Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có thông báo về các môn thi tại Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022. Cụ thể, các môn thi gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.
Đây là năm thứ 2 Hà Nội áp dụng thi 4 môn để tuyển sinh vào lớp 10, năm được áp dụng trước đó là 2019.
"Con không thích học Lịch sử"
Em Trần Anh Tuấn (học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) cho biết, bản thân không có hứng thú với môn Lịch sử.
Kể về quãng thời gian phải học trực tuyến tại nhà, Tuấn cho hay, môn Lịch sử không được các thầy cô tập trung giảng dạy như những môn như Toán, Văn... “Em cũng hơi lo cho kỳ thi sắp tới nên em sẽ phải cố gắng”, Tuấn nói.
Một nam sinh lớp 9 khác tên Mạnh cũng đồng quan điểm khi nhận định môn Lịch sử trên lớp khá “chán”.
Theo Mạnh, sau khi biết Lịch sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi vào 10 sắp tới, nhà trường và bản thân em đã có kế hoạch cụ thể để ôn luyện.
“Thầy cô tổ chức các buổi học bổ trợ vào buổi chiều mỗi thứ 3, thời gian học là 2 tiếng. Còn khoảng 3 tháng trước khi bước vào kỳ thi, em tự tin sẽ làm được bài”, Mạnh cho biết.
Anh Nguyễn Trọng Đức - phụ huynh có con thi vào lớp 10 năm nay - cho biết, con trai anh khá lo lắng khi biết môn thi thứ 4 là Lịch sử.
“Lịch sử là một môn học khó, nhiều số liệu, danh xưng, địa danh... khá là phức tạp. Bản thân tôi cũng to cho cháu khi con tôi học chuyên về các môn tự nhiên hơn”, anh Đức nói.
Quyết định đã được Sở GDĐT Hà Nội đưa ra, vì vậy anh Đức cùng các vị phụ huynh vẫn phải động viên các con ôn luyện để có kết quả thi tốt nhất có thể.
“Tôi luôn động viên con, dù là môn nào cũng là môn học và phải học. Quãng thời gian còn lại là khoảng 2 tháng rưỡi, vẫn kịp để ôn luyện”, anh Đức chia sẻ.
Môn học ý nghĩa
Trao đổi với báo Lao Động, Thạc sỹ Nguyễn Anh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội) cho biết, việc Sở GDĐT Hà Nội chọn môn thi thứ 4 là Lịch sử sẽ tạo cơ hội cho học sinh hiểu biết chắc hơn về chương trình lịch sử, đặc biệt là lịch sử Việt Nam.
Phó hiệu trưởng Trường THCS – THPT Lê Quý Đôn cũng cho rằng, nhà trường đã lường trước được tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp và lên kế hoạch giảng dạy trực tuyến một cách toàn diện, chuyên nghiệp.
“Từ ngày 31.1 (thời điểm nghỉ học), nhà trường đã triển khai học online đủ tất cả các môn, đủ thời gian học như trên lớp, thời khóa biểu. Tỉ lệ học sinh tham dự các buổi học online rất cao. Hiện nay, học sinh trường chưa xuất hiện vấn đề lo ngại chất lượng học môn Sử nói riêng và tất cả các môn khác nói chung" - thầy Tuấn nói.
Về kế hoạch ôn luyện môn Lịch sử, thầy Tuấn cho biết, trong giai đoạn từ tháng 4-5, nhà trường có kế hoạch tổng ôn, luyện đề cho các con, chứ không phải tăng thời gian dạy, bổ sung kiến thức cơ bản. Kiến thức cơ bản đã được đào tạo từ đầu năm học.
“Theo kinh nghiệm của bản thân cùng với việc môn Lịch sử được thi bằng hình thức trắc nghiệm, đề thi năm nay sẽ không có nhiều kiến thức khó, đánh đố học sinh mà chỉ ở mức độ nhận biết và có một chút vận dụng. Chính vì vậy, học sinh cứ bình tĩnh ôn kỹ kiến thức cơ bản theo chương trình SGK. Nắm chắc kiến thức cơ bản hoàn toàn có thể hoàn thành bài thi” - thầy Tuấn đưa ra lời khuyên.
Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng, Sở GDĐT Hà Nội nên có đề thi tham khảo trước khi thi. Đề thi tham khảo sẽ giúp học sinh trấn an tinh thần cũng như thuận lợi hơn trong việc ôn luyện.