Cảnh báo lừa đảo bán phòng khách sạn giá rẻ tại Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Sở du lịch Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân, du khách xác minh rõ trước khi chuyển tiền đặt cọc để tránh bị lừa đảo trong việc đặt phòng khách sạn giá rẻ.

Sáng 2.5, Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông tin, Thanh tra sở này đang phối hợp với Công an Thừa Thiên Huế truy tìm các đối tượng lừa đảo bán phòng khách sạn giá rẻ cho du khách có nhu cầu đến Huế du lịch.

Trước đó, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận 2 phản ánh của du khách về việc bị lừa bán phòng khách sạn giá rẻ trên mạng Internet.

Theo phản ánh của du khách, thông qua mạng xã hội, có một khách sạn thông báo, hệ thống của khách sạn này tại Thừa Thiên Huế đang có chương trình giảm sâu giá phòng trong dịp nghỉ lễ. Tin rằng được giảm giá phòng khách sạn, du khách đã liên hệ để đặt phòng.

Hai bên thống nhất mỗi phòng có giá 700.000 đồng/đêm, thời gian nhận phòng vào ngày 29.4, trả phòng ngày 1.5.

Sau khi chuyển tiền cọc, du khách gọi điện thoại xác minh thì mới biết hệ thống của khách sạn này không có hệ cơ sở lưu trú ở Huế. Biết mình bị lừa, du khách phản ánh với Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế qua đường dây nóng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Du lịch tiến hành kiểm tra tên khách sạn mà các du khách phản ánh thì hoàn toàn không có cơ sở ở Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Phúc khuyến cáo, người dân, du khách khi đến Huế du lịch cần xác minh rõ, tự kiểm tra trên mạng sau đó yêu cầu có số điện thoại để kiểm tra rồi mới đặt tiền cọc để tránh tình trạng bị mất tiền oan.

"Trước hết, du khách cần tự bảo vệ mình bằng cách kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, tra cứu trên hệ thống, lấy số điện thoại có đăng kí Zalo gọi xác minh,... trước khi chuyển tiền cọc. Đặc biệt, cảnh giác các trang quảng cáo giảm giá phòng khách sạn bất thường trong các dịp nghỉ lễ.

Sau khi sự việc xảy ra, phía sở đã đăng bài cảnh báo lên trang web của sở, nhờ các trang fanpage chính thống ở Huế chia sẻ rộng rãi để nhắc nhở, cảnh báo cho người dân, du khách. Khi phát hiện các trang có dấu hiệu giả mạo thì người dân liên hệ theo đường dây nóng của sở là 0234. 3828288 hoặc 0234. 3501111 để phối hợp cùng lực lượng công an vào cuộc xử lý".

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại

ANH HUY |

Các ngân hàng cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi chiêu thức tiếp cận khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Gần đây nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại.

Cán bộ ngân hàng cảnh giác, khách hàng thoát mánh lừa đảo qua điện thoại

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đang làm thủ tục rút tiền trong sổ tiết kiệm cho một nữ khách hàng, thì cán bộ ngân hàng vô tình nghe cuộc trao đổi qua điện thoại. Lo bị lừa đảo, nhân viên đã nhiệt tình tư vấn và giúp khách thoát mánh lừa đảo của một người đàn ông.

Cảnh báo việc lừa đảo bán vé máy bay qua mạng

Đỗ Hạnh |

Thời gian gần đây, Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc đã bị một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… để lừa đảo bán vé máy bay nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ thủ nữ billiards Việt Nam chưa thi đấu đã có huy chương SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Hoàng Yến Nhi đã chắc chắn có ít nhất tấm huy chương đồng SEA Games 32, ở môn billiards nội dung carom 3 băng nữ dù chưa cầm cơ thi đấu.

Tước bằng lái tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Việt Dũng |

Tài xế T.Q.S lái xe bán tải Ford Ranger đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới khánh thành, ngoài nhận phạt, còn bị tước giấy phép 6 tháng.

Vụ kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù: Cần phân biệt giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

QUANG ĐẠI |

Tại phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên - bị kết án 5 năm tù, bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng đã sử dụng văn bản của giáo dục phổ thông để làm căn cứ xem xét đúng sai đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở GDTX.

Danh tính 5 vận động viên Việt Nam dính doping tại SEA Games 31 được công bố

MINH PHONG |

Trước thềm lễ khai mạc SEA Games 32, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xác nhận ở cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á hôm 4.5 vừa qua đã công bố danh tính các vận động viên dính doping tại SEA Games 31.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại

ANH HUY |

Các ngân hàng cảnh báo các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi chiêu thức tiếp cận khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Gần đây nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại.

Cán bộ ngân hàng cảnh giác, khách hàng thoát mánh lừa đảo qua điện thoại

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đang làm thủ tục rút tiền trong sổ tiết kiệm cho một nữ khách hàng, thì cán bộ ngân hàng vô tình nghe cuộc trao đổi qua điện thoại. Lo bị lừa đảo, nhân viên đã nhiệt tình tư vấn và giúp khách thoát mánh lừa đảo của một người đàn ông.

Cảnh báo việc lừa đảo bán vé máy bay qua mạng

Đỗ Hạnh |

Thời gian gần đây, Báo Lao Động nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc đã bị một số đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội Zalo, Facebook… để lừa đảo bán vé máy bay nhằm chiếm đoạt tài sản.