Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương

Băng Tâm |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 27.4.2023 sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Trường Đại học Hải Dương, Trường Cao đẳng Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Trường Đại học Hải Dương được thành lập từ năm 2011 trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. Trường có 8 phòng, 5 khoa, 8 trung tâm. Từ năm 2019 - 2021, trường đào tạo được 2.785 học viên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, mục tiêu của việc sáp nhập là xây dựng một trường đại học trọng điểm của tỉnh Hải Dương, trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển các ngành sư phạm, kinh tế, khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Trường phấn đấu từ 5 -10 năm sau sáp nhập sẽ là cơ sở giáo dục trọng điểm, có uy tín, chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương trên địa bàn còn góp phần tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đồng thời, tạo điều kiện để trường sau sáp nhập từng bước thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính.

Dự kiến sau sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương mới sẽ có 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm và giữ nguyên các trường thực hành.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Đại học Hàng hải lên tiếng về việc tăng học phí gần 500.000 đồng/tín chỉ

Mai Dung |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế - Trường đại học Hàng Hải Việt Nam bức xúc trước thông tin về phương án thu học phí năm học 2023 - 2024 khi có những học phần, sinh viên sẽ phải đóng chênh đến gần 500.000 đồng/tín chỉ so với năm học trước.

Hải Dương tuyển sinh hơn 15.000 học sinh lớp 10 hệ công lập

Mai Dung |

Năm học 2023 - 2024, tỉnh Hải Dương sẽ tuyển sinh 15.178 học sinh lớp 10 hệ công lập, với 364 lớp , trung bình 42 học sinh/lớp.

Hải Dương ngăn nhiều tuyến đường phục vụ thí điểm phố đi bộ đường Bạch Đằng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa phát thông báo về việc tổ chức giao thông phục vụ thí điểm tuyến phố đi bộ tại khu vực đường Bạch Đằng.

Gần 10.000 lượt khách đến mua sắm tại chợ Cồn Đà Nẵng dịp lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Vào dịp lễ 30.4-1.5, đông đúc người dân và du khách đến mua sắm tại chợ Cồn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Dự báo diễn biến nắng nóng diện rộng trong tháng 5

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 5 năm nay.

Khách sạn ở Quảng Bình kín phòng, du khách tăng đột biến

LÊ PHI LONG |

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thời tiết đẹp nên lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao.

Cảnh báo lừa đảo bán phòng khách sạn giá rẻ tại Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở du lịch Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân, du khách xác minh rõ trước khi chuyển tiền đặt cọc để tránh bị lừa đảo trong việc đặt phòng khách sạn giá rẻ.

Nhiều trường đại học bắt đầu tăng học phí, cao nhất 20%

Vân Trang |

Sau hai năm không tăng theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí.

Đại học Hàng hải lên tiếng về việc tăng học phí gần 500.000 đồng/tín chỉ

Mai Dung |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế - Trường đại học Hàng Hải Việt Nam bức xúc trước thông tin về phương án thu học phí năm học 2023 - 2024 khi có những học phần, sinh viên sẽ phải đóng chênh đến gần 500.000 đồng/tín chỉ so với năm học trước.

Hải Dương tuyển sinh hơn 15.000 học sinh lớp 10 hệ công lập

Mai Dung |

Năm học 2023 - 2024, tỉnh Hải Dương sẽ tuyển sinh 15.178 học sinh lớp 10 hệ công lập, với 364 lớp , trung bình 42 học sinh/lớp.

Hải Dương ngăn nhiều tuyến đường phục vụ thí điểm phố đi bộ đường Bạch Đằng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa phát thông báo về việc tổ chức giao thông phục vụ thí điểm tuyến phố đi bộ tại khu vực đường Bạch Đằng.