Rao bán dự án thi Khoa học kỹ thuật với giá "siêu rẻ"

QUANG ĐẠI |

Thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng liên tục nhắn tin mời chào, thúc giục mua dự án dự thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh, với cam kết sẽ đạt giải.

Để tìm hiểu về thực trạng mua bán dự án thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông (cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ năm 2012), tôi đã đăng ký tham gia và nhanh chóng được chấp nhận vào nhóm “Sáng tạo khoa học kỹ thuật”. Đây là nhóm trên mạng xã hội Facebook với hơn 13.000 thành viên được lập ra từ năm 2014, với nhiều hoạt động mua bán các dự án thi khoa học kỹ thuật công khai, rầm rộ.

Thấy tôi quan tâm vấn đề này, một thành viên của nhóm có nickname T.M (không rõ tên thật, không công khai thông tin cá nhân) đã liên tục nhắn tin mời chào mua dự án.

Chủ tài khoản Facobook T.M liên tục nhắn tin mời chào mua dự án dự thi Khoa học kỹ thuật với giá 500 nghìn/dự án. Ảnh: QĐ
Chủ tài khoản Facobook T.M liên tục nhắn tin mời chào mua dự án dự thi Khoa học kỹ thuật với giá 500 nghìn/dự án. Ảnh: QĐ

Thành viên T.M cho biết có dự án “Tình trạng sử dụng mạng xã hội của học sinh” cần bán, và gửi các thông tin chi tiết bao gồm lý do chọn đề tài, cơ sở khoa học và thực tế, phiếu khảo sát, thông tin số liệu đầy đủ.

Về giá cả, T.M đưa ra một thông tin hết sức bất ngờ: “Mình chuyển nhượng lại giá 500.000 đồng full báo cáo, hồ sơ, poster nhé".

Khi tôi ngỏ ý sợ trùng đề tài sẽ bị loại, T.M cam kết chắc nịch: “Sao trùng được bạn. Nếu thi mà trùng thì bạn quay lại đây mình hoàn tiền”.

T.M tiếp tục nhắn tin, cho biết còn phần mềm “Ứng dụng hỗ trợ học trực tuyến dành cho học sinh cấp THPT”, đầy đủ các thông tin liên quan, cũng với giá “siêu rẻ” như trên.

Thấy tôi lưỡng lự, T.M liên tục nhắn tin thúc giục: “Sắp đến cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường rồi, phải làm nhanh bây giờ mới kịp”, tuy nhiên tôi lấy lí do cần nghiên cứu thêm để trì hoãn.

Chủ tài khoản Facebook T.M gửi ảnh phiếu kháo sát phục vụ dự án cần rao bán. Ảnh: QĐ
Chủ tài khoản Facebook T.M gửi ảnh phiếu kháo sát phục vụ dự án cần rao bán. Ảnh: QĐ

Liên quan đến nội dung nói trên, một giáo viên tại Hà Tĩnh (xin giấu tên) cho biết: “Tôi biết có hiện tượng mua bán các đề tài dự thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh. Thậm chí đã có đơn vị chuyên cung cấp các dự án phục vụ mục đích này, với cam kết 100% đạt giải, giải càng cao thì tiền mua càng nhiều”.

Như Lao Động đã thông tin, hoạt động trao đổi, mua bán các dự án dự thi Khoa học kỹ thuật trên một số diễn đàn, nhóm trên Facebook đã tồn tại từ lâu, hàng trăm dự án được rao bán như bán “mớ rau, con cá”.

Liên quan cuộc thi, vào tháng 7.2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến của giáo viên và học sinh trên cả nước về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học, trong đó có câu hỏi có nên dừng cuộc thi hay không.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT hỏi ý kiến giáo viên có nên dừng cuộc thi Khoa học kỹ thuật?

QUANG ĐẠI |

Bộ GDĐT vừa có công văn số 2816 về việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động của Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Giảng viên hướng dẫn hay làm hộ?

QUANG ĐẠI |

Cả hai trường hợp học sinh đạt giải Nhất kì thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2021 - 2022 đều không có đề tài cụ thể khi bắt đầu làm dự án, nhưng sau đó đều giành giải cao nhất của cuộc thi nhờ sự hỗ trợ của 2 giảng viên đại học.

Sản phẩm khoa học kỹ thuật được rao bán như mớ rau, con cá

QUANG ĐẠI |

Các hoạt động trao đổi, mua bán, mặc cả các sản phẩm dự thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh diễn ra sôi động, công khai trên các nhóm, diễn đàn của mạng xã hội nhiều năm qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT hỏi ý kiến giáo viên có nên dừng cuộc thi Khoa học kỹ thuật?

QUANG ĐẠI |

Bộ GDĐT vừa có công văn số 2816 về việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động của Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Giảng viên hướng dẫn hay làm hộ?

QUANG ĐẠI |

Cả hai trường hợp học sinh đạt giải Nhất kì thi khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2021 - 2022 đều không có đề tài cụ thể khi bắt đầu làm dự án, nhưng sau đó đều giành giải cao nhất của cuộc thi nhờ sự hỗ trợ của 2 giảng viên đại học.

Sản phẩm khoa học kỹ thuật được rao bán như mớ rau, con cá

QUANG ĐẠI |

Các hoạt động trao đổi, mua bán, mặc cả các sản phẩm dự thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh diễn ra sôi động, công khai trên các nhóm, diễn đàn của mạng xã hội nhiều năm qua.