Nhiều nữ giáo viên mầm non mong về hưu ở độ tuổi 50-55

Bảo Hân |

Nhiều nữ giáo viên mầm non cho rằng, quy định về tuổi nghỉ hưu hiện nay không phù hợp với đặc thù công việc giáo viên mầm non. Họ mong muốn được về hưu ở độ tuổi 50-55. Nhiều người lo lắng không biết sẽ dạy trẻ như thế nào khi đã ngoài 55 tuổi.  

Khó khăn với nữ ngoài 50 tuổi vẫn dạy trẻ mầm non 

Gắn bó công việc đã 10 năm, mới đây, chị Lê Thị Uyên - Giáo viên mầm non một trường tư thục tên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội - xin nghỉ việc để cùng chồng tập trung kinh doanh xe điện.

“Không có duyên với nghề nữa, nhưng với những trải nghiệm trong nghề, tôi thấy rằng, nếu những nữ giáo viên mầm non ngoài 50 tuổi vẫn đi dạy thì gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ, múa hát cho trẻ thì các cô còn ít tuổi mới phù hợp, đáp ứng được, các cháu thích hơn, còn những người đã lớn tuổi khó đáp ứng được yêu cầu” - chị Uyên cho hay.

Theo chị Uyên, nhiều phụ huynh có suy nghĩ ngại gửi con vào các lớp có giáo viên 55-60 tuổi bởi cho rằng họ không năng động, khó tiếp cận những cái mới như những người còn trẻ.

“Nhiều phụ huynh cho rằng, đối với những người lớn tuổi, áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào giảng dạy là rất khó. Hơn nữa, việc liên lạc giữa giáo viên với những phụ huynh gặp nhiều khó khăn” - chị Uyên nói.

Cựu giáo viên này đề xuất, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi 50-55 để phù hợp với đặc thù công việc, điều kiện của người lao động.

Cũng trao đổi về vấn đề này, chị Nguyễn Hồng Hạnh (33 tuổi, giáo viên mầm non tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, bản thân chị cũng như nhiều đồng nghiệp đều có mong muốn giữ nguyên quy định tuổi nghỉ hưu như trước đây (55 tuổi đối với lao động nữ).

Theo nữ giáo viên này, từ 55 tuổi trở đi giáo viên mầm non sẽ bị hạn chế khi thực hiện các thao tác chuyên môn như nhảy múa, hướng dẫn các hoạt động thể lực hoặc môn âm nhạc. Giọng của các giáo viên khi lớn tuổi cũng không thể truyền cảm như các cô giáo trẻ được.

Ở góc độ quản lý, chị Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca (xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, cơ sở có 8 giáo viên mầm non, lớn tuổi nhất là 37 tuổi; ít tuổi nhất là 24 tuổi.

“Người công tác lâu nhất là 10 năm; còn nhiều trường hợp giáo viên dạy một thời gian rồi nghỉ. Có trường hợp mới dạy 1,2 năm thì chuyển nghề do các nguyên nhân khác nhau” - chị Nhung cho hay.

Cũng theo chị Nhung, ở cấp học mầm non có rất nhiều hoạt động vận động, nên cần các giáo viên nhanh nhẹn. Phụ huynh cũng muốn con mình được gửi được gửi trong lớp có giáo viên trẻ hơn là giáo viên đã lớn tuổi.

“Theo tôi, nữ giáo viên mầm non  được về hưu ở tuổi ngoài 50 là phù hợp” - chị Nhung nêu ý kiến.

Kiến nghị nghỉ hưu sớm hơn vì đặc thù nghề nghiệp 

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - cho biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề xuất nữ giáo viên mầm non và nữ giáo viên thể dục ở các trường phổ thông được nghỉ hưu ở độ tuổi như trước đây (55 tuổi).

“Lý do là đặc thù nghề nghiệp của nữ giáo viên mầm non và nữ giáo viên thể dục ở khó đáp ứng được yêu cầu công việc khi lớn tuổi” - ông Ân nói.

Theo ông Ân, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề xuất tuổi nghỉ hưu của 2 đối tượng này trở lại 55 tuổi như quy định trước đây.

Hiện tại, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đang phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nghiên cứu các đặc điểm lao động của 2 đối tượng này, từ đó đưa ra các minh chứng chính xác nhất phục vụ cho việc đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

55 tuổi nghỉ hưu, giáo viên mầm non giảm áp lực, phụ huynh ủng hộ

NHÓM PV |

Với đặc thù ngành giáo dục mầm non luôn đòi hỏi sự dẻo dai, nhanh nhẹn, tuy nhiên tuổi tác đang thực sự là một cản trở lớn đối với nhiều giáo viên. Vì vậy, họ mong muốn được giữ nguyên tuổi nghỉ hưu là 55 hoặc được nghỉ hưu sớm hơn, để giảm tải áp lực, đồng thời tránh thiệt thòi cho học sinh.

Kiến nghị cho giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng tuổi về hưu đối với giáo viên mầm non lên 60 tuổi là chưa phù hợp.

Giáo viên mầm non mong giảm tuổi nghỉ hưu

Chu Trang |

Với đặc thù công việc, nhiều nữ giáo viên mầm non cho rằng độ tuổi nghỉ hưu nên ở 55 tuổi như trước đây, thay vì ở độ tuổi cao hơn như quy định hiện hành. Nhiều người lo lắng không biết sẽ dạy trẻ như thế nào ở độ tuổi 55-60.

Giáo dục 24/7: Giáo viên mầm non tại Hoà Bình phản ánh trường nợ lương

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Giáo dục 24/7: Trường đại học đầu tiên tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh đối với nhóm ngành Y Dược; Bé trai 2 tuổi chết bất thường trong trường mầm non ở Nha Trang; Giáo viên mầm non tại Hòa Bình phản ánh trường nợ lương;...

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Sạt lở nghiêm trọng ở Sa Đéc, 1 căn nhà rơi xuống sông, 10 hộ bị cô lập

THANH THANH |

Ngày 1.4.2023, trên tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền (thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 1 căn nhà cấp 4 bị sụp hoàn toàn xuống sông, 10 hộ dân còn lại trên đoạn đường sạt lở bị cô lập.

Thành viên Super Junior khen nức nở tô phở 90.000 đồng ở TPHCM

Di Py |

KyuHyun - thành viên Super Junior - gọi tô phở đặc biệt 90.000 ở TPHCM và cho rằng giá quá rẻ, hương vị tương tự quán phở ngon nhất ở Hàn Quốc.

55 tuổi nghỉ hưu, giáo viên mầm non giảm áp lực, phụ huynh ủng hộ

NHÓM PV |

Với đặc thù ngành giáo dục mầm non luôn đòi hỏi sự dẻo dai, nhanh nhẹn, tuy nhiên tuổi tác đang thực sự là một cản trở lớn đối với nhiều giáo viên. Vì vậy, họ mong muốn được giữ nguyên tuổi nghỉ hưu là 55 hoặc được nghỉ hưu sớm hơn, để giảm tải áp lực, đồng thời tránh thiệt thòi cho học sinh.

Kiến nghị cho giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng tuổi về hưu đối với giáo viên mầm non lên 60 tuổi là chưa phù hợp.

Giáo viên mầm non mong giảm tuổi nghỉ hưu

Chu Trang |

Với đặc thù công việc, nhiều nữ giáo viên mầm non cho rằng độ tuổi nghỉ hưu nên ở 55 tuổi như trước đây, thay vì ở độ tuổi cao hơn như quy định hiện hành. Nhiều người lo lắng không biết sẽ dạy trẻ như thế nào ở độ tuổi 55-60.

Giáo dục 24/7: Giáo viên mầm non tại Hoà Bình phản ánh trường nợ lương

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Giáo dục 24/7: Trường đại học đầu tiên tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh đối với nhóm ngành Y Dược; Bé trai 2 tuổi chết bất thường trong trường mầm non ở Nha Trang; Giáo viên mầm non tại Hòa Bình phản ánh trường nợ lương;...