Sử dụng sổ liên lạc điện tử trong trường học gây lãng phí xã hội

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, việc chi trả 20.000 - 50.000 đồng hàng tháng cho dịch vụ sổ liên lạc điện tử không quá nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng không đem lại hiệu quả và gây lãng phí xã hội.

"Dùng sổ liên lạc điện tử, tôi thấy lãng phí"

Như Lao Động đã phản ánh trong những bài trước, hiện nay, các trường học trên cả nước thu của phụ huynh nhiều loại tiền để duy trì sự kết nối giữa phụ huynh với nhà trường. Các khoản thu này được gọi với cái tên mỹ miều “Sổ liên lạc điện tử”.

Các loại sổ liên lạc điện tử hiện nay được "thả nổi" trong các trường học với đủ các mức giá khác nhau, từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Có trường học thu phí liên lạc qua SMS (liên kết với các nhà mạng), có nơi, phụ huynh phải cài đặt các app của các doanh nghiệp công nghệ như vnEdu, EnetViet,…

Dù phải gánh “phí chồng phí” nhưng theo phụ huynh đánh giá, sử dụng sổ liên lạc điện tử trong nhà trường không hiệu quả. Cả tháng, phụ huynh chỉ nhận được 1, 2 tin nhắn từ các nhà mạng, còn phần lớn các công việc, tình hình học tập của học sinh hằng ngày đều được giáo viên cập nhật qua các ứng dụng miễn phí.

Chị Hoàng Thị Hậu, phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) cho rằng, việc sử dụng sổ liên lạc điện tử là không cần thiết, lãng phí và thậm chí gây mất thêm thời gian cho giáo viên và phụ huynh.

“Từ nhiều năm nay, tôi đều phải đóng tiền sổ liên lạc điện tử. Có năm thì gửi qua tin nhắn SMS, năm nay trường chuyển sang sử dụng ứng dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet. Dù là ứng dụng nào đi chăng nữa, tôi đều thấy sử dụng sổ liên lạc điện tử lãng phí vì những thông tin quan trọng, cô giáo đều đã nhắn tin trên nhóm Zalo chung của lớp" - chị Hậu nói.

Phụ huynh kiến nghị bỏ sổ liên lạc điện tử

Đồng quan điểm như chị Hậu, anh Trịnh Ngọc Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng, mặc dù đã sử dụng ứng dụng sổ liên lạc điện tử 2-3 năm nay, nhưng việc sử dụng không hề đem lại hiệu quả, đôi khi còn gây rắc rối cho cả cô và trò.

Nhiều phụ huynh cho rằng, việc bỏ vài chục nghìn hàng tháng cho dịch vụ sổ liên lạc điện tử chỉ để nhận về thông báo là vô cùng lãng phí. Ảnh: Tường Vân
Nhiều phụ huynh phàn nàn khi phải đóng tiền ứng dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet hàng tháng chỉ để nhận được thông báo điểm danh mỗi ngày Ảnh: Tường Vân

"Trong quá trình sử dụng, tôi đã phải đăng nhập đi đăng nhập lại rất nhiều lần, xóa app đi rồi tải lại cái mới đến vài ba lần mới có thể sử dụng. Đôi lúc giáo viên chưa kịp cập nhật điểm thi trên app thì trên nhóm Zalo tôi đã có thể xem được điểm của con vì thao tác chụp ảnh gửi vào nhóm nhanh hơn rất nhiều lần" - anh Ngọc nói.

Theo quan điểm của anh Ngọc cũng như nhiều phụ huynh, hạn chế của sổ liên lạc điện tử trong trường học hiện nay là phụ huynh không thể tương tác trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm trên nền tảng công nghệ sổ liên lạc điện tử.

"Phụ huynh mở app chỉ để xem các thông báo, điểm số. Trong khi những thông tin này hoàn toàn có thể trao đổi qua Zalo, Messenger, Viber... Với các nền tảng ứng dụng miễn phí, thậm chí phụ huynh còn có thể tương tác với giáo viên. Vừa mất tiền, lại không tiện lợi, gây lãng phí xã hội thì không có lý do gì để tiếp tục" - anh Ngọc nói.

Ủng hộ quan điểm bỏ sổ liên lạc điện tử, chị Phạm Như Thảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cảm thấy bất ngờ khi hiện nay, nhiều trường vẫn giới thiệu tới phụ huynh.

"Cách đây 2 năm trường con tôi học có sử dụng sổ liên lạc điện tử nhưng hiện nay không riêng trường con tôi, nhiều trường ở Hà Nội đã bỏ sổ liên lạc điện tử và chuyển sang sử dụng các ứng dụng miễn phí.

Các ứng dụng miễn phí là nền tảng phổ biến, thuận lợi. Khoa học tiến bộ thì chúng ta phải thay đổi, tiến bộ theo. Tại sao cứ nhất thiết phải chi ra số tiền hàng tháng, gây lãng phí xã hội? Còn nếu đã thu tiền của phụ huynh, cần cải tiến để tăng tương tác, thay vì chỉ gửi tin nhắn, phụ huynh xem thông báo theo kiểu "tương tác một chiều" như hiện nay” - chị Thảo nói.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ mức hoa hồng hậu hĩnh từ nhà cung cấp sổ liên lạc điện tử cho trường

Tường Vân |

Cứ 1 học sinh đăng kí sử dụng sổ liên lạc điện tử, nhà trường sẽ nhận được 1 khoản tiền hoa hồng tương ứng.

Sổ liên lạc điện tử: Mất tiền phí nhưng không thực sự hiệu quả

Tường Vân |

Không hiệu quả như lời quảng cáo, ứng dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet liên tục nhận đánh giá tiêu cực trên các kho ứng dụng.

Phụ huynh đóng tiền sổ liên lạc điện tử hàng tháng chỉ để nhận vài tin nhắn

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh than phiền, hàng tháng, họ phải chi trả 20.000 đồng tiền sổ liên lạc điện tử chỉ để đổi lại tin nhắn "điểm danh con đã đến trường".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hé lộ mức hoa hồng hậu hĩnh từ nhà cung cấp sổ liên lạc điện tử cho trường

Tường Vân |

Cứ 1 học sinh đăng kí sử dụng sổ liên lạc điện tử, nhà trường sẽ nhận được 1 khoản tiền hoa hồng tương ứng.

Sổ liên lạc điện tử: Mất tiền phí nhưng không thực sự hiệu quả

Tường Vân |

Không hiệu quả như lời quảng cáo, ứng dụng sổ liên lạc điện tử eNetViet liên tục nhận đánh giá tiêu cực trên các kho ứng dụng.

Phụ huynh đóng tiền sổ liên lạc điện tử hàng tháng chỉ để nhận vài tin nhắn

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh than phiền, hàng tháng, họ phải chi trả 20.000 đồng tiền sổ liên lạc điện tử chỉ để đổi lại tin nhắn "điểm danh con đã đến trường".