Sinh viên từ bỏ ngành Y do bố mẹ ngăn cản vì sợ “ế”

Bích Hà |

“Ế đã 18 năm rồi, đến lúc học xong ngành Y tổng cộng 9 năm nữa thì ra trường chắc khỏi phải lấy chồng còn gì nữa”- một sinh viên chia sẻ về lý do từ bỏ ngành y đa khoa để học ngành ngôn ngữ Anh của một trường đại học.

Ngày 23.9, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), chương trình "Chào tân sinh viên 2018: Rồng cất cánh" đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo các bạn tân sinh viên. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện dành cho tân sinh viên do Hệ thống giáo dục Hocmai tổ chức hàng năm.

Trong lần tổ chức thứ 12 này, với chủ đề 'Đỗ đại học, rồi sao?', các bạn tân sinh viên đã đưa ra những băn khoăn trước ngưỡng cửa đại học, khi không đi đúng con đường mình mong muốn.

 
 Hàng trăm sinh sinh tham gia chương trình Chào tân sinh viên 2018. Ảnh: Ngọc Lê

Quỳnh - hiện là tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của một trường đại học chia sẻ, bạn thi khối B đỗ Y đa khoa và khối D đỗ Ngành ngôn ngữ Anh. Quỳnh thích học Y đa khoa để trở thành bác sĩ, nhưng bố mẹ ngăn cản vì sợ “ế” do thời gian học dài nên đã khuyên bạn chọn ngành còn lại. Và Quỳnh đã nghe theo lời cha mẹ.

"Em thi ngành Y là do nguyện vọng của cá nhân vì cũng thích ngành này. Riêng về lý do việc 'nhảy' từ ngành Y sang ngành Ngôn ngữ Anh là vì bố mẹ em nói: Ế đã 18 năm rồi, đến lúc học xong ngành Y tổng cộng 9 năm nữa thì ra trường chắc khỏi phải lấy chồng còn gì nữa.

Nhìn lại thì em cũng khá thích thú với mảng ngôn ngữ, ngoại giao, xã hội nên mới quyết sang Ngôn ngữ Anh", Quỳnh tâm sự.

 
 

Hay Nguyễn Thu Hiền, dù đã là tân sinh viên khoa Thương mại quốc tế trường Đại học Ngoại thương nhưng chỉ muốn trở thành MC. Bạn thi Ngoại thương cũng vì trường có câu lạc bộ MC chứ không vì thích học kinh tế.

Đó là 2 trong số nhiều những chia sẻ về việc lựa chọn ngành và trường không phải do bản thân các bạn sinh viên thực sự muốn lựa chọn.

 
 Diễn giả Hoàng Phương Nga giao lưu với tân sinh viên. Ảnh: Ngọc Lê

Theo khảo sát tại chỗ, diễn giả Hoàng Phương Nga - người sáng lập và điều hành Học viện công nghệ Kiddicod - cho biết, hơn 50% các bạn tân sinh có mặt tại chương trình đều cảm thấy không rõ ràng về con đường sắp tới và chỉ 30% hài lòng về quyết định chọn ngành và chọn trường của mình, 20% còn lại là chán ghét.

Nhưng diễn giả Phương Nga cho rằng, điều đó rất bình thường: “Mọi thứ đều có lí do của nó và nó sẽ kết nối bạn với những cơ hội trong tương lại mà bạn không ngờ tới, vấn đề là bạn phải có sự chuẩn bị”.

Cùng quan điểm, diễn giả trẻ Vũ Quỳnh Trang (sinh năm 1997) - sinh viên năm thứ tư Học viện Ngoại giao và hiện là CEO của VIC VIETNAM Summer Camp - đưa ra 3 điều mà các tân sinh viên cần chuẩn bị cho những cơ hội của mình. Đó là: Luôn tạo ra những kết nối giữa mình và những người xung quanh; Bạn phải thử nghiệm hết mọi khả năng để biết bạn có thể đi đến đâu; cuối cùng là áp dụng công thức 3L: “Liều - Lì - Lầy”.

 
BTC dành tặng 20 suất học bổng trị giá 5.500.000 đồng tới 20 tân sinh viên.

Thầy Vũ Khắc Ngọc - giáo viên môn Hóa tại Hệ thống Giáo dục Hocmai - cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn tân sinh viên: “Hiện nay, có rất nhiều bạn băn khoăn về việc chọn sai ngành khi vào đại học. Tuy nhiên, các em đừng vội thất vọng quá sớm. Hãy thử trải nghiệm ngành nghề đã chọn, biết đâu, trải nghiệm rồi mới nhận ra đây chính là ngành nghề có nhiều điểm giúp mình phát triển khả năng”.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau thi THPT Quốc gia: “Bùng nổ” đăng ký ngành xã hội

HUYÊN NGUYỄN - CAO NGUYÊN |

Số lượng sinh viên nghỉ học trong năm đầu đại học ngày càng nhiều hơn, bên cạnh đó xu hướng lựa chọn nhóm ngành xã hội nhân văn cũng tăng cao... - đây là những vấn đề nảy sinh từ kỳ thi THPT quốc gia.

Nhiều ngành sư phạm trắng thí sinh, có nên giải thể bớt?

Đặng Chung |

Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh trúng tuyển, vì không có người đăng ký, hoặc đăng ký nhưng không đủ mức điểm sàn như quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT). Sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn.

Toàn cảnh điểm chuẩn 2018: Sư phạm “rớt giá”, điểm chuẩn ngành công an giảm mạnh

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Thêm một năm ảm đạm của ngành sư phạm, không còn tình trạng thí sinh 30 điểm trượt đại học, nhiều thí sinh đến từ các tỉnh có gian lận thi cử là thủ khoa… là những vấn đề nổi cộm sau khi kết thúc đợt xét tuyển đại học đầu tiên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sau thi THPT Quốc gia: “Bùng nổ” đăng ký ngành xã hội

HUYÊN NGUYỄN - CAO NGUYÊN |

Số lượng sinh viên nghỉ học trong năm đầu đại học ngày càng nhiều hơn, bên cạnh đó xu hướng lựa chọn nhóm ngành xã hội nhân văn cũng tăng cao... - đây là những vấn đề nảy sinh từ kỳ thi THPT quốc gia.

Nhiều ngành sư phạm trắng thí sinh, có nên giải thể bớt?

Đặng Chung |

Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh trúng tuyển, vì không có người đăng ký, hoặc đăng ký nhưng không đủ mức điểm sàn như quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT). Sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn.

Toàn cảnh điểm chuẩn 2018: Sư phạm “rớt giá”, điểm chuẩn ngành công an giảm mạnh

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Thêm một năm ảm đạm của ngành sư phạm, không còn tình trạng thí sinh 30 điểm trượt đại học, nhiều thí sinh đến từ các tỉnh có gian lận thi cử là thủ khoa… là những vấn đề nổi cộm sau khi kết thúc đợt xét tuyển đại học đầu tiên.