Phụ huynh nhận đường link lạ, trường gửi cảnh báo khẩn

Chân Phúc |

Ban giám hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP Hồ Chí Minh) đã gửi cảnh báo tới phụ huynh, yêu cầu không ấn (click) vào đường dẫn (đường link) lạ có nội dung kiểm tra tiếng Anh.

Vừa qua, một số phụ huynh Trường THCS Lê Quý Đôn nhận được tin nhắn với nội dung: “Kính gửi phụ huynh thông tin kiểm tra tiếng Anh, giúp định hướng tốt hơn cho sự phát triển các kỹ năng tiếng Anh của con”. Kèm theo tin nhắn là một đường link.

 
Cảnh báo từ nhà trường và hình ảnh tin nhắn kèm đường link lạ được gửi đến phụ huynh. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi nhận được tin báo trên, Trường THCS Lê Quý Đôn đã phát đi cảnh báo phụ huynh cẩn trọng nhằm tránh bị lừa đảo. Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn khẳng định, nhà trường không thông báo kiểm tra tiếng Anh qua tin nhắn. Vì thế, nhà trường đề nghị các phụ huynh cảnh giác, không bấm vào link của tin nhắn.

Ông Nguyễn Văn Diệu - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, trước đó nhận được thông tin trên từ phản ánh của một số phụ huynh. "Đây không phải là hộp thư điện tử của trường nên ngay khi nhận được thông tin, nhà trường đã gửi thông báo đến giáo viên chủ nhiệm các lớp để cảnh báo phụ huynh. Hiện tại, nhà trường cũng không biết link đó chứa nội dung gì" - ông Diệu thông tin.

Thời gian qua, tại TP Hồ Chí Minh cùng một số địa phương liên tục xuất hiện nhiều chiêu lừa đảo nhắm vào phụ huynh và học sinh.

Nổi bật nhất là chiêu trò lừa "con đang cấp cứu" khiến nhiều phụ huynh mắc bẫy với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo đề phòng mạo danh đăng kiểm viên lừa đảo tại trung tâm đăng kiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lợi dụng tình trạng chen chúc khi nhiều người đem phương tiện đến thực hiện đăng kiểm, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra tình trạng mạo danh đăng kiểm viên để trục lợi, cũng như xảy ra một số tệ nạn xã hội khác.

Hải Phòng: Quận Đồ Sơn cảnh báo không mua hàng dưới hình thức hội thảo

Mai Dung |

Ngày 12.4, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua chiêu thức mời tham dự hội thảo, tặng quà, bán hàng kém chất lượng.

Lọt lỗ thông gió từ tầng 11: Cảnh báo về an toàn trong thi công công trình

Quế Chi |

Vụ việc một phụ nữ làm việc ở công trình xây dựng chung cư ở Bình Dương bị lọt lỗ thông gió từ tầng 11 rơi xuống tử vong một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trong xây dựng nói riêng và vệ sinh an toàn lao động nói chung.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cảnh báo đề phòng mạo danh đăng kiểm viên lừa đảo tại trung tâm đăng kiểm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Lợi dụng tình trạng chen chúc khi nhiều người đem phương tiện đến thực hiện đăng kiểm, một số nơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra tình trạng mạo danh đăng kiểm viên để trục lợi, cũng như xảy ra một số tệ nạn xã hội khác.

Hải Phòng: Quận Đồ Sơn cảnh báo không mua hàng dưới hình thức hội thảo

Mai Dung |

Ngày 12.4, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua chiêu thức mời tham dự hội thảo, tặng quà, bán hàng kém chất lượng.

Lọt lỗ thông gió từ tầng 11: Cảnh báo về an toàn trong thi công công trình

Quế Chi |

Vụ việc một phụ nữ làm việc ở công trình xây dựng chung cư ở Bình Dương bị lọt lỗ thông gió từ tầng 11 rơi xuống tử vong một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trong xây dựng nói riêng và vệ sinh an toàn lao động nói chung.