Sinh viên viết "tâm thư", xin nhà trường giảm học phí dạy học online

Bích Hà |

Nhiều sinh viên có kiến nghị các trường đại học nên giảm học phí khi thực hiện dạy học online, để chia sẻ khó khăn với gia đình sinh viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Để kịp ứng phó với việc học sinh, sinh viên phải nghỉ học dài ngày vì dịch bệnh, các cơ sở giáo dục đã chuyển hướng, đào tạo bằng phương thức trực tuyến. Dù chất lượng dạy học online chưa thể bằng phương thức dạy học trực tiếp trên lớp, nhưng nó đang phát huy tác dụng trong điều kiện, hoàn cảnh hiện nay.

Liên quan đến việc dạy học online, ngoài chất lượng dạy học, thì vấn đề học phí cũng nhận được sự quan tâm của người học và phụ huynh. Đặc biệt, tại các trường đại học, nhiều trường đang thu tiền học online tương đương với tiền học phí sinh viên phải nộp khi học trực tiếp tại trường. Trong khi từ năm học này, trường đại học được tăng tính tự chủ và học phí cũng tăng cao so với các năm học trước.

 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai dạy học online trong mùa dịch.

Mới đây, sinh viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – đã viết “tâm thư”, bày tỏ nguyện vọng mong nhà trường giảm học phí dạy học online cho sinh viên trong mùa dịch. Những nguyện vọng này sau đó được đăng tải trên một diễn đàn dành cho sinh viên của trường và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của hàng nghìn sinh viên khác.

“Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID- 19 đã và đang diễn biến vô cùng phức tạp, số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng... Có rất nhiều nỗi lo ngại ập đến xung quanh chúng ta và 1 trong những nỗi lo ngại chính là học sinh, sinh viên sẽ bị chậm kiến thức.

Với nỗi lo ngại trên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những biện pháp kịp thời, nhằm giải quyết vấn đề này, đó chính là cho học sinh, sinh viên tiếp thu kiến thức bằng cách học online, trực tuyến qua mạng và qua truyền hình. Và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chúng ta cũng đã và đang áp dụng biện pháp đó cho sinh viên toàn trường. Nhưng lại một điều lo ngại nữa ập đến với sinh viên và các bậc phụ huynh. Đó chính là vấn đề học phí.

Kính thưa thầy cô và các bạn, tại sao bọn em vẫn phải nộp học phí học online bằng học phí học trên trường? Học online, đối với bản thân em thấy mạng lúc chập chờn, nhiều cái không hiểu được sâu như khi ở trên lớp.....

Với lại bây giờ mọi người cũng hay đùa nhau là mùa dịch này, ai cũng thành thất nghiệp. Dạ vâng đúng vậy, ba mẹ em cũng đang trong thời gian nghỉ việc tạm thời tại các cơ quan, tiền lương trong các ngày tháng tới còn lo vào việc chống dịch nữa...”- ngoài những chia sẻ này, sinh viên đã kiến nghị Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giảm học phí học online.

Theo Hồng Hạnh (sinh viên năm 3, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), những chia sẻ ở trên là tâm tư và nguyện vọng của hàng nghìn sinh viên khác trong trường, cũng như sinh viên của các trường khác trong thời điểm này.

Lý do là trong thời gian nghỉ học để phòng dịch, hầu hết sinh viên vẫn phải đóng tiền nhà trọ ở thành phố, dù bản thân đang ở quê để tránh dịch. Bình thường, để có tiền trang trải cho việc ăn học, sinh viên phải tranh thủ đi làm thêm. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh, các doanh nghiệp đều khó khăn, cắt giảm nhân sự nên việc làm thêm của sinh viên cũng bị ảnh hưởng.

“Không chỉ sinh viên không có việc làm thêm, mà cả công việc của bố mẹ, anh chị cũng bị ảnh hưởng, thu nhập của gia đình bị giảm sút. Trong khi tiền học phí, tiền nhà trọ đều phải đóng đủ. Em nghĩ để chia sẻ khó khăn với sinh viên trong lúc này, các trường nên có chính sách giảm học phí”- Hồng Hạnh kiến nghị.

Về kiến nghị giảm học phí dạy học online của sinh viên, trao đổi với Lao Động, một cán bộ phòng Truyền thông của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, hiện nhà trường đã nắm được tâm tư và nguyện vọng của sinh viên. Các bộ phận chức năng của trường đang họp bàn để có thể giải quyết được những băn khoăn mà sinh viên đặt ra, trên tinh thần cùng nhau chia sẻ, nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học online miễn phí với kho 5.000 bài giảng điện tử của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Để phục vụ cho việc dạy học online của các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu 5.000 bài giảng đã được thẩm định và sẽ cung cấp miễn phí cho học sinh, giáo viên cả nước.

Giáo viên viết ca khúc Dạy học thời Corona, nhắc học trò phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

“Mong trò yêu giữ nguyên mạch học/Đem kiến thức đưa vào trong bài giảng/Đúng giờ trò online/Dù là xa mong các con cứ vui, đừng buồn...”.

Nhiều trường miễn toàn bộ tiền phí dạy học online cho học sinh

Đặng Chung |

Dù cơ quan chức năng đã cho phép các cơ sở giáo dục được thu tiền phí khi thực hiện dạy học online trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh, nhiều trường vẫn quyết định sẽ dạy miễn phí.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Học online miễn phí với kho 5.000 bài giảng điện tử của Bộ GDĐT

Bích Hà |

Để phục vụ cho việc dạy học online của các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu 5.000 bài giảng đã được thẩm định và sẽ cung cấp miễn phí cho học sinh, giáo viên cả nước.

Giáo viên viết ca khúc Dạy học thời Corona, nhắc học trò phòng dịch COVID-19

Đặng Chung |

“Mong trò yêu giữ nguyên mạch học/Đem kiến thức đưa vào trong bài giảng/Đúng giờ trò online/Dù là xa mong các con cứ vui, đừng buồn...”.

Nhiều trường miễn toàn bộ tiền phí dạy học online cho học sinh

Đặng Chung |

Dù cơ quan chức năng đã cho phép các cơ sở giáo dục được thu tiền phí khi thực hiện dạy học online trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh, nhiều trường vẫn quyết định sẽ dạy miễn phí.