Ninh Bình khắc phục thiếu gần 2.600 biên chế cán bộ, giáo viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Theo dự kiến, năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh Ninh Bình sẽ tăng 138 lớp học, ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình hiện còn thiếu 2.599 biên chế cán bộ, giáo viên.

Thiếu gần 2.600 biên chế cán bộ, giáo viên

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, hiện nay, do việc tăng số lớp, số học sinh nên số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đang bị thiếu so với định mức quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành.

Dự kiến năm học 2024 - 2025 toàn tỉnh Ninh Bình sẽ tăng thêm 138 lớp học, trong đó, bậc mầm non tăng 65 lớp, bậc tiểu học tăng 63 lớp, bậc THPT tăng 10 lớp. Trong khi đó, tổng số viên chức, lao động hợp đồng trong ngành giáo dục tại Ninh Bình, tính đến ngày 31.5.2024 là 14.038 người và hiện đang thiếu 2.599 người, trong đó có 1.111 biên chế giáo viên.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc thiếu giáo viên là do quy mô lớp, trẻ, học sinh có xu hướng tăng lên qua các năm học. Trong khi đó, biên chế viên chức của tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua không được cấp có thẩm quyền giao tăng thêm.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7.12.2023 của Chính phủ còn gặp khó khăn do Bộ Nội vụ chưa ban hành văn bản hướng dẫn việc xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức mà trước đó đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 85/2023.

Đề xuất bổ sung thêm 1.111 biên chế giáo viên

Để khắc phục khó khăn thiếu giáo viên, Ninh Bình đã và đang triển khai thực hiện một số giải pháp như, các địa phương tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục chưa đủ biên chế thực hiện hợp đồng giáo viên giảng dạy để đảm bảo hoạt động của nhà trường.

Trường hợp không có giáo viên hợp đồng, Phòng GDĐT các huyện, thành phố thực hiện điều động bố trí giáo viên dạy liên trường ở các địa bàn gần, phù hợp với tình hình thực tế đội ngũ, đảm bảo có giáo viên dạy đủ các môn học theo quy định.

“UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung cho tỉnh Ninh Bình thêm 1.111 biên chế giáo viên so với định mức quy định, trong đó khối mầm non 561 biên chế, tiểu học là 468 biên chế, trung học cơ sở là 28 biên chế và THPT là 54 biên chế. Đồng thời, tiến hành rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, sẽ từng bước sắp xếp sáp nhập các trường quy mô nhỏ một cách phù hợp để giảm cán bộ quản lý và nhân viên, tăng vị trí việc làm là giáo viên trực tiếp giảng dạy, tạo thuận lợi cho bố trí giáo viên theo cơ cấu bộ môn hạn chế việc thiếu giáo viên cục bộ ở các trường” - đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho hay.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Chậm lương, nợ chế độ giáo viên ở Bình Định: Lúng túng giải quyết, hướng dẫn vòng vèo

Hoài Phương |

Liên quan đến vụ việc tập thể giáo viên Trường THCS bán trú Canh Thuận (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) nhiều lần đưa đơn đến các cấp để “đòi quyền lợi” nhưng bất thành, đến nay, các khoản lương bị chậm đã được UBND huyện Vân Canh bố trí kinh phí chi trả. Tuy nhiên, khoản tiền chế độ dạy thêm giờ, thêm lớp năm học 2022-2023 thì vẫn còn... trên giấy.

Lương giáo viên mầm non cao nhất hiện nay là bao nhiêu?

Hồng Nhung |

Từ 1.7.2024 lương giáo viên sẽ tăng do mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng. Vậy giáo viên mầm non nhận mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Thêm 3 tin vui về lương, giáo viên mầm non miền núi yên tâm cống hiến

Minh Nguyễn |

Bên cạnh việc tăng lương cơ sở, giáo viên mầm non còn đón thêm các tin vui khác giúp họ yên tâm cống hiến. Đặc biệt là giáo viên mầm non vùng sâu, vùng xa.

Giáo viên vui sướng khi được tăng lương, giữ nguyên phụ cấp thâm niên nghề

MINH HÀ - NGỌC DIỆP |

Khi hay tin lương cơ sở chính thức được tăng 30% từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng/tháng và phụ cấp thâm niên nghề vẫn giữ nguyên, nhiều giáo viên ở Hà Nội bày tỏ sự vui mừng, xem đây là động lực to lớn để yên tâm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục.

Chính thức được tăng lương, giáo viên vỡ òa trong hạnh phúc

Thanh Hằng |

Nhiều giáo viên trên cả nước bày tỏ niềm hân hoan, vui mừng, phấn khởi khi mong ước “sống được bằng lương" đang từng bước được hiện thực hóa.

Tỉnh Ninh Bình đề xuất bổ sung thêm 1.111 biên chế giáo viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung cho tỉnh Ninh Bình thêm 1.111 biên chế giáo viên so với định mức quy định.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

5 người chết bất thường trong một gia đình ở Đồng Nai chưa rõ nguyên nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 5.7, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc 5 người sống chung trong một gia đình chết bất thường, công an đã bắt giữ một nghi phạm để đấu tranh làm rõ.

Chậm lương, nợ chế độ giáo viên ở Bình Định: Lúng túng giải quyết, hướng dẫn vòng vèo

Hoài Phương |

Liên quan đến vụ việc tập thể giáo viên Trường THCS bán trú Canh Thuận (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) nhiều lần đưa đơn đến các cấp để “đòi quyền lợi” nhưng bất thành, đến nay, các khoản lương bị chậm đã được UBND huyện Vân Canh bố trí kinh phí chi trả. Tuy nhiên, khoản tiền chế độ dạy thêm giờ, thêm lớp năm học 2022-2023 thì vẫn còn... trên giấy.

Lương giáo viên mầm non cao nhất hiện nay là bao nhiêu?

Hồng Nhung |

Từ 1.7.2024 lương giáo viên sẽ tăng do mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng. Vậy giáo viên mầm non nhận mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Thêm 3 tin vui về lương, giáo viên mầm non miền núi yên tâm cống hiến

Minh Nguyễn |

Bên cạnh việc tăng lương cơ sở, giáo viên mầm non còn đón thêm các tin vui khác giúp họ yên tâm cống hiến. Đặc biệt là giáo viên mầm non vùng sâu, vùng xa.

Giáo viên vui sướng khi được tăng lương, giữ nguyên phụ cấp thâm niên nghề

MINH HÀ - NGỌC DIỆP |

Khi hay tin lương cơ sở chính thức được tăng 30% từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng/tháng và phụ cấp thâm niên nghề vẫn giữ nguyên, nhiều giáo viên ở Hà Nội bày tỏ sự vui mừng, xem đây là động lực to lớn để yên tâm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục.

Chính thức được tăng lương, giáo viên vỡ òa trong hạnh phúc

Thanh Hằng |

Nhiều giáo viên trên cả nước bày tỏ niềm hân hoan, vui mừng, phấn khởi khi mong ước “sống được bằng lương" đang từng bước được hiện thực hóa.

Tỉnh Ninh Bình đề xuất bổ sung thêm 1.111 biên chế giáo viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung cho tỉnh Ninh Bình thêm 1.111 biên chế giáo viên so với định mức quy định.