Thí sinh rạng rỡ vì đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, tự tin đạt điểm cao

Thiều Trang |

Sau khi kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 THPT 2021 tại Hà Nội, hầu hết học sinh đều tỏ ra phấn khởi. Nhiều học sinh cho rằng đề năm nay dễ và tự tin đạt điểm 8 - 9.

Ngày 13.6, hơn 93.000 sĩ tử tại Hà Nội đã hoàn thành Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2021 với bài thi môn Toán và Lịch sử.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức với nhiều đổi mới chưa từng có tiền lệ vì dịch COVID-19. Theo đó, thứ tự các môn thi được thay đổi, học sinh chỉ tham gia thi vào 2 buổi sáng, thời gian làm bài của 4 môn cũng được rút ngắn. Lịch thi cũng được thay đổi nhiều lần so với lịch dự kiến ban đầu.

Thí sinh rạng rỡ sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội
Thí sinh rạng rỡ sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội

Rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi dễ và tự tin sẽ đạt điểm cao.

Em Nguyễn Thị Minh Tâm – học sinh Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết, đề Toán năm nay dễ hơn các năm trước, tuy nhiên vẫn có câu hỏi để phân loại học sinh.

“Đề thi rất rõ ràng, có câu dễ, câu khó ra khó. Môn Toán em làm được hết, dự đoán được 9.5 điểm. Còn môn Lịch sử em phân vân một câu về kiến thức Ấn Độ nên nghĩ điểm số thấp nhất mình nhận được là 9.5. Em rất hài lòng với kì thi lần này và tự tin đỗ vào nguyện vọng 1” – Tâm vui vẻ.

Em Đinh Bảo Ngọc - học sinh trường THCS Nam Trung Yên (Cầu Giấy) cho rằng, đề thi Toán năm nay dễ hơn các năm trước. Nhưng đề Lịch sử có nhiều câu "đánh lừa" nên đòi hỏi học sinh phải đọc kỹ đề.

"Cả hai bài thi em đều hoàn thành tốt, em dự đoán mình được trên 8 điểm. Em rất hài lòng về buổi thi hôm nay" - Ngọc chia sẻ.

Theo một vài thí sinh, đề thi môn Lịch sử khá khó, có một số câu đánh đố, dễ gây mất điểm, đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kỹ đề. Em Trần Quốc Việt - học sinh Trường THCS & Hà Thành (Từ Liêm) chia sẻ: "Đề môn Lịch sử, có một số câu hỏi khiến học sinh phân vân và phải đọc thật kỹ đề. Hơn nữa, phạm vi đề hơi rộng, có thể khiến một số bạn băn khoăn.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10: Kết thúc kỳ thi đặc biệt với nhiều hình ảnh đẹp

Triều Trang |

Hai ngày qua, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của áp thấp thiệt đới, sau mạnh lên thành bão Koguma, trời mưa rất to. Sĩ tử ở Hà Nội đã phải “đội mưa” tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh kêu đề Lịch sử khó, nhiều câu đánh đố

Nhóm PV |

Sáng 13.6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10 THPT công lập với 2 môn thi là Toán và Lịch Sử. Đối với môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho rằng đề khá khó, có một số câu đánh đố, dễ gây mất điểm, đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kỹ đề.

Thi lớp 10: Phụ huynh và sĩ tử vái vọng vào Văn Miếu cầu may trước giờ "G"

Quách Du - Vương Trần |

Ngày mai (12.6), hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi THPT lớp 10. Trước ngày thi, mặc dù biết Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội đang trong thời gian tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn đến đây vái vọng, hành lễ, cầu may mắn, thuận lợi cho kỳ thi quan trọng này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thi vào lớp 10: Kết thúc kỳ thi đặc biệt với nhiều hình ảnh đẹp

Triều Trang |

Hai ngày qua, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của áp thấp thiệt đới, sau mạnh lên thành bão Koguma, trời mưa rất to. Sĩ tử ở Hà Nội đã phải “đội mưa” tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh kêu đề Lịch sử khó, nhiều câu đánh đố

Nhóm PV |

Sáng 13.6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10 THPT công lập với 2 môn thi là Toán và Lịch Sử. Đối với môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho rằng đề khá khó, có một số câu đánh đố, dễ gây mất điểm, đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kỹ đề.

Thi lớp 10: Phụ huynh và sĩ tử vái vọng vào Văn Miếu cầu may trước giờ "G"

Quách Du - Vương Trần |

Ngày mai (12.6), hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi THPT lớp 10. Trước ngày thi, mặc dù biết Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội đang trong thời gian tạm dừng hoạt động vì COVID-19, nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn đến đây vái vọng, hành lễ, cầu may mắn, thuận lợi cho kỳ thi quan trọng này.