Quán quân Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ bí quyết học, ăn ngủ cùng sách

TRÀ MY |

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 là Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Nam sinh Thái Bình không ngần ngại để chia sẻ với mọi người bí quyết học tập và ôn luyện của mình.

Lớn lên cùng sách

Đam mê sách từ nhỏ, chỉ mới vài tuổi Vũ đã thể hiện là một cậu bé ham học hỏi, yêu thích những cuốn sách. Nam sinh luôn chọn lọc để đọc các quyển sách truyền cảm hứng, sách danh nhân, các thể loại báo chí…

Đặng
Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình) trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.

Vũ đã “làm đầy” ngôi nhà của mình bằng sách, dẫn chứng là ngoài giá sách chất đầy các loại sách thì ngay cả gầm cầu thang cũng chứa vô số cuốn sách.

Có thể nói, Vũ “ăn ngủ” cùng sách, chính vì lẽ đó, bố mẹ luôn cố gắng tạo điều kiện để Vũ học tập tốt và chính bố mẹ cũng là người bồi dưỡng văn hoá đọc cho em ngay từ khi còn rất nhỏ.

“Từ hơn 2 tuổi em đã có khả năng nhận diện mặt chữ. Đến ba tuổi, em đứng trước lớp để đọc truyện cho các bạn nghe. Có lẽ tuổi thơ của em gắn liền với các quyển sách nên đã rèn luyện cho em thói quen siêng đọc sách và tìm tòi các lĩnh vực chủ yếu qua sách vở” - Vũ tâm sự.

Chia sẻ về đam mê đọc sách của con trai, chị Nguyễn Thu Phương, mẹ của Đặng Lê Nguyên Vũ kể: “Vũ rất ham học hỏi. Con tham khảo từ nhiều nguồn nhưng chủ yếu học thông qua sách là nhiều. Biết con thích thú với sách báo nên đi đâu bố mẹ cũng tìm mua và mang sách về”.

Vũ ăn mừng giành 260 điểm sau ba phần thi, trong đó giành tuyệt đối 160 điểm Tăng tốc, của cuộc thi quý. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia
Vũ ăn mừng giành 260 điểm sau ba phần thi, trong đó giành tuyệt đối 160 điểm Tăng tốc, của cuộc thi quý. Ảnh: BTC

Ngoài bí quyết chăm chỉ đọc sách, Vũ còn rèn luyện việc học bằng cách trao đổi thường xuyên với các bạn. Sau khi học trên lớp, Vũ dành một khoảng thời gian nhất định để ôn luyện, tranh luận bài vở với nhóm bạn.

Cho đến hôm nay, khi nhớ lại khoảnh khắc đăng quang, Vũ vẫn luôn tự hào về bản thân và thầm cảm ơn quá trình học tập cùng với các bạn - động lực để em ngày càng tiến bộ và trở thành người chiến thắng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

“Em thật sự xúc động khi biết tin mình là người vô địch trong giây phút cuối cùng ấy. Người tạo động lực cho em không chỉ từ bạn bè mà còn là chính bản thân mình. Mục tiêu mà em mong muốn đạt được cũng giống như việc nghiền ngẫm các cuốn sách. Bởi nó cần rất nhiều thời gian và công sức” - quán quân Olympia bộc bạch.

Học với tâm thế thoải mái

Nguyên Vũ từng không thi đỗ trường chuyên mình mơ ước. Dù vậy, em không quá áp lực và đặt nặng vấn đề đó. Vũ cho rằng, dù ở bất cứ môi trường nào cũng đều cần có sự nỗ lực, chính vì lý do không đỗ trường chuyên, Vũ đã tự nhủ rằng phải cố gắng tối đa 100% để chứng minh khả năng của bản thân.

“Em chưa từng nghĩ rằng trường chuyên và không chuyên sẽ là điều quyết định đến việc học tập của mình. Khi học, bí quyết duy nhất mà em vẫn thường chia sẻ đó là phải học với tâm thế thoải mái nhất. Khi học điều mình hứng thú sẽ lĩnh hội rất nhanh và hiệu quả, không nên ép bản thân làm điều mình không thích” - Vũ nói.

Cô giáo Vũ Thị Ngân, giáo viên Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình cho hay Nguyên Vũ là một học sinh rất có bản lĩnh, có năng lực học tập, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu rất tốt. Có một điều đặc biệt đó là em sẽ chỉ sử dụng thời gian vào lĩnh vực muốn tìm hiểu.

Đánh giá về cách học của Nguyên Vũ, mẹ của nam sinh cũng cho rằng Vũ có cách học “không giống ai” nhưng bù lại tiếp nhận kiến thức khá nhanh nhạy.

“Theo dõi quá trình học tập của Vũ, tôi thấy Vũ không phải người “cần cù bù thông minh”. Con sẽ miệt mài vào những lĩnh vực bản thân yêu thích, khi đó Vũ đào sâu được vấn đề và không thấy gò bó. Nhiều người cho rằng Vũ chăm chỉ và cần cù là chưa đúng, với lợi thế tư duy nhanh, chính xác cho nên Vũ sẽ giải đáp được vấn đề nhanh hơn” - mẹ của Vũ nêu cảm nhận.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

GS Lê Văn Lan: Đáp án câu hỏi Lịch sử tại Đường lên đỉnh Olympia không sai

Vân Trang |

Trước tranh cãi "nảy lửa" của khán giả về 2 câu hỏi Lịch sử tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, nhà sử học Lê Văn Lan, cố vấn chương trình đã lên tiếng giải đáp.

Chân dung Đặng Lê Nguyên Vũ - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

TRÀ MY |

Sau nhiều giờ tranh tài, ngôi vị tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Ngoài việc học, Vũ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và luôn chủ động giao lưu với thầy cô, bạn bè.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

GS Lê Văn Lan: Đáp án câu hỏi Lịch sử tại Đường lên đỉnh Olympia không sai

Vân Trang |

Trước tranh cãi "nảy lửa" của khán giả về 2 câu hỏi Lịch sử tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, nhà sử học Lê Văn Lan, cố vấn chương trình đã lên tiếng giải đáp.

Chân dung Đặng Lê Nguyên Vũ - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

TRÀ MY |

Sau nhiều giờ tranh tài, ngôi vị tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia đã thuộc về thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Ngoài việc học, Vũ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và luôn chủ động giao lưu với thầy cô, bạn bè.