Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn thừa nhận sai sót do khách quan vụ trường "trắng" giáo viên tiếng Anh

Phan Tuấn |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh bài viết "Huyện luân chuyển giáo viên, nhà trường không hay biết", UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã ban hành Quyết định điều chuyển một giáo viên ở nơi khác về thay thế vị trí đang bị bỏ trống ở Trường Tiểu học Lê Lợi.

Khẩn trương bổ sung giáo viên

Sáng 23.9, thông tin từ trường tiểu học Lê Lợi (xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cô Võ Thị Minh Trang (33 tuổi) - giáo viên tiếng Anh - từ trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ về công tác tại nhà trường kể từ ngày 25.9.2023.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, sau khai giảng năm học 2023 - 2024, phụ huynh, học sinh trường Tiểu học Lê Lợi cho biết, nhà trường không tổ chức dạy học bộ môn tiếng Anh cho tất cả các khối học sinh.

Ông Phạm Văn Cường - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi - cho biết, sau khai giảng, trong tuần đầu tiên, nhà trường không tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh vì không có giáo viên.

Nguyên nhân, ngày 14.8.2023, ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn - "âm thầm" ký quyết định luân chuyển công tác viên chức đối với bà Phạm Thị Huyền Trang (SN 1990) - cử nhân sư phạm tiếng Anh.

Theo ông Cường, ông chỉ biết việc bà Phạm Thị Huyền Trang được luân chuyển công tác sau khi tiếp nhận Quyết định do UBND huyện ban hành.

Theo quy định, việc tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển công tác theo nguyện vọng thì nhà trường phải có công văn đồng ý chuyển đi và có một công văn tiếp nhận của đơn vị mới công tác.

Mặc dù UBND huyện Buôn Đôn đã ký ban hành quyết định luân chuyển viên chức, nhưng nhà trường vẫn chưa có công văn đồng ý cho bà Phạm Thị Huyền Trang chuyển công tác.

Để giải quyết sự việc này, sau nỗ lực liên hệ, tìm kiếm, nhà trường đã hợp đồng theo thỏa thuận với một giáo viên trên địa bàn huyện để dạy bộ môn tiếng Anh cho hơn 300 học sinh.

Tuy nhiên, các em học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi mới được học tiếng Anh với thời lượng 2 tiết/tuần. Theo quy định của chương trình giáo dục mới, học sinh phải học 4 tiết/tuần mới bảo đảm tiêu chuẩn.

Thừa nhận sai sót vì lý do khách quan

Liên quan đến sự việc trên, theo ông Nguyễn Hữu Truyền - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn, việc "trắng" giáo viên tiếng Anh ở Trường Tiểu học Lê Lợi là do nguyên nhân khách quan.

Cụ thể, ngày 21.8, sau khi điều chuyển cô Phạm Thị Huyền Trang từ Trường Tiểu học Lê Lợi đi trường khác, lãnh đạo Phòng Nội vụ tin chắc rằng, trước ngày khai giảng năm học mới, sẽ có một cô giáo ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) chuyển về trường này thay thế.

Bởi trước đó, từ cuối năm 2022, cô giáo ở huyện Ea Súp đã liên hệ chuyển công tác về Trường Tiểu học Lê Lợi để dạy bộ môn tiếng Anh.

Sau khi cô Trang chuyển từ Trường Tiểu học Lê Lợi đến trường Ama Trang Lơng thì đơn vị liên hệ với huyện Ea Súp. Thế nhưng, lúc này huyện Ea Súp thông tin, chuẩn bị năm học rồi nhưng vẫn thiếu giáo viên dạy tiếng Anh, nên tạm thời chưa giải quyết được việc cho cô này chuyển công tác về huyện Buôn Đôn.

Lỗi của đơn vị là cô giáo ở trong huyện Ea Súp chưa chuyển về Trường Tiểu học Lê Lợi mà đã chuyển cô Phạm Thị Huyền Trang đi trường khác. Còn việc chuyển cô Trang đi là đúng vì Trường Ama Trang Lơng cũng đang thiếu giáo viên dạy tiếng Anh.

Cũng theo ông Truyền, nếu không thiếu giáo viên ở Trường Tiểu học Lê Lợi thì cũng thiếu ở trường Ama Trang Lơng. Sự việc này khiến trường Tiểu học Lê Lợi bị thiếu giáo viên dạy môn tiếng Anh mất nửa tháng.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Rối bời công tác nhân sự ngành giáo dục ở huyện vùng biên Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Mấy tháng nay, Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã tham mưu cho ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện này ký ban hành nhiều quyết định thuyên chuyển kế toán, giáo viên... nhưng bỏ qua vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Hệ quả, công tác giáo dục ở huyện này đang bị rối bời, đảo lộn hết sức nghiêm trọng.

Huyện luân chuyển giáo viên, nhà trường không hề hay biết

Phan Tuấn |

UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã luân chuyển giáo viên nhưng cơ quan chủ quản là Trường Tiểu học Lê Lợi, ở xã Tân Hòa không hề hay biết. Hệ quả, nhà trường đã "trắng" giáo viên dạy tiếng Anh trong tuần đầu tiên khiến cho tất cả học sinh không được học bộ môn này.

Thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện điều động công chức cấp xã từ 1.8.2023

Hoàng Quang |

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2023), trong đó có quy định về điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức cấp xã, phường.

Học viên kêu khổ về quy định thời gian, quãng đường học lái xe

Xuyên Đông |

Nhiều học viên, giáo viên dạy lái xe đang than trời về số lượng bài học đường trường. Theo quy định, số giờ học lái xe thực hành trên đường giao thông là khá cao. Tiếp đến, quy định bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát thực hành cũng thường xuyên xảy ra sự cố...

Tiền ảo và nguy cơ rửa tiền, đầu tư trái phép

TRÍ MINH |

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thiếu gần 200.000 kỹ sư, ngành IT vẫn tiếp tục tăng độ “hot” cuối năm 2023

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

IT - Công nghệ thông tin là một trong những ngành tiếp tục được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao trong những tháng cuối năm 2023. Dự báo từ nay đến năm 2024, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 đến 200.000 kỹ sư IT mỗi năm.

Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Cập nhật giá vàng sáng 25.9: Dự báo bật tăng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h00 ngày 25.9, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 68,25 - 69,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h00 ở mức 1.924,8 USD/ounce.

Rối bời công tác nhân sự ngành giáo dục ở huyện vùng biên Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Mấy tháng nay, Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã tham mưu cho ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện này ký ban hành nhiều quyết định thuyên chuyển kế toán, giáo viên... nhưng bỏ qua vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Hệ quả, công tác giáo dục ở huyện này đang bị rối bời, đảo lộn hết sức nghiêm trọng.

Huyện luân chuyển giáo viên, nhà trường không hề hay biết

Phan Tuấn |

UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã luân chuyển giáo viên nhưng cơ quan chủ quản là Trường Tiểu học Lê Lợi, ở xã Tân Hòa không hề hay biết. Hệ quả, nhà trường đã "trắng" giáo viên dạy tiếng Anh trong tuần đầu tiên khiến cho tất cả học sinh không được học bộ môn này.

Thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện điều động công chức cấp xã từ 1.8.2023

Hoàng Quang |

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2023), trong đó có quy định về điều động, chuyển công tác và tiếp nhận công chức cấp xã, phường.