Bình Dương chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất

DƯƠNG BÌNH |

Tỉnh Bình Dương luôn quan tâm chăm lo cho người có công bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công.

Chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng

Bình Dương là tỉnh đã có nhiều hoạt động để chăm lo cho những người có công, nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh. Hàng năm lãnh đạo tỉnh luôn dành thời gian đến thăm hỏi, động viên, trao quà người có công.

Năm nay, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành đoàn thể đã đến nhiều địa phương để bày tỏ sự tri ân đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng và những liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do dân tộc.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực (năm nay tròn 100 tuổi, ngụ tại phường Phú Lợi) cùng các Anh hùng, thương bệnh binh ở phường Chánh Nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống của các gia đình chính sách. Ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền tỉnh Bình Dương luôn ghi nhớ công lao to lớn của các gia đình liệt sĩ, anh hùng cách mạng đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Lợi chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang và thương binh, bệnh binh thật nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng để con, cháu noi theo.

Ông Nguyễn Hoàng Thao thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đa. Ảnh: UBND BD
Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thư​ờng trực Tỉnh ủy Bình Dương, thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đa. Ảnh: UBND BD

Tại thị xã Tân Uyên, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thư​ờng trực Tỉnh ủy Bình Dương cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đa (khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước K​hánh) cùng các thương binh và gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Hoàng Thao bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh, mất mát, những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong việc bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc....​

Tại huyện Bàu Bàng, ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đến thăm, tặng quà 5 hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch  UBND tỉnh ân cần động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Hữu, người nhiễm chất độc hoá học. Ảnh: UBND BD
Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Hữu, người nhiễm chất độc hoá học. Ảnh: UBND BD

Ngày 27.7, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương và nhiều hoạt động chăm lo người có công.

Chăm lo cho các đối tượng khó khăn, thực hiện tốt chính sách an sinh

Bên cạnh việc chăm lo cho người có công, tỉnh Bình Dương cũng dành nguồn lực lớn để chăm lo cho những đối tượng khó khăn.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, từ năm 2019 đến nay, trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh COVID-19, MTTQ các cấp thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. MTTQ Việt Nam 3 cấp đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội được trên 1.751 tỉ đồng.

Từ nguồn tiền ủng hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa 692 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, trị giá 43,4 tỉ đồng; giúp đỡ 46.296 người phát triển kinh tế, trị giá 632 tỉ đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 274.404 người nghèo, trị giá hơn 25,5 tỉ đồng; hỗ trợ học tập cho 27.392 học sinh, trị giá 9,3 tỉ đồng; phối hợp thực hiện 472 công trình dân sinh trị giá hơn 127 tỉ đồng…

Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Bình Dương thăm quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung
Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thăm quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Hoàng Trung

Trong công tác phòng chống dịch năm 2021-2022, Hội đông Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều chính sách để UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Đáng chú ý UBND tỉnh Bình Dương đã chi hàng nghìn tỉ đồng để hỗ trợ tiền ăn và tiền thuê trọ cho người lao động. Riêng hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động trong bối cảnh khó khăn, tỉnh Bình Dương đã chi trên 1.000 tỉ đồng.

Hàng năm tỉnh Bình Dương cũng chi ngân sách hàng chục tỉ đồng để hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn dịp Tết Nguyên Đán...

DƯƠNG BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng những hoạt động chăm lo cho công nhân lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Dương

ĐINH VĂN |

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã bám sát sự thay đổi trong tình hình mới. Công đoàn đã vận động được cả hệ thống chính trị ở Bình Dương hỗ trợ lao động nhập cư khó khăn. Người lao động được hỗ trợ đã dần ổn định cuộc sống, bám trụ lại Bình Dương tham gia vào quá trình sản xuất, phục hồi kinh tế.

Người lao động Bình Dương gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Diễn đàn Người lao động 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự kiện Diễn đàn Người lao động năm 2023 diễn ra vào ngày 28.7, người lao động và cán bộ công đoàn ở Bình Dương gửi gắm nhiều mong muốn và kì vọng.

Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Fan Blackpink diện áo dài tới sân Mỹ Đình xem đêm nhạc đầu tiên

NHÓM PV |

Hàng nghìn fan nhóm nhạc Blackpink mặc những bộ trang phục đặc biệt, theo tông màu đen - hồng đã đổ về sân Mỹ Đình để thưởng thức đêm diễn tối 29.7.

Phụ huynh thấy rắc rối khi trường yêu cầu phải xác nhận trúng tuyển sớm

Trang Hà |

Để hạn chế thí sinh ảo, không ít trường đại học yêu cầu thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm phải làm thủ tục xác nhận trúng tuyển. Phụ huynh cho rằng yêu cầu này đang gây rắc rối cho thí sinh.

Vụ phụ huynh "quây" trường ở Phú Thọ: Vật vờ chờ hiệu trưởng lên tiếng

Tô Công |

Mặc nắng nóng, các phụ huynh của trường Tiểu học xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) vẫn vật vờ chờ đợi ở cổng trường, mong nhận được lời lý giải từ hiệu trưởng.

Novaland dự kiến nửa cuối năm sẽ có lãi

Đức Mạnh |

Dự kiến trong quý III và quý IV/2023, Novaland ghi nhận lãi sau thuế trở lại với con số lần lượt là 310 tỉ đồng và 515 tỉ đồng.

Công khai lấn chiếm, thâu tóm đất ven sông ở Đông Anh, Hà Nội

Nhóm PV |

Tại xã Hải Bối, Đông Anh, hàng loạt hécta đất ven sông đang bị lấn chiếm, hô biến thành điểm du lịch, nhà ở... thậm chí làm mồi nhử cho các chiêu trò lừa đảo.

Ấn tượng những hoạt động chăm lo cho công nhân lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Dương

ĐINH VĂN |

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã bám sát sự thay đổi trong tình hình mới. Công đoàn đã vận động được cả hệ thống chính trị ở Bình Dương hỗ trợ lao động nhập cư khó khăn. Người lao động được hỗ trợ đã dần ổn định cuộc sống, bám trụ lại Bình Dương tham gia vào quá trình sản xuất, phục hồi kinh tế.

Người lao động Bình Dương gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Diễn đàn Người lao động 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Trước sự kiện Diễn đàn Người lao động năm 2023 diễn ra vào ngày 28.7, người lao động và cán bộ công đoàn ở Bình Dương gửi gắm nhiều mong muốn và kì vọng.

Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.