trường tư thục khiến các vị phụ huynh cảm thấy “đau đầu”.

Trường công lập hay tư tốt hơn?

Theo chị Mai - có con năm nay thi vào 10, gia đình chị cùng cô con gái sẽ ưu tiên đặt nguyện vọng vào một trường công lập.

“Trường công lập có rất nhiều ưu điểm cũng như là một sự ‘an toàn’ với các con. Trường công sẽ luôn đảm bảo lượng kiến thức cũng như thời gian, quá trình dạy học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đạo tạo. Hơn nữa, học phí các trường công lập cũng rất rẻ so với trường tư thục”, chị Mai cho hay.

Nhận định về trường tư thục, vị phụ huynh cho rằng trường chỉ phù hợp với những học sinh mà gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.

Trường tư thục thường có mức học phí cao gấp nhiều lần so với trường công lập. Ảnh: LĐO.
Trường tư thục thường có mức học phí cao gấp nhiều lần so với trường công lập. Ảnh: LĐO.

“Trường tư thục cũng có nhiều trường tốt, nhưng những trường tốt cũng có yêu cầu tuyển sinh rất cao cùng mức học phí ‘trên trời’.

Trong khi đó, chị Trần Thị Lan Anh, quận Nam Từ Liêm, lại muốn con mình thi và học tại một trường THPT dân lập.

“Kiến thức và giáo trình dạy, học tại trường tư thục không khác so với trường công nhưng khi học tại trường dân lập, con tôi sẽ được trải nghiệm nhiều thứ mà trường công không có” - chị Lan Anh cho hay.

Theo chị, trường tư thục có điểm mạnh là học sinh được trải nghiệm thực tế nhiều hơn thông qua các buổi dã ngoại. Các con sẽ được học về kỹ năng sống, giao tiếp... đồng thời được đào tạo trong môi trường mang tính “quốc tế” nhiều hơn. Ví dụ như có những lớp, trường dạy và học hoàn toàn bằng tiếng Ngoại ngữ.

“Mức học phí cao nhưng đổi lại con tôi sẽ nhận được nhiều hơn”, chị Lan Anh nói.

“Chênh lệch học phí là để môi trường học tốt hơn”

Trao đổi với báo Lao Động, Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường THCS, THPT Lê Quý Đôn – một trường tư thục ở Hà Nội) cho biết, định kiến trường tư thục là nơi chỉ chờ để đón nhận những học sinh “không vào được đâu thì vào” đã không còn đúng.

“Nhiều trường tư bây giờ cũng rất đầu tư cho chất lượng dạy và học”, thầy Tuấn nói.

Theo vị thạc sỹ, chi phí chênh lệch giữa trường công lập và dân lập có nhiều lý do và sự chênh lệch sẽ đem lại nhiều giá trị khác biệt có lợi cho bản thân học sinh.

Học sinh học trường dân lập có điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh: Hải Nam.
Học sinh học trường dân lập có điều kiện học tập tốt hơn. Ảnh: Nam Lê.

“Các trường tư sẽ đầu tư môi trường, điều kiện học tập cũng như cơ sở vật chất tốt” - thầy Tuấn nhận xét.

Vị Phó hiệu trưởng đưa ra những ví dụ cụ thể ngay tại ngôi trường mà thầy quản lý như: Các lớp học chỉ tối đa 30 học sinh, 100% phòng học có điều hòa, máy chiếu, các thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy – học, đồng thời phương pháp dạy cũng tiên tiến...

“Các trường tư thục thường bên cạnh việc đảm bảo chương trình học, thì sẽ còn ưu tiên nhiệm vụ phát triển năng lực cá nhân, tổ chức các hoạt động tập thể rèn kỹ năng sống, các CLB”, thầy Tuấn nói.

Giải thích thêm về mức học phí chênh lệch giữa trường công lập và dân lập, vị Phó hiệu trưởng cho biết, trường tư thục sẽ phải “tự lực cánh sinh” từ cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, xây dựng, thiết bị... còn trường công lập sẽ được nhà nước hỗ trợ gần như hoàn toàn.

Theo nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND của HĐND TP.Hà Nội, mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường THPT công lập sẽ dao động từ 24.000 – 217.000 đồng/học sinh/tháng phụ thuộc vào từng điều kiện địa bàn. Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV, đối với các trường dân lập trên địa bàn Hà Nội, mức học phí thấp nhất là từ 900.000 đồng/học sinh/tháng và cao nhất lên đến hàng chục triệu đồng/tháng.


Lê Nam - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết kế hoạch và lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành phố năm 2021

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Nhiều địa phương đã công bố lịch thi, môn thi và hình thức thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Giáo viên “mách nước” ôn thi Lịch sử cho học sinh

Minh Ánh - Lê Nam |

Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn dự đoán đề thi Sử trong kỳ thi vào lớp 10 sẽ không có nhiều kiến thức khó, đánh đố học sinh mà chỉ ở mức độ nhận biết. Đồng thời, thầy mong muốn Sở GD&ĐT có đề thi tham khảo cho các giáo viên và học sinh ôn luyện.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên lùi lịch thi vào lớp 10

Thiều Trang |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN vừa thông báo lùi lịch tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2021.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chi tiết kế hoạch và lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành phố năm 2021

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Nhiều địa phương đã công bố lịch thi, môn thi và hình thức thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Giáo viên “mách nước” ôn thi Lịch sử cho học sinh

Minh Ánh - Lê Nam |

Phó hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn dự đoán đề thi Sử trong kỳ thi vào lớp 10 sẽ không có nhiều kiến thức khó, đánh đố học sinh mà chỉ ở mức độ nhận biết. Đồng thời, thầy mong muốn Sở GD&ĐT có đề thi tham khảo cho các giáo viên và học sinh ôn luyện.

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên lùi lịch thi vào lớp 10

Thiều Trang |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN vừa thông báo lùi lịch tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2021.