Vụ việc xảy ra ở công trình xây dựng chung cư tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.T.V (sinh năm 1985, quê Sóc Trăng).
Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 11.4, nhiều người có mặt tại công trình xây dựng chung cư kể trên hốt hoảng phát hiện một phụ nữ rơi tự do từ trên tầng 11 xuống tử vong.
Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra khi chị N.T.T.V đang làm việc cùng một số công nhân khác tại tầng 11 của toà nhà chung cư. Lúc này, nạn nhân không may bị lọt chân xuống lỗ thông gió, rơi tự do xuống đất ở độ cao khoảng 35-40 m, tử vong tại chỗ.
Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, ông Đặng Văn Khánh (Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, an toàn trong thi công công trình, an toàn cho người làm việc tại các công trình xây dựng được quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn về công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Luật Xây dựng cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn.
“Trước tiên, khi bố trí công nhân lao động làm việc tại công trường xây dựng thì công nhân phải được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Trong nội dung huấn luyện phải chỉ rõ những nguy cơ, vị trí xảy ra tai nạn cũng như những biện pháp làm việc an toàn kèm theo, phù hợp với công việc, vị trí của người công nhân đó làm việc” - ông Khánh cho biết.
Ông Khánh nói thêm, theo quy định về an toàn vệ sinh lao động cũng như an toàn trong xây dựng, tại các công trường xây dựng nhà ở, chung cư, các vị trí như giếng chờ lắp thang máy, lỗ thông gió, mép sàn tầng… thì phải có rào chắn hoặc lan can. Ngoài ra, còn có lưới chắn để ngăn người bị rơi; trong trường hợp người bị rơi thì lưới sẽ đỡ. Lưới này cũng là để tránh rơi vật liệu xuống phía dưới, gây nguy hiểm cho công nhân làm việc phía dưới cũng như người đi đường.
Cùng với đó, cần có biển báo, cảnh báo để mọi người biết những vị trí có lỗ, hố, lan can, mép sàn tầng dễ rơi ngã trong quá trình làm việc.
Bên cạnh đó, cũng cần có nội quy những người nào có công việc, nhiệm vụ gì thì mới vào khu vực đó; cử người để giám sát về mặt an toàn, cảnh báo.
Đối với những vị trí làm việc ở trên cao, nguy hiểm thì người lao động phải có dây an toàn, phòng tránh ngã từ trên cao; có mũ bảo hộ lao động…