Nhiều sinh viên trễ tốt nghiệp vì chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Ngọc Minh |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là quy định được áp dụng nhiều năm nay ở bậc Đại học. Tuy vậy, trình độ ngoại ngữ của sinh viên vẫn chưa đồng đều; bên cạnh đó, sự thụ động trong việc sắp xếp lộ trình học khiến không ít sinh viên trễ tốt nghiệp.

Trăn trở chuẩn đầu ra ngoại ngữ

TS Đỗ Thị Thu Thuỷ, Trưởng khoa Viết văn Báo chí trường ĐH Văn hoá Hà Nội cho hay, nhiều năm học, khoa ghi nhận số sinh viên nhận bằng đúng hạn chỉ hơn 40%.

"Trên 80% trường hợp sinh viên chậm tốt nghiệp là vì lý do chưa đạt tiêu chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Đây là điều rất trăn trở của khoa, của trường và của các trường đại học nói chung", TS. Đỗ Thị Thu Thuỷ nói.

Trần Phương Anh, sinh viên năm 4 đại học Luật Hà Nội cho biết, đến năm cuối Đại học mới đi học Tiếng Anh ở trung tâm để chuẩn bị cho chuẩn đầu ra.

"Vì trong ngành học của bọn mình không cần vận dụng ngoại ngữ nhiều nên các bạn cũng ngại học Tiếng Anh. Mặc dù trường mình có trường hợp sẽ xét đầu ra ngoại ngữ bằng Tiếng Trung, Tiếng Nhật nhưng mình chọn Tiếng Anh vì nó gần gũi và hữu dụng với mình hơn", Phương Anh chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, hiện các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đều quy định chứng chỉ tiếng Anh là điều kiện bắt buộc để xét tốt nghiệp.

Tùy theo điều kiện từng trường với đặc thù khối ngành đào tạo mà chuẩn đầu ra tiếng Anh, sinh viên phải đạt là B1 theo khung tham chiếu châu Âu, điểm IELTS từ 4.5 - 6.5 hay TOEIC từ 450 - 550.

Điều đáng nói là dù chuẩn đầu ra tiếng Anh của nhiều trường đưa ra so với thang bảng so sánh mức điểm chuẩn của châu Âu chỉ ở mức trung bình, nhưng vẫn có không ít sinh viên gặp khó trong việc hoàn thành chuẩn theo quy định.

Không chỉ là chuyện ra trường

Ông Lê Sỹ Tấn, giám đốc Marketing của JOHN HUNT, một công ty chuyên về tuyển dụng nhân sự cho rằng, khi sinh viên ra trường, yếu tố về năng lực, kinh nghiệm hầu như ngang bằng nhau. Việc sở hữu các chứng chỉ cho thấy trình độ ngoại ngữ tốt hơn mặt bằng chung sẽ là điểm cộng rất lớn với nhà tuyển dụng.

Ông Tấn cho biết, thực tế, trình độ Tiếng Anh của các bạn trẻ hiện nay đã được nâng cao hơn so với thời kỳ trước, thế hệ trước. Phần đông các bạn đều biết Tiếng Anh, nằm ở trình độ B1, là chuẩn đầu ra của đa số trường đại học. Còn một số bạn và một số sinh viên ra từ ngành học quốc tế sẽ nhỉnh hơn, nói Tiếng Anh tốt và chuyên nghiệp hơn.

Ông Lê Sỹ Tấn. Ảnh: NVCC
Ông Lê Sỹ Tấn. Ảnh: NVCC

"Sự chênh lệch trình độ lớn giữa các khối ngành và công việc khác nhau ít nhiều sẽ có sự cản trở và khiến nhiều bạn trẻ đánh mất các cơ hội quý giá. Hơn hết, trình độ Tiếng Anh không chỉ là câu chuyện về đầu ra đại học mà còn là điều kiện để các bạn gia nhập vào thị trường lao động quốc tế hoá, mở rộng con đường sự nghiệp trong tương lai", ông Lê Sỹ Tấn nói.

Ông Phạm Nguyên Ánh, cố vấn học tập của một trung tâm Tiếng Anh cho biết, tỉ lệ sinh viên tìm đến Trung tâm học lấy chứng chỉ TOEIC để xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh cao hơn so với các bạn có mục tiêu nâng cao trình độ cho công việc.

"Các bạn học các trường theo khối ngành kỹ thuật, công nghệ nếu chỉ đạt trình độ B1 thì chỉ đáp ứng được nhu cầu giao tiếp, muốn phục vụ cho công việc thì chưa đủ. Vì vậy, nếu muốn Tiếng Anh phục vụ tốt cho công việc thì không các bạn không nên chỉ dừng ở mức chuẩn đầu ra để tốt nghiệp", ông Phạm Nguyên Ánh nói.

Ngọc Minh
TIN LIÊN QUAN

Công chức nào được miễn thi ngoại ngữ đối với các kỳ thi nâng ngạch?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Ngọc Linh (Nghệ An) hỏi: Công chức có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số có được miễn thi môn ngoại ngữ đối với các kỳ thi nâng ngạch không?

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2023

THÙY TRANG |

Tối 22.8, Đại học Kinh tế và Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trường Đại học Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn, cao nhất 37,21

Trang Hà |

Chiều 22.8, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn năm 2023 vào các ngành của trường.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Thầy giáo xưng "bố mày", xúc phạm học sinh ngay trước lớp

Vân Trang |

Thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó".

Xác định nguyên nhân vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Liên quan đến vụ việc nhân viên, cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục ẩu đả trước mặt hàng chục trẻ nhỏ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao và đã xác định được nguyên nhân.

Cái giá phải trả của Lisa và Jennie Blackpink khi nổi loạn, phá vỡ giới hạn

Huyền Chi |

Lisa và Jennie đều đối mặt với làn sóng tranh cãi nảy lửa khi thể hiện khía cạnh nổi loạn, phá cách của bản thân.

Công chức nào được miễn thi ngoại ngữ đối với các kỳ thi nâng ngạch?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Ngọc Linh (Nghệ An) hỏi: Công chức có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số có được miễn thi môn ngoại ngữ đối với các kỳ thi nâng ngạch không?

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế và Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2023

THÙY TRANG |

Tối 22.8, Đại học Kinh tế và Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trường Đại học Ngoại ngữ công bố điểm chuẩn, cao nhất 37,21

Trang Hà |

Chiều 22.8, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn năm 2023 vào các ngành của trường.