Phó Bí thư tỉnh Bình Dương trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân và thạc sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương và các giám đốc Sở đã về dự lễ và trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ và tân cử nhân ở Đại học Thủ Dầu Một.

Đào tạo thêm 1.500 người cho thị trường lao động

Ngày 29.7, trường Đại học Thủ Dầu Một long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư năm 2023. Tham dự buổi lễ và trao bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sĩ có ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh Bình Dương.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập năm 2009 trên cơ sở trường cao đẳng sư phạm, trường trực thuộc UBND tỉnh. Khi mới thành lập chỉ có 9 ngành, đến nay trường đã có 55 ngành đại học, 11 ngành sau đại học.

shfdh
Ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương trao bằng cho tân thạc sĩ. Ảnh: Đinh Văn

Trong suốt 14 năm hình thành và phát triển, trường đã có những bước tiến lớn khẳng định thương hiệu và vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế. Năm 2023, trường xếp vị trí thứ 20/184 trường đại học tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Webometrics; Xếp vị trí thứ 15 bảng xếp hạng 100 trường đại học Việt Nam theo bảng xếp hạng VNUR; Top 5 trường đại học Việt Nam theo bảng xếp hạng SCHIMAGO. Trường thực hiện tự chủ tài chính từ 2022.

sảhtdrj
Ông Nguyễn Việt Long - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Bình Dương trao bằng cho tân thạc sĩ. Ảnh: Đinh Văn

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, trường đã không ngừng vươn lên đào tạo hơn 30.000 kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư ra trường tham gia vào thị trường lao động.

Năm 2023, trường Đại học Thủ Dầu Một có 1521 thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân được xét tốt nghiệp (trong đó có 77 thạc sĩ). Ghi nhận những nỗ lực của học viên, sinh viên trong suốt khóa học, dịp này trường Đại học Thủ Dầu Một đã khen thưởng cho 31 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn khóa.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao tinh thần vượt khó khăn của các sinh viên, khóa học này các em trải qua một nửa thời gian đối mặt với đại dịch COVID-19. Nhà trường mong muốn các tân cử nhân, tân kỹ sư, tân kiến trúc sư sau khi tốt nghiệp sẽ áp dụng tốt những gì đã học ở trường vào cuộc sống để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một trao giấy khen cho các thủ khoa. Ảnh: Đinh Văn
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường - Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một trao giấy khen cho các thủ khoa. Ảnh: Đinh Văn

Dịp này, bên cạnh giảng viên đã gắn bó trao bằng tốt nghiệp, còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương, ông Nguyễn Việt Long - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Bình Dương… dự chúc mừng và trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, tân thạc sĩ.

Đầu tư cho giáo dục để có nguồn lao động chất lượng cao

Bình Dương được biết đến là địa phương thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh có có 30 khu công nghiệp và 10 cụm khu công nghiệp, ngoài ra còn hàng ngàn doanh nghiệp sản xuất ở bên ngoài với khoảng 1,6 triệu lao động.

Hiện tỉnh Bình Dương định hướng phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp thông minh, sinh thái và bền vững. Để đạt được sự phát triển này cần có nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy những năm gần đây tỉnh không ngừng đầu tư cho giáo dục.

UBND tỉnh cho biết, Bình Dương luôn xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Từ đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy được UBND tỉnh quan tâm thực hiện tốt với phương châm đảm bảo cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học trên địa bàn đều được đến trường, có chỗ học thuận lợi.

Hàng năm, tỉnh dành nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành Giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Bình Dương chú trọng đầu tư cho giáo dục. Ảnh: Đinh Văn
Bình Dương chú trọng đầu tư cho giáo dục. Ảnh: Đinh Văn

Bên cạnh đó, tỉnh cũng huy động các nguồn lực tại địa phương, đặc biệt là các chủ trương thông thoáng trong thực hiện xã hội hóa để đầu tư, xây dựng các trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Nhờ vậy, quy mô trường lớp không ngừng được mở rộng với nhiều loại hình như trường công lập, bán công, dân lập, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, các trường đại học theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

Ngoài trường Đại học Thủ Dầu Một, trên địa bàn tỉnh hiện có 7 trường đại học khác, 7 trường cao đẳng, 16 trường trung cấp, 46 trung tâm và cơ sở dạy nghề có khả năng đào tạo khoảng 80.000 đến 85.000 học viên/năm, phục vụ nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chất lượng đào tạo của Bình Dương ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đinh Văn
Chất lượng đào tạo của Bình Dương ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đinh Văn

Thêm 8 trường cho năm học mới

Trong năm học 2023-2024, tỉnh Bình Dương đã xây mới 8 trường học, trong đó có 1 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng nâng cấp, sửa chữa 7 trường (gồm 3 trường THCS, 4 trường THPT). Như vậy, tổng số trường học của toàn tỉnh Bình Dương cho năm học 2023-2024 là 732 trường, trong đó mầm non 439 trường, tiểu học 163 trường, THCS 90 trường, THPT 39 trường.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất

DƯƠNG BÌNH |

Tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công.

Ấn tượng những hoạt động chăm lo cho công nhân lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Dương

ĐINH VĂN |

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã bám sát sự thay đổi trong tình hình mới. Công đoàn đã vận động được cả hệ thống chính trị ở Bình Dương hỗ trợ lao động nhập cư khó khăn. Người lao động được hỗ trợ đã dần ổn định cuộc sống, bám trụ lại Bình Dương tham gia vào quá trình sản xuất, phục hồi kinh tế.

Người lao động Bình Dương gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Diễn đàn Người lao động 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự kiện Diễn đàn Người lao động năm 2023 diễn ra vào ngày 28.7, người lao động và cán bộ công đoàn ở Bình Dương gửi gắm nhiều mong muốn và kì vọng.

Hơn 300.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023

Bích Hà |

Theo thông tin cập nhật từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), kết thúc đợt đăng ký xét tuyển đại học đợt 1, trên cả nước có hơn 660.000 thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi tham gia khắc phục sự cố sạt lở đá trên đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khác vẫn đang được hàng trăm lực lượng tích cực triển khai.

Nhiều khán giả lỡ phần mở màn buổi diễn thứ hai của Blackpink

MINH PHONG - HOÀNG HUÊ |

Dù đêm diễn thứ 2 của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình đã bắt đầu từ 19h45, nhưng rất đông khán giả không được vào sân vì check-in muộn.

Tin 20h: Bị Nghị định 05 "bỏ quên", nhân viên y tế hợp đồng ngóng trợ cấp

Linh Trang - Tuấn Anh |

Tin 20h ngày 30.7: Vụ chuyến bay giải cứu: Vì sao tuyên án mức cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát?; Bị Nghị định 05 "bỏ quên", nhân viên y tế hợp đồng mong được công nhận; Đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp: Những hệ lụy khôn lường; Điểm du lịch trái phép tồn tại nhiều tháng, chỉ chính quyền không biết?;...

DRH Holdings quý II/2023 lỗ kỷ lục vì chịu áp lực lãi vay

Minh Ánh |

Hết quý II/2023, doanh thu của CTCP DRH Holdings (mã DRH) chưa đến 1 tỉ đồng, trong khi đó, chi phí lãi vay chiếm tới 47,86 tỉ đồng.

Bình Dương chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất

DƯƠNG BÌNH |

Tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công.

Ấn tượng những hoạt động chăm lo cho công nhân lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Dương

ĐINH VĂN |

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã bám sát sự thay đổi trong tình hình mới. Công đoàn đã vận động được cả hệ thống chính trị ở Bình Dương hỗ trợ lao động nhập cư khó khăn. Người lao động được hỗ trợ đã dần ổn định cuộc sống, bám trụ lại Bình Dương tham gia vào quá trình sản xuất, phục hồi kinh tế.

Người lao động Bình Dương gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Diễn đàn Người lao động 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự kiện Diễn đàn Người lao động năm 2023 diễn ra vào ngày 28.7, người lao động và cán bộ công đoàn ở Bình Dương gửi gắm nhiều mong muốn và kì vọng.