15 ngày trước kỳ tuyển sinh lớp 10, Đà Nẵng đột ngột đổi cách thi

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục – Đào tạo Đà Nẵng vừa bất ngờ thay đổi phương án thi tuyển vào lớp 10 với việc bỏ môn ngoại ngữ ra khỏi danh sách các môn thi. Trong khi đó, hàng nghìn học sinh suốt một năm nay đã dành công sức để có được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nhằm có được điểm quy đổi theo quy định do chính Sở GDĐT ban hành.

Chỉ còn 15 ngày nữa là đến kì thi tuyển sinh vào lớp 10, tuy nhiên văn bản ngày 15.5.2019 của UBND Đà Nẵng lại cho thấy, Sở GDĐT đã thay đổi quy định tuyển sinh lớp 10 năm 2019 – 2020 với phương thức tuyển sinh kết hợp thi tuyển với xét tuyển, trong đó môn thi tuyển là Toán và Ngữ Văn.

Ngay lập tức, thông tin này vấp phải sự phản ứng của hàng nghìn phụ huynh học sinh.

Anh Đình Thanh - một phụ huynh có con sắp thi vào lớp 10 tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) - bức xúc: “Cuối năm 2018, chúng tôi được thông tin các cháu sẽ thi 3 môn là Toán, Văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngoại ngữ có thể quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi và được công nhận điểm 9, điểm 10.

Sợ con dồn sức ôn thi cùng một lúc vất vả, gia đình quyết định cho con đi học tiếng Anh để thi chứng chỉ quốc tế. Nhưng nay, khi các con đã có chứng chỉ rồi, Sở lại bỏ môn thi này đi là thế nào? Giáo dục chứ có phải phòng thí nghiệm đâu mà các vị muốn đổi là đổi?”.

Theo anh Thanh, tâm lý của nhiều học sinh hiện nay rất hoang mang, bởi nếu trước đây, các cháu được xét ở 3 mức điểm thì nay chỉ còn lại 2.

“Cách thi mới, cách cộng điểm mới trong khi chỉ còn 15 ngày nữa đến kỳ thi, đến người lớn còn không kịp chuẩn bị tinh thần, huống chi là các cháu” – anh Thanh lo lắng.

Trước đó, tháng 12.2018, Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng lúc đó là ông Nguyễn Đình Vĩnh đã ký Quyết định số 2377/QĐ-SGDĐT ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn thành phố năm học 2019 - 2020.

Trong đó, đã công bố bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để được miễn thi và công nhận điểm 9, điểm 10. Theo kế hoạch này, Đà Nẵng sẽ miễn thi môn ngoại ngữ tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 và công nhận điểm 10 đối với học sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Đáng chú ý, học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS) có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có giá trị sử dụng đến ngày thi (2.6.2019) được miễn thi môn ngoại ngữ (hệ số 1) và được quy đổi thành điểm 9 hoặc 10 tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2019 – 2020 với những điều kiện điểm số và bằng cấp kèm theo.

Quyết định mới này đã được đánh giá cao, phù hợp thực tiễn, đúng xu hướng hiện đại và khuyến khích học sinh học giỏi môn tiếng Anh.

Tuy nhiên, chính sách chưa kịp áp dụng, ông Vĩnh vừa chuyển sang vị trí công tác khác, Sở GDĐT Đà Nẵng đã lập tức phủ nhận chính sách của người tiền nhiệm. Phương án này bất ngờ bị bỏ mà không có một lý do nào được đưa ra giải thích rõ ràng với phụ huynh, học sinh. Người ký quyết định này là Phó Chủ tịch UBND TP. Lê Trung Chinh - nguyên là GĐ Sở GDĐT TP. Đà Nẵng trước ông Vĩnh.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: "Sau khi rà soát lại kế hoạch thi tuyển lớp 10 được ban hành tháng 12.2018 thì phát hiện tồn tại một số bất cập nên Sở GDĐT đã đề xuất thay đổi phương án thi. Đảng uỷ và Thường trực UBND thành phố đã xem xét và thống nhất với đề xuất mới của Sở GDĐT về thay đổi nói trên, tránh thiệt hại có thể lớn hơn".

Bên cạnh đó, trước những phản ứng của dư luận, Sở GDĐT sẽ có thông tin cụ thể hơn trong ngày hôm nay.

Các bậc phụ huynh và học sinh xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2019, tại đây.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Phẫn nộ hiệu trưởng ép giáo viên cắt suất ăn của trẻ mầm non

Thế Anh |

Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non; Bộ GDĐT khôi phục học hàm, học vị đã tước của ông Hoàng Xuân Quế; Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Toán - Sở GDĐT Quảng Nam... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Các cơ sở giáo dục cần đổi mới để bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0

Linh Linh |

Ngày 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS) và trường  Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Trường học Chất lượng cao trong thời đại 4.0: Nhận định, Thách thức và Giải pháp công nghệ” tại khuôn viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cơ sở Ecopark.

Ôn thi lớp 10: 5 sai lầm dễ gặp khi viết đoạn văn nghị luận Văn học

H-T |

Nghị luận Văn học là phần chiếm số điểm lớn trong cấu trúc đề thi vào lớp 10. Tuy nhiên với những sai lầm hay mắc phải, thí sinh có thể đánh mất điểm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Giáo dục 24h: Phẫn nộ hiệu trưởng ép giáo viên cắt suất ăn của trẻ mầm non

Thế Anh |

Hiệu trưởng ép giáo viên cắt hàng ngàn suất ăn của trẻ mầm non; Bộ GDĐT khôi phục học hàm, học vị đã tước của ông Hoàng Xuân Quế; Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi, đáp án môn Toán - Sở GDĐT Quảng Nam... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Các cơ sở giáo dục cần đổi mới để bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0

Linh Linh |

Ngày 12.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS) và trường  Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Trường học Chất lượng cao trong thời đại 4.0: Nhận định, Thách thức và Giải pháp công nghệ” tại khuôn viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cơ sở Ecopark.

Ôn thi lớp 10: 5 sai lầm dễ gặp khi viết đoạn văn nghị luận Văn học

H-T |

Nghị luận Văn học là phần chiếm số điểm lớn trong cấu trúc đề thi vào lớp 10. Tuy nhiên với những sai lầm hay mắc phải, thí sinh có thể đánh mất điểm.