Tập đoàn giáo dục của Đức chính thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam

P.V |

Ngày 2.11, tại Hà Nội, lễ công bố giấy phép hoạt động văn phòng đại diện giáo dục Tập đoàn F&U vì lợi ích cộng đồng chính thức diễn ra.

Tập đoàn F&U Trách nhiệm hữu hạn vì lợi ích cộng đồng ("Tập đoàn F&U") là một tổ chức giáo dục tư thục được công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập năm 1980 và hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục lớn nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức với hơn 500 chương trình giáo dục tại 18 cơ sở giáo dục và đào tạo trên khắp lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức.

Tập Đoàn F&U đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam số 2688 ngày 8.8.2017. Ngày 30.10.2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 3807/GCN –SGD&ĐT cho Văn phòng đại diện giáo dục Tập đoàn F&U TNHH vì lợi ích cộng đồng tại Việt Nam. 

Được biết, từ hơn 30 năm qua, F&U đã hoạch định chiến lược đào tạo từ mầm non đến đại học. Triển khai thực hiện thành công các khóa đào tạo, hội thảo và các dự án giáo dục cùng với các đối tác trong và ngoài nước. 

Hiện nay, Tập đoàn F&U đã hợp tác, các dự án hiện diện ở hơn 30 quốc gia trên thế giới và luôn có hơn 10.000 sinh viên theo học. 

Tập đoàn F&U tập trung đào tạo cho các ngành: Giáo dục sức khỏe và xã hội, công nghệ thông tin, quản lý khách sạn, ẩm thực, cơ khí máy móc, kỹ thuật sản xuất, thương mại, quản trị kinh doanh, tài chính và kế toán, du lịch, ngôn ngữ…

Tại buổi lễ, đại diện Cộng hòa Liên bang Đức - ngài Hans Diete Sauer – Chủ tịch Tập đoàn F&U tại Đức kỳ vọng: “Khi mở văn phòng đại diện tại Việt Nam thành công. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới có sự hợp tác, phát triển tốt đẹp với Việt Nam”.

Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn F&U đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 8 trường đại học, cao đẳng, trường nghề của Việt Nam bao gồm: Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Đại học Điều dưỡng Nam Định, Cao đẳng nghề Bách khoa, Đại học FPT, Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Đại học Buôn Ma Thuột, Cao đẳng Việt Mỹ, Cao đẳng nghề quốc tế Hà Nội. 

P.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.