Tại sao môn Giáo dục Công dân, Địa lí có điểm thi cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Môn Giáo dục Công dân và Địa lí nhiều năm liền luôn có điểm trung bình thi cao, số lượng thí sinh điểm 10 gấp hàng chục, hàng trăm lần các môn thi khác. Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đã lên tiếng về vấn đề này.

Nhận định chung về phổ điểm năm 2019, TS Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GDĐT) đánh giá: Phổ điểm tất cả các môn thi có xu hướng lệch sang phải, điểm trung bình từ 4-6, điểm trung vị gần bằng với điểm trung bình ở các môn.

Bên trái của đỉnh có độ dốc thấp, chứng tỏ mức điểm tương đối gần nhau, không có chênh lệch quá lớn. Bên phải của đỉnh độ dốc lớn, cho thấy độ phân hóa rất cao. Với mục đích của Kỳ thi THPT quốc gia như hiện nay có thể thấy phổ điểm phù hợp với yêu cầu.

Theo kết quả thi, điểm môn Lịch sử và Tiếng Anh ở mức thấp hơn hẳn các môn khác, nhưng so với kết quả hai môn này của năm 2018 thì vẫn khả quan hơn.

Phổ điểm môn Lịch sử năm 2019
Phổ điểm môn Lịch sử năm 2019

Ông Hồng phân tích: Năm 2018, chỉ có trên 22% số bài thi Tiếng Anh điểm trên mức trung bình, còn năm nay số bài trên điểm trung bình nhích lên trên 30%. Tương tự, môn Lịch sử chỉ có 18% số bài thi điểm trên trung bình năm 2018, năm nay, con số này là trên 30%.

Đề thi năm nay bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng. Các câu hỏi chia 4 mức độ, trong đó phần lớn là câu hỏi rất cơ bản. Nên điểm thi thấp không phải do đề thi quá sức thí sinh.

Còn nhìn từ kết quả thi để đánh giá chất lượng dạy học Tiếng Anh ở phổ thông thì thấy, chưa có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa các vùng, miền thì sẽ thấy có những khác biệt.

Các khu vực có điều kiện phát triển như TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nam Định, điểm trung bình môn Tiếng Anh vọt lên cao hơn điểm trung bình cả nước.

“Theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ GDĐT chúng tôi sẽ phải tiếp tục phân tích sâu hơn nguyên nhân hai môn Tiếng Anh và Lịch sử có kết quả thi thấp. Những phân tích sẽ là cơ sở để Bộ GDĐT có chỉ đạo, đề xuất về chính sách hợp lý để nâng chất lượng giáo dục”, TS Sái Công Hồng nói.

Số lượng điểm 10 môn Giáo dục Công dân cao vượt trội. BĐ: HN
Số lượng điểm 10 môn Giáo dục Công dân cao vượt trội. BĐ: HN
Kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2019 được Bộ GDĐT thống kê, ở các môn Giáo dục Công dân, Địa lí có điểm cao hơn các môn thi khác.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, không phải chỉ năm nay mà ba năm liên tiếp môn Giáo dục Công dân đều có kết quả điểm thi cao. Hai môn thi này yêu cầu ứng dụng (atlat địa lý) và có những câu hỏi tình huống, kiến thức pháp luật gắn với thực tế đời sống giúp thí sinh dễ ghi điểm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lý do môn Lịch sử, Tiếng Anh có điểm dưới trung bình cao nhất

Trang Anh |

Lý giải việc môn Lịch sử và tiếng Anh có 70% thí sinh điểm dưới trung bình, các chuyên gia cho rằng, một phần phản ánh chất lượng dạy – học của các trường phổ thông, ngoài ra cũng phản ánh tâm lý học tập kiểu ứng thí của thí sinh.

Phổ điểm xét tuyển khối A01 (Toán, Vật Lí, Tiếng Anh) có gì đặc biệt?

HUYÊN NGUYỄN |

Phổ điểm xét tuyển khối A01 (Toán, Vật Lí, Tiếng Anh) vừa được Bộ GDĐT công bố có vẻ "lép vế" so với phổ điểm khối A00 (Toán, Vật Lí, Hoá học).

Cả nước không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê mới nhất của Bộ GDĐT, ở 6 tổ hợp chính để xét tuyển đại học không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối A00 đến từ Thanh Hoá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lý do môn Lịch sử, Tiếng Anh có điểm dưới trung bình cao nhất

Trang Anh |

Lý giải việc môn Lịch sử và tiếng Anh có 70% thí sinh điểm dưới trung bình, các chuyên gia cho rằng, một phần phản ánh chất lượng dạy – học của các trường phổ thông, ngoài ra cũng phản ánh tâm lý học tập kiểu ứng thí của thí sinh.

Phổ điểm xét tuyển khối A01 (Toán, Vật Lí, Tiếng Anh) có gì đặc biệt?

HUYÊN NGUYỄN |

Phổ điểm xét tuyển khối A01 (Toán, Vật Lí, Tiếng Anh) vừa được Bộ GDĐT công bố có vẻ "lép vế" so với phổ điểm khối A00 (Toán, Vật Lí, Hoá học).

Cả nước không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê mới nhất của Bộ GDĐT, ở 6 tổ hợp chính để xét tuyển đại học không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30. Thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất khối A00 đến từ Thanh Hoá.